Cứu thành công hai tàu cá gặp nạn trên biển

Thứ Ba 9:18 12/03/2019

Ngày 11-3, hai tàu cá gặp nạn trên vùng biển Nghệ An đã được tàu cảnh sát biển (CSB) 1014, thuộc Hải đội 102 – Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng CSB 1 cứu thành công và tiến hành lai kéo về cửa Lạch Quèn.

 

Cán bộ, chiến sĩ Tàu Cảnh sát biển 1014 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) tiếp cận, làm dây kéo tàu NA97768 bị nạn về cửa Lạch Quèn.

Trước đó, lúc 18 giờ 50 phút ngày 10-3, ngay sau khi nhận được điện chỉ đạo của BTL CSB Việt Nam về việc cứu nạn tàu cá NĐ 92116 TS bị sự cố hỏng bánh lái, tại vùng biển cách đông - đông bắc Cửa Hội 54 hải lý, BTL Vùng CSB 1 đã lệnh cho tàu CSB 1014 đang làm nhiệm vụ trực tại khu vực Hòn La (Quảng Bình), xuất phát đến vị trí tàu cá bị sự cố để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Đến 1 giờ 30 phút ngày 11-3, tàu CSB 1014 đã tiếp cận được tàu cá NĐ 92116 TS, gồm có sáu thuyền viên, do ông Vũ Văn Trinh, 40 tuổi, quê ở xã Hải Chính, huyện Hải Hậu (Nam Định) làm thuyền trưởng.

Cùng thời điểm nêu trên, tàu CSB 1014 nhận được điện chỉ đạo của Sở chỉ huy tiếp tục tìm kiếm cứu nạn tàu cá NA 97768 TS, gồm 16 thuyền viên, do ông Phạm Văn Công, 43 tuổi, trú tại xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) làm thuyền trưởng, tàu bị mất bánh lái tại khu vực cách đông - đông bắc Cửa Hội 80 hải lý. Cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 1014 đã động viên tàu NĐ 92116 TS neo tại vị trí trên chờ đợi, sau khi cứu được tàu NA 97768 TS sẽ quay lại để kéo hai tàu về nơi an toàn.

Đến 10 giờ 30 phút ngày 11-3, tàu CSB 1014 đã tiếp cận được tàu NA 97768 TS và tiến hành lai kéo về vị trí tàu NĐ 92116 TS. Tàu CSB 1014 đã cử tổ công tác sang hai tàu bị nạn kiểm tra, chăm sóc y tế, động viên tinh thần, cung cấp nhu yếu phẩm cho các thuyền viên. Hiện sức khỏe và tinh thần của các thuyền viên trên hai tàu bị nạn tương đối ổn định.

Dự kiến, tối nay 11-3, tàu CSB 1014 sẽ kéo hai tàu bị nạn về cửa Lạch Quèn để bàn giao cho Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An).