Triển khai ra quân bảo đảm an ninh trật tự ngày bầu cử

Thứ Tư 10:46 12/05/2021

ĐBP - Sáng nay (12/5), Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, giao nhiệm vụ và ra quân bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Lực lượng Công an tỉnh Điện Biên triển khai ra quân trên đường Võ Nguyên Giáp, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT trước, trong và sau bầu cử.

Tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Điện Biên, đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và từng địa phương, là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để lựa chọn, bầu ra những đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Vì vậy, việc bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử, củng cố vững chắc môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất để phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử theo đúng quy định của pháp luật là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của lực lượng Công an nhân dân từ cuối năm 2020 đến khi kết thúc cuộc bầu cử.

Cũng tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm yêu cầu: Lực lượng công an cả nước phải cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ bằng các kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử đến từng cấp công an, nhất là cấp xã/phường, ban hành kế hoạch, lịch triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự để cụ thể hóa các nhóm công việc, phân công rõ trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ: triển khai quyết liệt, hiệu quả các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT; huy động tối đa lực lượng, phương tiện, biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cuộc bầu cử và ngày bầu cử, trên tinh thần “chủ động, trách nhiệm, quyết tâm, bản lĩnh, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả cao nhất”. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đông đảo quần chúng nhân dân, quyết tâm bảo vệ ANTT bảo đảm tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử và ngày bầu cử, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất.

Công an các tỉnh, thành phố cần tổ chức nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa và nhận định, phân tích, đánh giá cụ thể, kịp thời những yếu tố có thể gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự để phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý. Tham mưu đúng, trúng và kịp thời trong bảo đảm ANTT và xử lý những vấn đề liên quan đến cuộc bầu cử, ngày bầu cử, hạn chế đến mức thấp nhất các yếu tố, vấn đề có thể gây tác động, ảnh hưởng; quyết tâm giải quyết nhanh, gọn, hiệu quả. Trong ngày bầu cử, lực lượng Công an tỉnh phải chủ động đi bầu cử với thời gian sớm nhất, bảo đảm thực hiện xong quyền, nghĩa vụ bầu cử trước thời gian quy định; đồng thời triển khai tối đa lãnh đạo chỉ huy, cán bộ chiến sỹ, phương tiện xuống cơ sở để bảo đảm ANTT, an toàn xã hội ngày bầu cử.

Tại tỉnh Điện Biên, đến thời điểm này, các mặt công tác chuẩn bị cho bảo vệ ngày bầu cử (23/5) của Công an tỉnh đã cơ bản hoàn thành, đồng bộ, chu đáo, cụ thể và kỹ lưỡng về tất cả các mặt. Song tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh hiện vẫn diễn biến phức tạp nên Công an tỉnh đã triển khai song song kế hoạch kép, vừa bảo vệ an toàn bầu cử, vừa ngăn chăn lây lan của dịch Covid-19 trong thời gian diễn ra bầu cử.

Theo đó, đơn vị đã tăng cường hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện nghiệp vụ thực hiện theo các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự bầu cử đã được phê duyệt; đồng thời kiểm tra, rà soát để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp, trong đó có phương án bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ bầu cử tại các khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục tham mưu giải quyết ổn định các vấn đề, vụ việc phức tạp nổi lên ở địa phương; tham mưu giải quyết đúng quy định của pháp luật các đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự ứng cử và công tác bầu cử. Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ công an và nhân dân trong việc tham gia bầu cử và bảo đảm an ninh, trật tự bầu cử. Thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép; cùng với lực lượng y tế, quân đội nhanh chóng khoanh vùng, truy vết, yêu cầu cách ly các trường hợp liên quan đến người mắc Covid-19; quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ tổ chức bầu cử.