Hội đàm thường niên giữa huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên) với huyện Mường Mày (tỉnh Phoong Sa Ly)

Thứ Năm 15:58 14/11/2019

ĐBP - Ngày 14/11, Đoàn đại biểu huyện Mường Mày, tỉnh Phoong Sa Ly (nước CHDCND Lào) do đồng chí Xổm Chít Xít Thị Vông, Tỉnh ủy viên, Bí thư, Huyện trưởng huyện Mường Mày làm trưởng đoàn đã có buổi hội đàm thường niên với huyện Mường Chà.

Lãnh đạo huyện Mường Chà và huyện Mường Mày trao biên bản ghi nhớ các nội dung hợp tác giữa hai bên.

Tại buổi hội đàm, lãnh đạo hai huyện đã thông tin cho nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; đồng thời đánh giá lại mối quan hệ hợp tác và việc thực hiện nội dung biên bản ghi nhớ hai bên đã ký kết.  Đảng bộ, chính quyền huyện Mường Chà và huyện Mường Mày đã quan tâm thực hiện tốt công tác biên giới theo Hiệp định ký kết giữa hai nước Việt Nam – Lào, nhằm giữ gìn an ninh đường biên giới, cùng nhau hợp tác đấu tranh ngăn chặn các hoạt động lôi kéo, phản động trái pháp luật trong khu vực biên giới. Lực lượng vũ trang của hai bên đã tổ chức họp 2 lần/năm. Trong đó, huyện Mường Chà có nhiều hoạt động giúp đỡ bà con nhân dân huyện Mường Mày, như: Khám bệnh, cấp phát thuốc điều trị bệnh cho các hộ gia đình khó khăn vùng biên; hỗ trợ huyện Mường Mày 50 triệu đồng để củng cố cơ sở vật chất cho cụm bản Nà Lầm cùng nhiều thiết bị, như: máy tính, tăng âm, loa đài...

Duy trì tình đoàn kết và sự hợp tác giữa hai địa phương, nhân dịp này, hai bên đã thống nhất tiếp tục thực hiện các nội dung, như: Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các điều khoản về biên giới; tăng cường công tác đấu tranh ngăn chặn các đối tượng mua bán ma túy, trộm cắp, truyền đạo trái pháp luật; đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế vùng biên giới; giúp đỡ lẫn nhau trong các lĩnh vực nông - lâm - nghiệp, giáo dục, y tế. Qua đó, thắt chặt hơn mối đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào nói chung và hai huyện Mường Chà - Mường Mày nói riêng.