Phối hợp song phương giữ gìn ANTT khu vực biên giới

Thứ Sáu 9:52 20/12/2019

ĐBP - Nhằm thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, những năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng công tác đối ngoại, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ biên giới hai nước CHDCND Lào và Trung Quốc.

BÐBP tỉnh Ðiện Biên phối hợp với lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phoong Sa Ly (nước CHDCND Lào) tuần tra song phương trên tuyến biên giới Việt - Lào.

BÐBP tỉnh được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới quốc gia dài 455,573km với 2 tuyến biên giới: Việt - Trung dài 40,861km và biên giới Việt - Lào dài 414,712km. Ðịa bàn biên giới gồm 4 huyện: Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà và Ðiện Biên với 29 xã biên giới, 352 thôn, bản. Ðây là địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp như: Di dịch cư tự do; mua bán người; buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất ma túy, vũ khí, vật liệu nổ trái phép; các thế lực phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông”; xuyên tạc đường lối chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật Nhà nước gây mất ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trước tình hình đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BÐBP và các cấp về công tác đối ngoại quốc phòng, trong những năm qua BÐBP tỉnh đã duy trì mối quan hệ tốt đẹp với lực lượng bảo vệ biên giới phía đối diện; chủ động phối hợp giải quyết các vấn đề nảy sinh trên biên giới. Hai bên thực hiện tốt việc hợp tác theo nguyên tắc giữ vững độc lập chủ quyền, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Ðồng thời các đơn vị trực thuộc BÐBP tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã biên giới tổ chức giao ban xã, cụm bản hai bên biên giới theo định kỳ và đột xuất. Công tác tuyên truyền đối ngoại trên hai tuyến biên giới của tỉnh được các đơn vị quan tâm, triển khai có hiệu quả theo các hiệp định, hiệp nghị 2 bên đã kí kết, quy chế khu vực biên giới đất liền, Luật Biên giới quốc gia, Hiệp định về cửa khẩu và Quy chế quản lý cửa khẩu biên giới đất liền...

Kết quả năm 2019 các đơn vị BÐBP tỉnh đã tuyên truyền cho 9.580 lượt người; khám chữa bệnh cho 836 lượt người dân nước láng giềng, hỗ trợ tiền thuốc trị giá 38,814 triệu đồng; hỗ trợ tiền, vật chất cho nhân dân nước bạn. Trên tuyến biên giới Việt - Trung, đơn vị quản lý đã làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền song phương tại các phiên chợ trên lối mở A Pa Chải cho khoảng 3.200 lượt người dân, phát 1.000 tờ rơi về các quy định của Hiệp ước biên giới đất liền Việt - Trung, Nghị định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, Nghị định của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền... Công tác tuyên truyền đã góp phần quan trọng trong giải quyết tình trạng nhân dân hai bên vượt biên trái phép, tình trạng kết hôn trái với quy định, hạn chế chăn thả gia súc qua biên giới.

Công tác phối hợp giữa lực lượng chức năng hai bên biên giới đã góp phần thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; tăng cường hiểu biết chung nội dung các hiệp định, nghị định về quy chế quản lý biên giới và quản lý cửa khẩu trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc  và Việt Nam - Lào. Ðồng thời nêu cao tinh thần tự giác, chấp hành nghiêm pháp luật bảo vệ biên giới của nhân dân khu vực giáp biên; hạn chế tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, tích cực phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy. Những kết quả nổi bật trong công tác phối hợp như: BÐBP tỉnh đã phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới nước CHDCND Lào sửa chữa 10 cột mốc bị hư hỏng; phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới CHDCND Lào và Trung Quốc tổ chức khắc phục, gắn quốc huy của Trung Quốc và Lào vào mốc ngã 3 biên giới đảm bảo an toàn, đúng nguyên tắc; khôi phục vị trí mốc bị mưa lũ cuốn trôi trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc; đấu tranh ngăn chặn 134 vụ với 283 người dân Trung Quốc vượt biên khai thác lâm thổ sản, chăn thả gia súc; phát hiện 73 vụ với 169 người dân Lào vi phạm quy chế biên giới; giải quyết dứt điểm một số người dân Ðiện Biên xâm canh trên đất Lào...