Hà Nội - Điện Biên

Mối kết giao sâu nặng ân tình

Thứ Tư 9:00 10/10/2018

ĐBP - Thực hiện chủ trương của Ðảng, Chính phủ về việc một số tỉnh thành miền xuôi kết nghĩa giúp đỡ các tỉnh miền núi, ngày 1/10/1967 lễ kết nghĩa giữa Lai Châu (nay là Ðiện Biên) và Hà Nội đã được tổ chức trang trọng tại Thủ đô Hà Nội. 51 năm đã trôi qua, tình nghĩa keo sơn đó vẫn được nhân dân thủ đô và đồng bào các dân tộc tỉnh Ðiện Biên nâng niu, trân trọng. Ðặc biệt, bằng tình cảm anh em gắn kết, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đã có nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, góp phần chung tay cùng Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Ðiện Biên trong công cuộc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

 

Hội Bác sĩ tình nguyện Hà Nội khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã Pa Thơm (huyện Ðiện Biên).

Phát huy tình đoàn kết anh em hữu nghị Hà Nội - Ðiện Biên, nhằm chia sẻ khó khăn, gian khổ với người dân nơi đây, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hà Nội đã huy động nhiều nguồn lực giúp Ðiện Biên xây dựng các công trình, nhất là ở địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh những công trình lịch sử như: Ðại thủy nông Nậm Rốm, Trường Tiểu học Hà Nội - Ðiện Biên Phủ, Thư viện tỉnh... Những năm gần đây, TP. Hà Nội còn đầu tư hàng chục tỷ đồng giúp nhân dân Ðiện Biên xây dựng nhiều công trình ý nghĩa khác: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh hơn 3 tỷ đồng, Trường Mầm non Sam Mứn (huyện Ðiện Biên) 10 tỷ đồng, Trường Tiểu học Sín Thầu (huyện Mường Nhé) 10 tỷ đồng... Trong năm 2017, Thành đoàn Hà Nội đã đầu tư giúp xã Pú Xi (huyện Tuần Giáo) xây dựng Ðiểm trường Hát Láu trị giá 150 triệu đồng; Quỹ Hội cha mẹ TP. Hà Nội xây dựng điểm trường tại xã Mường Ðăng, (huyện Mường Ảng) trị giá 450 triệu đồng. Thời điểm hiện tại, Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội đang triển khai hỗ trợ xã Keo Lôm (huyện Ðiện Biên Ðông) xây dựng 2 điểm trường Keo Lôm 1 và Keo Lôm 3 (mỗi điểm trường 100 triệu đồng). Trong đó, điểm trường Keo Lôm 3 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, điểm trường Keo Lôm 1 dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 10. Những công trình trên không chỉ giúp Ðiện Biên xây dựng, mở rộng mạng lưới trường lớp học mà còn giúp học sinh nghèo được học tập trong những phòng học khang trang, sạch sẽ, không còn phải vượt qua quãng đường xa xôi, cách trở để đến trường.

Song song với việc hỗ trợ xây dựng các công trình, nhiều đơn vị, tổ chức, nhân dân thủ đô còn triển khai hoạt động xây nhà tình nghĩa, khám chữa bệnh, tặng quà, học bổng, quần áo, sách vở... cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ðiển hình là Nhóm tình nguyện Tim hồng với chương trình “Mặc ấm - vì học sinh dân tộc miền núi” đã hỗ trợ 150.000 bộ quần áo ấm cho học sinh các trường tiểu học và trung học cơ sở 7 huyện: Ðiện Biên, Mường Nhé, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Ðiện Biên Ðông, Mường Ảng, Mường Chà; Nhóm thiện nguyện Ong chăm Hà Nội hỗ trợ 500kg len đan mũ đa năng cho trẻ em vùng cao trị giá 60 triệu đồng. Tháng 4 vừa qua, Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội đã hỗ trợ 60 triệu đồng cho 100 hộ gia đình bị ảnh hưởng của lũ lụt trên địa bàn tỉnh; Hội Bác sĩ tình nguyện Hà Nội phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 700 người, tặng 250 suất quà cho nhân dân xã Pa Thơm (huyện Ðiện Biên) với tổng trị giá gần 210 triệu đồng. Gần nhất, vào Tết Trung thu năm 2018, quận Tây Hồ (Hà Nội) trao tặng 350 suất quà (trị giá gần 70 triệu đồng) cho trẻ em nghèo huyện Ðiện Biên...

Ðó là những hoạt động hỗ trợ đầy nghĩa tình của nhân dân thủ đô với đồng bào các dân tộc tỉnh Ðiện Biên; ngoài ra còn rất nhiều sự sẻ chia, giúp đỡ thầm lặng, thiết thực khác của các đơn vị, tổ chức, cá nhân thủ đô. Sự giúp đỡ ân tình của nhân dân Hà Nội đã góp phần cùng Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Ðiện Biên xây dựng mảnh đất lịch sử năm xưa ngày càng phát triển, văn minh giàu đẹp. Mong rằng với sự hợp tác, gắn bó và nền tảng đã được gây dựng suốt những năm qua, Hà Nội - Ðiện Biên sẽ tiếp tục có những hoạt động chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau để thắt chặt, tô thắm hơn nữa mối kết giao sâu nặng ân tình này.