Thêm vững chắc biên giới, lòng dân

Thứ Tư 8:27 06/11/2019

ĐBP - Hiện nay, trên địa bàn biên giới tỉnh ta đã bố trí 38 cán bộ biên phòng tăng cường xã về 29 xã biên giới; trong đó 29 đội trưởng đội tăng cường xã giữ chức danh Phó Bí thư Ðảng ủy xã. Các đồng chí được phân công thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu và trực tiếp tham gia cùng cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng địa bàn vững mạnh, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực ở khu vực biên giới.

Qua kết quả đánh giá chất lượng hoạt động của đội tăng cường xã năm 2019 cho thấy, 29/29 đồng chí phẩm chất tốt; 3 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 23 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ. Bám sát quy chế hoạt động, cán bộ biên phòng tăng cường xã nắm chắc tình hình biên giới và địa bàn; tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Từ đó đề xuất những biện pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức quần chúng ở địa phương. Tham mưu triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; phối hợp với các tổ, đội công tác của đồn biên phòng tuyên truyền, giáo dục cán bộ và nhân dân về quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giải quyết các vấn đề phức tạp.

Ðồng chí Hà Ngọc Trai (thứ hai từ phải sang) Phó Bí thư Ðảng ủy xã Thanh Nưa nắm bắt tình hình, đời sống của người dân bản Pom Khoang.

Thiếu tá Hà Ngọc Trai, Ðồn Biên phòng Thanh Luông, Ðội trưởng Ðội tăng cường xã, giữ chức danh Phó Bí thư Ðảng ủy xã Thanh Nưa (huyện Ðiện Biên) từ năm 2015. Trên cương vị Phó Bí thư Ðảng ủy xã, Thiếu tá Hà Ngọc Trai đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đồng thời trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; phối hợp các đoàn thể vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh. Ðồng thời làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Ðảng, tạo niềm tin của nhân dân đối với Ðảng. Thiếu tá Hà Ngọc Trai chia sẻ: Kinh nghiệm của tôi là phải gần dân, nghe dân nói. Sau đó báo cáo cấp ủy bàn bạc, đưa ra các chủ trương đúng đắn để giải quyết kịp thời, hiệu quả, từ đó, nhân dân mới tin tưởng, ủng hộ.

Bản Pom Khoang, xã Thanh Nưa có 69 hộ, trên 267 nhân khẩu. Những năm trước, nơi đây là điểm nóng của xã về trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là tội phạm ma túy, trộm cắp… Ông Cà Văn Hương, Bí thư Chi bộ bản Pom Khoang cho biết: Người dân chủ yếu chuyên canh lúa nước, có năm làm 2 vụ có năm 1 vụ, không ổn định. Lại thêm tình hình an ninh phức tạp do có nhiều đối tượng nghiện ma túy; tài sản của người dân trong bản thường bị mất cắp. Từ khi đồng chí Hà Ngọc Trai được phân công về làm Phó Bí thư Ðảng ủy xã, đồng thời được phân công phụ trách bản Pom Khoang, tình hình dần ổn định. Ðồng chí Trai thường xuyên xuống cơ sở nắm tình hình, nguyện vọng của dân bản, đồng thời tuyên truyền để người dân hiểu chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, giúp dân xây dựng các mô hình kinh tế. Từ chỗ 1 năm chỉ sản xuất 1 - 2 vụ lúa, đến nay người dân bản đã sản xuất thêm cây vụ đông để tăng thu nhập. Bên cạnh đó, đồng chí Trai thường xuyên kết nối các chương trình thiện nguyện do Ðồn, các nhà tài trợ như: Cắt tóc miễn phí, khám chữa bệnh… giúp dân bản.

Bà Lò Thị Vân, Chủ tịch UBND xã Thanh Nưa cho biết: Các đồng chí bộ đội biên phòng được phân công tăng cường xã, đặc biệt là đồng chí Hà Ngọc Trai khi về công tác đã giúp xã rất nhiều, sát hơn, kịp thời hơn trong công tác quản lý, nắm bắt tình hình và phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa xã với đồn biên phòng quản lý địa bàn. Với tinh thần làm việc trách nhiệm, tham mưu kịp thời, quyết liệt của đồng chí Trai đã giúp công tác tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực, vận động nhân dân và các tổ chức chính trị chung tay xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả. Nhờ đó, đến tháng 12/2017, xã Thanh Nưa cơ bản đạt 19/19 tiêu chí theo quy định Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Xã được Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá cao trong công tác xóa nhà tạm, dột nát. Từ năm 2015 đến nay toàn xã đã xóa được 57 nhà tạm.