Phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng tự xưng “Hội thánh Đức chúa trời” trái phép tại Tuần Giáo

Thứ Năm 10:19 03/05/2018
ĐBP - Thông tin từ Công an huyện Tuần Giáo cho biết, vừa qua đơn vị đã phát hiện, bắt giữ nhóm 5 đối tượng tự xưng “Hội thánh Đức chúa trời” trái phép đang có hành vi truyền đạo trái phép trên địa bàn.

 

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Theo Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Trưởng Công an huyện Tuần Giáo thì: Qua công tác tuần tra kiểm soát nắm tình hình, ngày 29/4 đơn vị phát hiện nhóm đối tượng lạ mặt có nhiều biểu hiện nghi vấn tới địa bàn. Tiến hành theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 18 giờ 40 phút cùng ngày, xác định 5 đối tượng tụ tập tại 1 khu đất trống gần ngã ba đường tránh Quốc lộ 279 – Tênh Phông (thuộc địa bàn thị trấn Tuần Giáo) đang có hành vi thực hành các nghi lễ chia sẻ kinh thánh, làm thủ tục lễ rửa chân để gia nhập “Hội thánh Đức chúa trời” trái phép. Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện 1 cuốn kinh thánh Tân ước – Cựu ước (bản sao); 3 khăn ren trắng; 6 hộp nhựa chứa 1 miếng bánh (các đối tượng gọi là bánh thánh) và 1 lọ nước màu đỏ (nước thánh); 2 phong bì chứa tổng cộng 60 nghìn đồng.

 

Tang vật thu giữ của các đối tượng.

Ngay lập tức, cơ quan công an đã tiến hành tạm giữ và đưa các đối tượng về trụ sở để làm rõ về hành vi tuyên truyền đạo trái phép. 5 đối tượng sau đó được xác định, gồm: Ngô Văn Hiền (SN 1993), quê Ý Yên, Nam Định; Lò Văn Hoàng (SN 1994), bản Chứn, Mường Thín, Tuần Giáo; Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1994), Gia Lâm – Hà Nội; Quàng Thị Inh (SN 1961), bản Kệt, Quài Cang, Tuần Giáo; Giàng Thị Hoa (SN 1999), bản Khua Chá, xã Phình Sáng, Tuần Giáo (hiện là học sinh lớp 12, Trường THPT huyện Tuần Giáo).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng: Ngô Văn Hiền và Lò Văn Hoàng khai nhận đã tham gia và hoạt động “Hội thánh Đức chúa trời” trái phép từ năm 2016, tại Hà Nội; riêng đối tượng Lò Văn Hoàng đã từng bị Công an Hà Nội bắt và có thông báo về địa phương. 2 đối tượng Quàng Thị Inh, Giàng Thị Hoa mới bị lôi kéo và đều có hoàn cảnh khó khăn, đang gặp vướng mắc về chuyện gia đình, tình cảm và cuộc sống.

Đáng chú ý, cơ quan công an còn thu giữ thêm 1 danh sách gồm 56 người thuộc địa bàn tỉnh Điện Biên mà nhóm đối tượng trên đã tiến hành tiếp xúc để lôi kéo

Toàn bộ vụ việc hiện đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.