Tuổi trẻ Mường Chà học và làm theo Bác

Thứ Tư 9:41 28/11/2018

ĐBP - Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuổi trẻ huyện Mường Chà không ngừng phấn đấu, rèn luyện, hăng hái tham gia các phong trào xung kích phát triển kinh tế - xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Từ đó, không chỉ nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến rõ rệt về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên (ÐVTN) mà còn góp phần thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua.

 

ÐVTN tham gia vệ sinh khu vực thị trấn Mường Chà.

Hưởng ứng việc học tập và làm theo Bác, Huyện đoàn Mường Chà luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho ÐVTN; vận động ÐVTN nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực rèn luyện để phấn đấu trở thành đảng viên. Ðồng thời, thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức cho ÐVTN đăng ký học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể. Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, ÐVTN trong huyện hăng hái tham gia các phong trào thi đua, đăng ký đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tại địa phương, nỗ lực phát triển sản xuất, kinh doanh để nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo.

Anh Phạm Thế Kiên, Phó Bí thư Huyện đoàn Mường Chà, cho biết: Học và làm theo lời dạy của Bác: “Không có việc gì khó”, ÐVTN trong huyện không quản ngại khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Ðiển hình là việc triển khai “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” với những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, như: Dọn dẹp vệ sinh khu phố; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; xóa điểm đen về môi trường, các điểm tập kết rác sai quy định; trồng cây xanh bảo vệ môi trường; tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm… Trong năm 2018, Huyện đoàn đã tổ chức 6 buổi đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực chợ thị trấn Mường Chà; 12 buổi dọn dẹp vệ sinh khu phố thu hút trên 1.200 lượt ÐVTN tham gia. Mặt khác, Huyện đoàn còn tổ chức nhiều đợt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; kết nối xây dựng một số điểm trường mầm non, tiểu học trên địa bàn; tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo; trao quà, học bổng cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng nông thôn mới, từ năm 2016 đến nay, ÐVTN trên địa bàn huyện còn tham gia góp công, góp sức xây dựng 5 công trình nhà văn hóa, sân chơi thiếu nhi; sửa chữa 20km đường nông thôn, phát quang hơn 30km đường vào các bản với 600 ngày công; tổ chức 150 lượt hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng văn minh nông thôn. Ngoài ra, ÐVTN còn hăng hái tham gia các phòng trào xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hiến máu tình nguyện; rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; chiến dịch tình nguyện hè… Qua các phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình học và làm theo Bác được các cấp khen thưởng, là tấm gương cho ÐVTN khác noi theo.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian tới Huyện đoàn Mường Chà sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho ÐVTN. Ðồng thời, vận động ÐVTN phát huy tinh thần của tuổi trẻ hăng hái tham gia các phong trào, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội, lập thân lập nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn… tạo môi trường giúp ÐVTN tu dưỡng, rèn luyện và trưởng thành, góp phần chung tay xây dựng huyện Mường Chà ngày càng phát triển.