Hội Doanh nhân trẻ tỉnh

Sản xuất kinh doanh gắn với công tác an sinh xã hội

Thứ Sáu 8:33 12/10/2018

ĐBP - Những năm qua, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, khẳng định vị trí, vai trò xung kích không chỉ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, mà còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội.

 

Hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tặng quà học sinh tiểu học, mầm non Ðiểm trường Bon B, xã Rạng Ðông (huyện Tuần Giáo).

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh hiện có 51 thành viên, đại diện cho 1.210 doanh nghiệp trên địa bàn. Hội đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng và vận hành tốt quy chế hoạt động; đoàn kết, phát huy sức mạnh của từng hội viên; tư vấn hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh; tháo gỡ khó khăn, bất cập, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho hội viên, doanh nghiệp, nhà đầu tư... Bên cạnh đó, thời gian qua, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh còn tập trung xây dựng văn hóa doanh nhân, xác lập những giá trị ổn định, tạo dựng nền móng lâu dài cho quá trình sản xuất kinh. Theo Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nguyễn Văn Thịnh thì doanh nghiệp chỉ có thể phát triển bền vững và mạnh mẽ trong môi trường kinh doanh lành mạnh, đi đôi với chất lượng cuộc sống của người dân nơi doanh nghiệp hoạt động. Doanh nghiệp có những chương trình hỗ trợ từ thiện chiến lược sẽ giúp cộng đồng giải quyết các vấn đề an sinh xã hội; đồng thời, góp phần tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh cho chính doanh nghiệp đó. Với triết lý kinh doanh đó, bình quân mỗi năm hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh dành từ 8 - 12 tỷ đồng thực hiện công tác từ thiện, an ninh xã hội. Trong tháng 8, 9/2018, Hội đã phối hợp cùng Ủy ban MTTQ huyện Tuần Giáo hỗ trợ gia đình bà Ðiêu Thị Ngoại, bản Mường Mùn, xã Mường Mùn và bà Lò Thị Dân, bản Huổi Loóng, xã Mùn Chung (mỗi hộ 25 triệu đồng) xây dựng nhà “Ðại đoàn kết”; trao 100 tấn xi măng giúp một số xã xây dựng đường giao thông nông thôn… Ngoài công tác từ thiện xã hội chung của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, một số hội viên tích cực thực hiện công tác này như Công ty Cổ phần Xi măng Ðiện Biên mỗi năm dành từ 1 - 1,5 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh, Quỹ Khuyến học một số huyện trong tỉnh; ủng hộ xi măng làm đường giao thông nông thôn, thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ các trường học vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn tu sửa, xây mới nhà, lớp học; ủng hộ xây dựng “Mái ấm chiến sĩ biên giới” do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát động; hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình chính sách tại địa phương phát triển sản xuất... Hàng năm, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6; Công ty TNHH Ðầu tư và Xây dựng Mạnh Quân, Công ty TNHH Anh Tuân... cũng dành hàng tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo của tỉnh và ủng hộ trực tiếp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hai năm qua, Công ty TNHH Thương mại Ðạt Huy Ðiện Biên phối hợp cùng Doanh nghiệp Thương mại Tư nhân Ngọc Sơn quyên góp từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh xây dựng 16 phòng học, phòng công vụ giáo viên trị giá gần 3 tỷ đồng tại các xã: Xá Nhè (huyện Tủa Chùa); Na Cô Sa (huyện Nậm Pồ); Phình Giàng (huyện Ðiện Biên Ðông) và Mường Nhà (huyện Ðiện Biên). Hàng năm, nhóm doanh nghiệp này còn tặng hàng nghìn áo rét, chăn ấm, dụng cụ gia đình cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trong tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh cho biết: Trong thời gian tới Hội tiếp tục tạo điều kiện cho các hội viên phát huy tiềm năng, thế mạnh, khẳng định bản lĩnh trong sản xuất kinh doanh. Ðồng thời, tham gia các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa thường xuyên, hiệu quả hơn.