Nét mới trong Lễ hội Hoa Ban năm 2019

Thứ Sáu 9:41 23/11/2018

ĐBP - Lễ hội Hoa Ban năm 2019 sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 3 với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch sôi nổi. Lễ hội gắn với Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh lần thứ 6 được tổ chức quy mô, bài bản với nhiều nét mới lạ, độc đáo…

 

Tiết mục trong đêm thi trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh - một trong những hoạt động của Lễ hội Hoa Ban năm 2018. Ảnh: Hải Phong

Ông Ðoàn Văn Chì, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết: 2019 là năm tỉnh ta có 3 sự kiện lớn: Kỷ niệm 65 năm chiến thắng Ðiện Biên Phủ, 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Ðảng bộ tỉnh. Cùng với những hoạt động trọng thể kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước, Lễ hội Hoa Ban năm 2019 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh lần thứ 6 sẽ tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi. Qua 5 mùa lễ hội, Ban Tổ chức rút ra được nhiều kinh nghiệm từ thực tiễn và thấy rằng qua mỗi năm cần phải có sự đổi mới, sáng tạo từ nội dung đến hình thức của lễ hội. Lễ hội Hoa Ban năm 2019, ngoài các hoạt động chính như mọi năm còn có thêm một số nội dung mới về thể thao là giải bóng đá mini và giải chạy việt dã. Kế thừa Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban trong mùa lễ hội năm 2017, Ban Tổ chức dự kiến sẽ tổ chức Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2019 nhưng ngoài những thí sinh của 8 tỉnh nằm trong chuỗi liên kết phát triển du lịch vùng Tây Bắc, Ban Tổ chức dự kiến mời thêm người đẹp Luông Pra Băng (Lào) sang biểu diễn để quảng bá rộng rãi chương trình lễ hội tại nước bạn. Một điểm mới nữa nằm ở chương trình khai mạc lễ hội, những năm trước chỉ tổ chức ở sân khấu chính tại Quảng trường 7/5 nên số lượng người dân, du khách tham dự hạn chế. Năm tới, Ban Tổ chức dự kiến gắn chương trình nghệ thuật khai mạc với diễu hành đường phố để đông đảo người dân, du khách có thể cùng hòa mình vào không khí lễ hội. Không gian của lễ hội sẽ không bị bó hẹp trên sân khấu chính mà lan tỏa tới khắp TP. Ðiện Biên Phủ. Cùng với đó, các gian trưng bày sản phẩm du lịch sẽ được đưa ra khu vực bãi đỗ xe di tích Hầm Ðờ-cát để tạo không gian rộng rãi, thoáng đãng cho sân Quảng trường 7/5. Ban Tổ chức cũng lên kế hoạch về việc tái hiện lại phiên chợ vùng cao mang những nét văn hóa đặc trưng của 19 dân tộc trong tỉnh. Ðồng thời, sẽ khai mạc Lễ hội vào dịp cuối tuần (dự kiến ngày 16/3/2019) chứ không nhất thiết phải là đúng ngày 13/3 - ngày mở màn Chiến dịch Ðiện Biên Phủ như mọi năm.

Với nhiều nét đổi mới, sáng tạo trong khâu tổ chức, ngay từ lúc này Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan thường trực tổ chức lễ hội cũng đang gấp rút chuẩn bị các nội dung. Ông Ðoàn Văn Chì cho biết thêm: Bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở tham mưu, ban hành kế hoạch thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2019; chuẩn bị các nội dung thông cáo báo chí để tập trung cho công tác tuyên truyền về lễ hội. Ðồng thời, Sở mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia viết kịch bản cho chương trình khai mạc. Hiện nay, có 2 đơn vị là Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam và Công ty Cổ phần tập đoàn Anh Sơn gửi kịch bản về Ban Tổ chức. Sở cũng ban hành các văn bản, phân công nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc chuẩn bị các hoạt động trong lễ hội và ngày hội. Ðể tuyên truyền, quảng bá rộng rãi cho Lễ hội Hoa Ban 2019. Sở đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh bạn đăng tải thời gian, chương trình, kế hoạch… của lễ hội trên website của Sở; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị trực thuộc Bộ đẩy mạnh tuyên truyền về lễ hội. Mới đây, đoàn công tác của Sở đã có chuyến công tác tại các tỉnh Bắc Lào và có nhiều hoạt động xúc tiến du lịch, quảng bá về Lễ hội Hoa Ban năm 2019.