Biên cương thắm tình hữu nghị

Thứ Hai 10:26 30/12/2019

ĐBP - Xác định công tác đối ngoại biên phòng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt góp phần quan trọng thắt chặt tình đoàn kết quân dân hai bên biên giới; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định... Do vậy, những năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với lực lượng bảo vệ biên giới nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào, vun đắp mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt, bảo vệ và xây dựng biên giới hòa bình, phát triển.

Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Nà Bủng (huyện Nậm Pồ) phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới nước CHDCND Lào tuần tra, bảo vệ cột mốc.

Hiện nay, BÐBP tỉnh Ðiện Biên có 17 đồn biên phòng (2 đồn tuyến Việt Nam - Trung Quốc, 15 đồn tuyến Việt Nam - Lào thực hiện quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 455,573km. Trong đó, tuyến biên giới Việt - Lào dài 414,712km. Bảo vệ vững chắc phên giậu biên giới thiêng liêng của Tổ quốc, những năm qua Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới tuyến Việt Nam - Lào; đồng thời hợp tác chặt chẽ với các lực lượng chức năng của Lào giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới hai nước; thường xuyên chủ động quan hệ tốt với lực lượng biên phòng, công an cửa khẩu nước bạn, coi việc bảo vệ đường biên giới quốc gia là trách nhiệm chung, nhằm bảo vệ lợi ích của hai nước.

Trung tá Ðỗ Xuân Dũng, Trưởng ban Vận động quần chúng, Phòng Công tác Chính trị (Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh) cho biết: Từ thực tiễn công tác, BÐBP tỉnh và lực lượng bảo vệ biên giới nước CHDCND Lào đã thiết lập mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, cùng chung tay bảo vệ biên giới, duy trì thực hiện tốt các hiệp định về quy chế biên giới, cửa khẩu. Từ năm 2013 đến nay, các đơn vị trong BÐBP tỉnh đã tiến hành tổ chức 29 lần hội đàm cấp tỉnh với lực lượng bảo vệ biên giới nước CHDCND Lào; cấp đồn, trạm biên phòng 491 lần/2.946 lượt. Việc tổ chức hội đàm với lực lượng bảo vệ biên giới nước láng giềng nhằm đánh giá công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự trên biên giới và đấu tranh phòng chống tội phạm, tuần tra song phương.

Cùng với đó, Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh đã đề ra nhiều chủ trương, chỉ đạo các đơn vị phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn đẩy mạnh việc tuyên truyền pháp luật cho nhân dân các dân tộc hai bên biên giới về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của hai Nhà nước; chủ quyền lãnh thổ, Luật Biên giới quốc gia; đặc biệt là tình hữu nghị Việt - Lào... Tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về việc “Giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới 2 nước”... Ðặc biệt, thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND của UBND tỉnh về “Giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên”, Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh đã phối hợp với Bộ Chỉ huy An ninh tỉnh Phoong Sa Ly (Lào) hỗ trợ lắp đặt 4 cụm pa nô, dán 80 tờ áp phích tại các nhà trường, nhà văn hóa cộng đồng...; vận động nhân dân bản Na Luông, bản Pang Hốc, huyện Mường Mày, tỉnh Phoong Sa Ly ký cam kết không tham gia các hoạt động mua bán, vận chuyển, sử dụng và trồng cây có chứa chất ma túy.

Ðiện Biên là tỉnh có nhiều “điểm nóng” về buôn bán, tàng trữ, sử dụng các chất ma túy. Vì vậy Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy An ninh Lào tổ chức tuần tra, kiểm soát; vận động nhân dân khu vực 2 bên biên giới nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm. Từ năm 2013 tới nay, lực lượng BÐBP đã phá thành công 12 chuyên án về ma túy, bắt 27 đối tượng, tang vật thu giữ 211 bánh hêrôin, 765.000 viên ma túy tổng hợp, 22kg thuốc phiện, 6 xe ô tô và nhiều tang vật khác có liên quan... Ðồng thời, các đơn vị cũng tiếp nhận và tiến hành trao trả 72 đối tượng xuất cảnh trái phép.

Xác định “giúp bạn chính là tự giúp mình”, nên từ nhiều năm qua Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh đã hỗ trợ giúp nước bạn Lào xây dựng, củng cố doanh trại, mua sắm trang thiết bị kỹ thuật... Ðặc biệt, Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh còn phối hợp với các tổ chức, cá nhân tổ chức khám bệnh cho 4.708 lượt cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy An ninh tỉnh Phoong Sa Ly và nhân dân nước bạn; tặng quà, hỗ trợ tiền, vật chất cho nhân dân nước láng giềng. Tháng 10 vừa qua, Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh đã phối hợp tổ chức khám chữa bệnh cho nhân dân bản Na Luông, cụm Sốp Hùn, huyện Mường Mày, tỉnh Phoong Sa Ly (Lào). Ông Thào Tung, bản Huổi Cang, cụm Sốp Hùn chia sẻ: Ðược các y, bác sĩ của BÐBP Ðiện Biên về khám sức khỏe, nội soi, đo huyết áp, tôi và bà con trong bản mừng lắm! Do tuổi đã cao nên tôi hay bị đau ốm, bệnh viện lại xa nên không thường xuyên đi khám bệnh. Ðến đây ngoài được thăm khám, chẩn đoán bệnh, tôi còn được bác sĩ kê thuốc miễn phí, dặn dò uống đúng liều, đúng thời gian, không được làm việc nặng”.

Có thể khẳng định, việc phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa BÐBP tỉnh và lực lượng bảo vệ biên giới nước CHDCND Lào đã và đang góp phần giữ vững an ninh, trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới. Hun đúc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam - Lào; xây dựng biên giới Việt - Lào hòa bình, hợp tác cùng phát triển.