ĐBP - Thượng tá Lê Tiến Lâm, Chủ nhiệm Hậu cần Bộ CHQS tỉnh cho biết: Ngành Hậu cần Quân đội ra đời và hoạt động từ những năm kháng chiến cho tới nay. Trải qua hơn 61 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ngành Hậu cần Quân đội nói chung (11/7/1950 - 11/7/2010), LLVT tỉnh nói riêng không ngừng lớn mạnh, góp phần to lớn vào công cuộc kháng chiến cứu quốc thắng lợi và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh, ngành Hậu cần đã khắc phục khó khăn, bảo đảm đầy đủ, kịp thời vật chất hậu cần dự trữ và hậu cần thường xuyên phục vụ LLVT, bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới quốc gia, tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội địa bàn. Các ngành Vận tải, Xăng dầu, Quân y, Quân nhu, Doanh trại đều được chấn chỉnh theo hướng tinh giản nhưng nâng cao hiệu suất và chất lượng công tác. Từ đó công tác xây dựng ngành Hậu cần trong LLVT tỉnh được đẩy mạnh toàn diện. Hệ thống điều lệ, quy định cho toàn ngành từ cơ quan đến đơn vị đều có sự thống nhất cao, công tác chỉ huy điều hành thông suốt, kịp thời đáp ứng các nhiệm vụ chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hành quân dã ngoại thực hiện công tác dân vận của LLVT. Các phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” được đơn vị trong LLVT tích cực hưởng ứng và đạt được kết quả hết sức quan trọng, phong trào có sức lan toả mạnh mẽ, nhất là ở các đơn vị còn khó khăn như: Ban CHQS huyện Mường Nhé, Mường Chà, Thị xã Mường Lay, Tủa Chùa, Điện Biên. Phong trào thi đua đã tạo được sự tập trung, thống nhất và phát triển lên tầm cao mới như: "Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp"; xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả; xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt; quản lý sử dụng xăng dầu chính quy, an toàn tiết kiệm; xây dựng đơn vị quân y 5 tốt.
.jpg) |
|
Cán bộ chiến sỹ E741 tăng gia sản xuất phục vụ công tác hậu cần của đơn vị.
|
Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cán bộ, chiến sỹ ngành Hậu cần Bộ CHQS tỉnh đã tích cực hưởng ứng, với nhiều biện pháp sáng tạo trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, hoạt động nhất là nội dung "làm theo" Bác. Từ phong trào quân y 5 tốt và chương trình 12 quân dân y kết hợp, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và phục vụ sức khỏe cho nhân dân, Bộ CHQS tỉnh đã cử 9 đội công tác với hàng trăm cán bộ, chiến sỹ; có 15 lượt đại đội, 21 lượt trung đội với hơn 12.300 lượt cán bộ, chiến sỹ đến địa bàn vùng sâu, vùng cao biên giới giúp chính quyền các địa phương xây dựng cơ sở chính trị, đoàn thể; xây trạm y tế, tuyên truyền, khảo sát giám sát dịch tễ góp sức phòng chống dịch bệnh, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ, di chuyển nơi ở vùng lòng hồ tái định cư Thủy điện Sơn La tại thị xã Mường Lay. Hoạt động công tác hậu cần đã đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, luyện tập, diễn tập, huấn luyện dã ngoại, đảm bảo ứng phó trong những tình huống đột xuất.
Thấm nhuần lời dạy của Bác, "Nước ta còn nghèo, muốn sung sướng thì phải có tinh thần tự lực cánh sinh; một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được hưởng độc lập". Trải qua các giai đoạn cách mạng, ngành Hậu cần Quân đội nói chung và LLVT tỉnh nói riêng đã vượt qua mọi khó khăn thách thức, nỗ lực phấn đấu, nêu cao ý chí tự lực, tự cường trong việc nghiên cứu, cải tiến và sản xuất nhiều trang bị, phương tiện, vật chất hậu cần phù hợp với đặc điểm trong công tác huấn luyện, luyện diễn tập khu vực phòng thủ, giảm bớt sự đóng góp, giúp đỡ của nhân dân địa phương, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân đội. Đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm làm chủ trong quản lý, bảo quản, khắc phục hư hao mất mát, ra sức tạo nguồn tại chỗ, phát động phong trào tăng gia sản xuất tại chỗ, tổ chức trồng trọt, chăn nuôi, chế biến sản phẩm, khai thác vật liệu xây dựng, trồng cây thuốc, thu hái dược liệu để chữa bệnh. Hiện nay trên 97% cơ quan, đơn vị quân sự đều tự túc được rau xanh, có 37,24% đơn vị tự túc thực phẩm phục vụ công tác hậu cần đơn vị, bảo đảm nhu cầu quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2011, ngành Hậu cần đã bảo đảm quân nhu, quân trang cho 2.250 lượt quân nhân dự bị động viên tham gia huấn luyện; vận tải an toàn gần 500 tấn hàng, xây dựng cơ bản doanh trại theo mẫu quy định cho các đơn vị đạt 7,76 tỷ đồng, thu từ tăng gia sản xuất 43,3 tấn rau củ quả, cá, thịt 13,25 tấn. Khám chữa bệnh cấp thuốc cho 1.134 lượt người, bảo đảm sức khỏe cho bộ đội tham gia huấn luyện và công tác.
Với thành tích nổi bật, ngành Hậu cần Bộ CHQS tỉnh được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh, Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua: “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp"; được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tặng Cờ đơn vị đặc biệt xuất sắc trong quản lý sử dụng xăng dầu chính quy, an toàn tiết kiệm.
Đức Hạnh
(Bộ CHQS tỉnh)
Bài bình luận
Bình luận