Nỗ lực hoàn thành xây dựng nhà ở cho hộ nghèo Mường Nhé

Thứ Sáu 15:23 24/04/2020

ĐBP - Ngôi nhà này là 1 trong số 82 ngôi nhà đang được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên gấp rút xây dựng, hoàn thiện tại xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé theo Chương trình làm nhà ở cho hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn huyện, do Bộ Công an và Tỉnh ủy Điện Biên chỉ đạo thực hiện.

Mặc dù thời tiết vùng cao khắc nghiệt, cộng thêm nhiều khó khăn, cách trở về địa hình, nhưng các cán bộ, chiến sĩ  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vẫn quyết tâm triển khai đạt tiến độ mỗi ngày hoàn thành một ngôi nhà. Để làm được điều này, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị trực tiếp có mặt tại địa bàn, chỉ đạo thực hiện phương pháp làm nhà theo hình thức “cuốn chiếu”. Lực lượng tham gia hỗ trợ làm nhà được chia thành 4 tổ công tác chuyên môn hóa, mỗi tổ có nhiệm vụ thực hiện hoàn thiện một hạng mục ngôi nhà. Với cách làm này, dự kiến tới đầu tháng 5, Bộ CHQS tỉnh sẽ hoàn thành 82 ngôi nhà do đơn vị hỗ trợ thực hiện.

Sắp sửa có ngôi nhà mới khang trang, chắc chắn, thay thế ngôi nhà xiêu vẹo đang ở, anh Vàng A Lầu, bản Van Hồ, xã Nậm Vì vô cùng phấn khởi. Thấy cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nỗ lực giúp gia đình mình dựng nhà, anh Lầu cũng bắt tay vào làm, cố gắng để ngôi nhà hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Để xây dựng hoàn thiện hơn 1.200 ngôi nhà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Mường Nhé, Tỉnh ủy Điện Biên đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện chương trình. Ngoài lực lượng chính là Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tỉnh ủy Điện Biên đã giao các sở, ban, ngành tỉnh mỗi cơ quan đảm nhiệm hỗ trợ xây dựng vài chục ngôi nhà, đảm bảo tiến độ và hoàn thành theo kế hoạch. Vì vậy, những ngày này, khi dịch bệnh Covid-19 còn chưa lắng xuống, nhưng mỗi đơn vị chủ đầu tư được giao nhiệm vụ làm nhà vẫn nỗ lực triển khai, nhanh chóng hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở, giúp bà con nơi đây sớm được an cư lạc nghiệp.

Đây là những ngôi nhà sắp sửa được hoàn thiện cho hộ nghèo tại bản Nậm Pố 2, xã Mường Nhé do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện vai trò chủ đầu tư. Để xây dựng đảm bảo tiến độ đề ra, chất lượng mỗi ngôi nhà cũng phải đạt tiêu chuẩn 3 cứng như hướng dẫn của Sở Xây dựng, cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức giám sát chặt chẽ quy trình làm nhà của đơn vị thi công. Đến thời điểm này, hơn 50% trong tổng số 26 ngôi nhà tại bản Nậm Pố 2 đã hoàn thiện và bàn giao cho người dân.

Gia đình anh Hờ A Lả, bản Nậm Pố 2 vừa được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bàn giao cho ngôi nhà mới rộng rãi và chắc chắn. Mùa mưa năm nay, gia đình anh Lả không còn phải thấp thỏm lo âu vì nước dột vào nhà như những năm trước. Trong niềm vui, sự phấn khởi có ngôi nhà mới, anh Lả quyết tâm sẽ chịu khó lao động để phát triển kinh tế gia đình.

Trong giai đoạn 1 thực hiện chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo huyện Mường Nhé, đã có 757 nhà ở được hoàn thiện, đang thi công hoặc tập kết vật liệu xây dựng. Đến thời điểm này, chỉ còn hơn 2 tuần nữa là Chương trình làm nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Mường Nhé phải hoàn thành theo yêu cầu, chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Có thể nói, các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư đã rất trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ; huy động nhân dân trên địa bàn huyện Mường Nhé chung tay, góp sức, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành đúng tiến độ.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", chương trình xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Mường Nhé do Bộ Công an phát động là chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa và tính bền vững cao. Qua việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở không chỉ giúp bà con ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế - xã hội mà còn góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn vùng phên giậu Tây Bắc của Tổ quốc.