Nguyễn Thị Oanh trở thành vận động viên tiêu biểu nhất toàn quốc năm 2019

Thứ Ba 15:24 31/12/2019

Vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh đã xếp Nhất ở cuộc bầu chọn “Vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2019” sau khi kết quả cuộc bầu chọn “Vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm 2019”, “Vận động viên, huấn luyện viên thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2019” được Ban tổ chức công bố vào chiều 30-12.

Nguyễn Thị Oanh trở thành vận động viên tiêu biểu nhất năm 2019.

Ở hạng mục đáng chú ý nhất là “Vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2019”, vị trí dẫn đầu đã thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Oanh với 846 điểm. Trong năm 2019, cô gái người Bắc Giang này đã giành tới 3 Huy chương vàng ở cả 3 nội dung tham gia thi đấu tại SEA Games 30 là 1.500m, 10.000m, 3.000m vượt chướng ngại vật. Nguyễn Thị Ánh Viên xếp thứ Nhì với 772 điểm trong khi Nguyễn Huy Hoàng xếp thứ Ba với 704 điểm.

Lần lượt ở vị trí từ thứ 4 đến thứ 10 trên bảng xếp hạng 10 vận động viên tiêu biểu toàn quốc là Nguyễn Quang Hải (bóng đá, Hà Nội FC, 438 điểm), Đỗ Hùng Dũng (bóng đá, Hà Nội FC, 390 điểm), Vương Thị Huyền (cử tạ, Hà Nội, 384 điểm), Lý Hoàng Nam (quần vợt, Tây Ninh, 354 điểm), Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ, thành phố Hồ Chí Minh, 348 điểm), Nguyễn Thị Thật (xe đạp, An Giang, 250 điểm), Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ, Hà Nội, 218 điểm). Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua mới có 2 cầu thủ bóng đá nam trong danh sách này.

Tại hạng mục “Huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm 2019”, với thành tích đưa đội bóng đá nữ Việt Nam vô địch Đông Nam Á và SEA Games 30 trong năm 2019, huấn luyện viên Mai Đức Chung (bóng đá nữ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) đã xếp Nhất ở cuộc bầu chọn với 428 điểm. Bốn vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về các huấn luyện viên Trần Văn Sỹ (điền kinh, Thanh Hóa, 290 điểm), Nguyễn Hoàng Vũ (bơi, Cần Thơ, 200 điểm), Đặng Anh Tuấn (bơi, An Giang, 152 điểm), Trương Tuấn Hiền (thể dục dụng cụ, Hà Nội, 168 điểm).

Danh sách 5 vận động viên người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2019 theo thứ tự từ 1 đến 5, lần lượt gồm Cao Ngọc Hùng (điền kinh, thành phố Hồ Chí Minh, 572 điểm), Võ Thanh Tùng (bơi, thành phố Hồ Chí Minh, 454 điểm), Lê Văn Công (cử tạ, thành phố Hồ Chí Minh, 290 điểm), Trần Thị Bích Thủy (cờ vua, Hà Nội, 200 điểm), Phạm Nguyễn Khánh Minh (điền kinh, thành phố Hồ Chí Minh, 168 điểm).

Còn ở hạng mục “Huấn luyện viên người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2019”, xếp từ thứ Nhất đến thứ Ba lần lượt là các huấn luyện viên Đặng Văn Phúc (điền kinh, thành phố Hồ Chí Minh, 342 điểm), Nguyễn Đăng Viễn (bơi, thành phố Hồ Chí Minh, 240 điểm), Nguyễn Hồng Phúc (cử tạ, thành phố Hồ Chí Minh, 152 điểm).

Cuộc bầu chọn này do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Báo Thể thao Việt Nam phối hợp tổ chức. Năm nay, Ban tổ chức tiến hành theo hai hình thức: Bỏ phiếu bầu bằng thư điện tử và bỏ phiếu bầu trực tiếp.