Đáng lưu ý, mặc dù vẫn chiếm tỷ lệ cao trong tổng số vụ phạm pháp hình sự (40%), song tội phạm trộm cắp tài sản đã được kiềm chế và giảm mạnh (xảy ra 40 vụ, giảm 40 vụ so với cùng kỳ 2016). Phần lớn là các vụ trộm cắp nhỏ lẻ, tính chất ít nghiêm trọng, thiệt hại không lớn về tài sản, do các đối tượng lang thang, không nghề nghiệp và nghiện ma túy gây ra.
Tuy nhiên, một số loại tội phạm nổi lên, có sự gia tăng và diễn biến phức tạp, như: Tội phạm giết người (5 vụ, tăng 2 vụ so với cùng kỳ 2016); xâm hại trẻ em (4 vụ, tăng 4 vụ so với cùng kỳ 2016); cướp giật tài sản, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (14 vụ, tăng 5 vụ so với cùng kỳ năm 2016).