Liên hợp quốc lên án Israel dùng vũ lực với người dân Palestine

Thứ Năm 16:57 14/06/2018
Ngày 13-6, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã lên án việc lực lượng Israel sử dụng vũ lực quá mức với người dân Palestine và yêu cầu Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đưa ra một cơ chế bảo vệ quốc tế đối với phần lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

 

Đại hội đồng Liên hợp quốc bỏ phiếu lên án hành động bạo lực của Israel đối với người dân Palestine ngày 13-6.

Theo Reuters, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết với 120 phiếu ủng hộ, 8 phiếu chống và 45 phiếu trắng. Nghị quyết do Algeria, Thổ Nhĩ Kỳ và người dân Palestines đề xuất sau khi Liên hợp quốc phủ quyết một nghị quyết tương tự trong cuộc họp của 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hồi đầu tháng này. 

Văn bản cũng lên án việc phóng tên lửa từ dải Gaza nhắm mục tiêu vào các khu vực người dân Israel sinh sống, tuy nhiên không đề cập đến tổ chức Hồi giáo Hamas, hiện đang kiểm soát dải Gaza. 

Các nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc không mang sự ràng buộc về mặt pháp lý nhưng có sức nặng chính trị. 

Hơn 120 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc biểu tình tại dải Gaza kể từ ngày 30-3, trong đó hầu hết thiệt mạng vào ngày 14-5 khi Mỹ khai trương Đại sứ quán tại Jerusalem.