Cả nước chỉ còn 11 bệnh nhân Covid-19

Thứ Hai 14:10 15/06/2020

Đến sáng nay, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 323/334 bệnh nhân Covid-19, còn lại 11 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó có bảy ca còn dương tính và bốn ca âm tính ít nhất một lần với SARS-CoV-2.

 (Ảnh minh họa).

Trong số 334 bệnh nhân, hiện đã có 297 bệnh nhân khỏi bệnh, ra viện. 49 trên tổng số 50 bệnh nhân quốc tịch nước ngoài đã ra viện, chỉ còn duy nhất BN91 là phi công người Anh đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tính từ 6 giờ ngày 16-4 đến 6 giờ ngày 14-6, Việt Nam đã có 59 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 10.271 người, trong đó có 189 ca cách ly tập trung tại bệnh viện; 9.138 ca cách ly tập trung tại cơ sở khác và 944 ca cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Về tình hình BN 91, Tiểu Ban Điều trị cho biết, bệnh nhân đã ngưng thở máy, còn cần nhiều tuần để phục hồi đáp ứng với gắng sức và chức năng vận động, trong quá trình hồi phục có thể bị những đợt nhiễm trùng mới. Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, sức cơ hai chân còn yếu; Tự thở với ô-xy 3 lít/phút qua ống mở khí quản, còn thở nhanh khi gắng sức. Sức cơ hô hấp của bệnh nhân có cải thiện, ho khạc đàm mạnh, tự thở được 24 giờ. Bệnh nhân có thể ăn qua đường tiêu hóa. Chức năng thận đã hồi phục, chức năng tim, gan tốt.

Việt Nam hiện đứng thứ 155/214 quốc gia/vùng lãnh thổ về số ca nhiễm và là một trong 30 quốc gia/vùng lãnh thổ chưa có người tử vong vì Covid-19.