ĐBP - Đồn Biên phòng 423 Thanh Luông được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 29,5km đường biên giới quốc gia, phụ trách địa bàn 3 xã biên giới: Thanh Nưa, Thanh Luông và Thanh Hưng (huyện Điện Biên). Những năm qua, địa bàn biên giới nơi đây cơ bản ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của các dân tộc từng bước được cải thiện, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, với lực lượng bộ đội biên phòng được giữ vững. Song tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định, như: vượt biên giới, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các chất ma túy.
Thiếu tá Nguyễn Văn Thiện, Đồn trưởng Đồn Biên phòng 423, cho biết: Thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) đơn vị xác định không chùn bước trước gian khó, nâng cao ý chí phấn đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, xác định tất cả vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Những năm qua, CBCS Đồn nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần chuyển biến mạnh mẽ trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ toàn đơn vị. Trên cơ sở nghiên cứu, quán triệt và nhận thức sâu sắc về cuộc vận động, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng 423 đã xây dựng nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch thực hiện ở đơn vị, tổ chức học tập 8 chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tới CBCS. Qua đó, xác định tiêu chí phấn đấu thực hiện cuộc vận động phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị, địa bàn phụ trách; gắn cuộc vận động với các nội dung, chỉ tiêu thi đua của đơn vị tới từng tổ, đội công tác, từng cá nhân và xây dựng chương trình đăng ký phấn đấu thi đua hàng tháng, hàng quý và cho cả năm thực hiện. Đặc biệt, lấy kết quả thực hiện cuộc vận động làm một trong những tiêu chí phấn đấu đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên và chiến sỹ trong việc bình xét thi đua khen thưởng. Cùng với việc đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm, nhất là trong các đợt thi đua đột kích để gắn với thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân trong đơn vị.
Từ khi triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, CBCS Đồn Biên phòng 423 đều có ý thức chấp hành kỷ luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Đặc biệt, phương pháp, lễ tiết tác phong công tác quân nhân có nhiều chuyển biến, nội bộ đơn vị đoàn kết, quan hệ giữa Đồn với cấp ủy, chính quyền và bà con các dân tộc địa phương ngày càng được củng cố, tăng cường, tạo được lòng tin của dân với Đảng và Nhà nước. Trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, CBCS Đồn mưu trí, dũng cảm. 4 năm trở lại đây, CBCS Đồn đã phát hiện và bắt giữ 51 vụ với 58 đối tượng về hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép các chất ma túy, thu giữ 4,5kg hêrôin.
Học tập Bác, CBCS Đồn Biên phòng 423 Thanh Luông đã biết dựa vào dân, tận tụy với bà con, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ, CBCS Đồn luôn gắn bó, tích cực tuyên truyền bằng nhiều nội dung, hình thức hiệu quả thiết thực, vận động bà con thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Một mặt, Đồn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự, vận động nhân dân tích cực cùng bộ đội biên phòng tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.
Trình duyệt của bạn chưa cài đặt chương trình chạy Flash, hãy vào http://www.adobe.com/support/flash/downloads.html để download!
|
|||||
|
|||||
|

Bài bình luận
Bình luận