Điện Biên tiếp tục xảy ra động đất, cường độ 4,3 độ richter

Thứ Ba 10:27 09/01/2018
ĐBP - 4,3 độ richter là con số Trạm Quan sát động đất TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên ghi nhận được về trận động đất xảy ra lúc 6 giờ 21 phút, sáng nay (ngày 9/1).

Ông Nguyễn Thái Sơn, Trạm trưởng Trạm Quan sát động đất TP. Điện Biên Phủ, cho biết: Tâm chấn động đất được xác định tại địa bàn xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng với tọa độ 21’444 độ vĩ Bắc;103’310 độ kinh Đông. Độ sâu chấn tiêu 10km, dư chấn kéo dài khoảng 4 giây.

Đây là trận động đất thứ 2 xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong năm 2018. Trước đó, vào ngày 8/1, trận động đất với cường độ 3,9 độ richter xảy ra tại huyện Điện Biên Đông, là tiền dư chấn, có tâm chấn chỉ cách khu vực xảy ra động đất hôm nay 10km.

Tỉnh Điện Biên nằm trong khu vực Tây Bắc, nơi có 2 dải đứt gãy địa chấn lớn là Điện Biên - Lai Châu và Sông Mã - Sơn La nên việc xảy ra động đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên là điều bình thường. Với cường độ và dư chấn của trận động đất vừa rồi chưa gây ảnh hưởng, thiệt hại về nhà cửa và các công trình xây dựng trên địa bàn vì vậy khuyến cáo người dân không nên lo lắng, bất an.