Điện Biên Đông chuẩn bị tốt công tác bầu cử

Thứ Hai 19:07 17/05/2021

ĐBP - Ngày 17/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vừ A Bằng đi kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Điện Biên Đông. Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Công an tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND Vừ A Bằng cùng thành viên Đoàn công tác kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại tổ bầu cử số 2 (bản Nậm Bó), xã Pú Nhi.

Đoàn đi kiểm tra thực tế tại 5 khu vực bầu cử của xã Pú Nhi, Noong U và thị trấn Điện Biên Đông. Làm việc với Ban chỉ đạo bầu cử và UBBC các xã, Đoàn nghe các đơn vị báo cáo công tác chuẩn bị cuộc bầu cử. Theo đó, thời gian qua các xã đã thành lập ban bầu cử, khu vực bỏ phiếu, tổ bầu cử; hoàn thành việc niêm yết danh sách, tiểu sử người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, danh sách cử tri. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh; công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, đảm bảo ổn định; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử được quan tâm thực hiện. Cơ sở vật chất phục vụ cuộc bầu cử được các xã cơ bản chuẩn bị đảm bảo theo đúng yêu cầu, như về địa điểm, bàn ghế, loa đài, hòm phiếu, con dấu... Ghi nhận sự chuẩn bị tích cực của các đơn vị, song Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vừ A Bằng đề nghị các xã tiếp tục khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị cuộc bầu cử; xem xét việc niêm yết tiểu sử, danh sách đại biểu ứng cử, cử tri cho hợp lý; hoàn thành việc trang trí khánh tiết tại khu vực bỏ phiếu; chú ý đảm bảo an ninh trật tự tại các bản; đảm bảo các quy định phòng chống dịch khi bầu cử...

Làm việc với Ban chỉ đạo bầu cử và UBBC huyện Điện Biên Đông, Đoàn nghe lãnh đạo huyện báo cáo tóm tắt việc tổ chức, triển khai thực hiện công tác bầu cử. Thời gian qua, Ban chỉ đạo bầu cử huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của cấp trên; tổ chức thành công các hội nghị hiệp thương; ấn định và công bố đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số lượng đại biểu HĐND huyện. Theo đó, toàn huyện có 7 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện với số lượng đại biểu được bầu là 34. Với cấp xã có 80 đơn vị bầu cử, được bầu 304 đại biểu. Toàn huyện có 146 khu vực bỏ phiếu bầu cử; trong đó, 30 địa điểm bố trí ở nhà dân, 116 điểm bố trí tại nhà văn hóa bản, tổ dân phố và các đơn vị trường học. Vừa qua, huyện đã hoàn thành việc lập, công bố danh sách chính thức và tiểu sử những người ứng cử; lập và niêm yết danh sách cử tri; phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đối với những người ứng cử ĐBQH và HĐND cấp tỉnh, huyện. Công tác chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất được huyện chủ động thực hiện; công tác tuyên truyền được tập trung đẩy mạnh bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo; tình hình an ninh trật tự trước ngày bầu cử luôn đảm bảo. Về công tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn với bầu cử ở các địa điểm bỏ phiếu huyện chỉ đạo các xã điều phối thời gian tại các khu vực bỏ phiếu cho hợp lý, thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch...

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vừ A Bằng đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn huyện Điện Biên Đông. Cơ bản các nội dung, công việc đều đảm bảo tiến độ, thời gian, đáp ứng yêu cầu. Do ngày diễn ra bầu cử đã cận kề, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Điện Biên Đông tập trung hoàn thành công tác chuẩn bị; chủ động nắm bắt tình hình, ổn định tư tưởng nhân dân trước cuộc bầu cử; chuẩn bị thêm hòm phiếu phụ cho trường hợp người già yếu, bệnh tật, bị cách ly; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, huyện phải chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về đeo khẩu trang, sát khuẩn... để phòng chống dịch Covid-19 tại các khu vực bỏ phiếu.