ĐBP - Sau một thời gian khẩn trương chuẩn bị, ngày 14/10/1952, Chiến dịch Tây Bắc mở màn bằng trận đánh vào phân khu Nghĩa Lộ. Đợt 1, quân ta tiến công phân khu Nghĩa Lộ, tiểu khu Phù Yên, tiêu diệt và bức rút hàng loạt cứ điểm, đập tan toàn bộ phòng tuyến vành ngoài của địch từ hữu ngạn sông Thao đến tả ngạn sông Đà, từ Vạn Yên đến Quỳnh Nhai...
Pháp tăng viện cho Tây Bắc, dồn quân về xây dựng tập đoàn cứ điểm Nà Sản, đông thời mở cuộc hành quân Loren đánh lên Phú Thọ nhằm kéo chủ lực ta về đối phó. Trải qua 4 ngày chiến đấu ác liệt, bộ đội ta đã làm chủ phân khu này. Phát huy thắng lợi, ta tiếp tục tổ chức tiến công các vị trí khác. Địch hoang mang chống đỡ, phải rút về đóng co cụm ở Mộc Châu, Sơn La, Nà Sản... Kết quả: Ta diệt và bắt hơn 6.000 địch, giải phóng một vùng rộng lớn ở địa bàn chiến lược quan trọng khoảng 30.000km2 với 250.000 dân, nối liền vùng giải phóng Tây Bắc với căn cứ địa Việt Bắc và Thượng Lào. Mũi vu hồi của ta đánh vào phía sau lưng địch tại Lai Châu, giải phóng nhiều vùng rộng lớn, đẩy địch về sát huyện lỵ Sìn Hồ, thị xã Lai Châu và huyện Mường Tè.
Trong Chiến dịch Tây Bắc, ngoài việc huy động cao nhất sức người sức của theo yêu cầu của trên, bộ đội địa phương Lai Châu đã phối hợp cùng trung đoàn 148 đánh vào sau lưng địch. Quân ta đã lần lượt đánh chiếm Mường Mùn (ngày 17/11/1952), Tuần Giáo (ngày 20/11/1952), đuổi địch qua cầu Nậm Mức, sát thị xã Lai Châu, đồng thời một bộ phận tiến vào giải phóng Điện Biên (30/11/1952). Như vậy, trong chiến dịch này, ta đã giải phóng được các huyện Quỳnh Nhai, Tuần Giáo, Điện Biên, gần hết huyện Sìn Hồ. Địch chỉ còn đóng ở Mường Bum (Mường Tè), huyện lỵ Sìn Hồ và thị xã Lai Châu.
Tính đến cuối năm 1952, toàn tỉnh có 1 đại đội chủ lực gồm 120 đội viên, có 60 tân binh là người Mông, được trang bị đầy đủ vũ khí. Huyện Tuần - Lai có một trung đội 42 đội viên, huyện Điện Biên có một đại đội 180 đội viên, huyện Quỳnh - Hồ có một trung đội 32 đội viên, huyện Thuận Châu một tiểu đội 17 đội viên. Lực lượng du kích toàn tỉnh có 423 đội viên (Tuần - Lai có 296, Quỳnh - Hồ 100, Thuận Châu mới tổ chức ở phòng ban 27 đội viên). Điện Biên, Thuận châu đang ở thời kỳ xây dựng.
Hoạt động của bộ đội địa phương và dân quân du kích Lai Châu thời kỳ này diễn ra sôi nổi và có hiệu quả, với nhiều hình thức như bao vây đồn, chặn đường tiếp tế, diệt trừ việt gian phản động, dồn địch vào tình thế bối rối, hoang mang dao động, thất bại liên tiếp, đã đánh dấu một bước trưởng thành của lực lượng vũ trang Lai Châu.
Thực hiện nghị quyết của Ban cán sự Đảng tỉnh về xây dựng đoàn thể, chính quyền các cấp. Từ đầu năm 1953, Ban cán sự Đảng tỉnh đã chỉ đạo các huyện mở đợt phát động tư tưởng quần chúng nhân dân, xây dựng và củng cố cơ sở các đoàn thể quần chúng. Vận dụng kinh nghiệm của trung đoàn 148, đã phát động quần chúng làm công tác tiễu phỉ thắng lợi ở Pha Long (Lào Cai), các huyện đã huy động lực lượng bộ đội đóng quân ở địa phương, phối hợp với cán bộ chính quyền và đoàn thể quần chúng, thống nhất kế hoạch và nội dung vận động. Mỗi huyện chọn một hai nơi làm thí điểm, có cả vùng cao, vùng thấp để rút kinh nghiệm.
Đợt phát động đã được triển khai ở 4 huyện: Tuần - Lai, Điện Biên, Quỳnh - Hồ, Thuận Châu. Các đội công tác xuống xã thực hiện “ba cùng” với nhân dân, tổ chức học “8 điều mệnh lệnh của Chính phủ” nhằm làm cho mọi người thấm nhuần chính sách đại đoàn kết dân tộc, hiểu được chính sách khoan hồng của cách mạng đối với những người lầm đường, lạc lối muốn trở về địa phương. Ngoài ra các đội công tác còn phát động nhân dân tự kể khổ, tố cáo tội ác của thực dân Pháp, can thiệp Mỹ và bè lũ tay sai, vạch trần âm mưu thâm độc của những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc phản động, gây chia rẽ giữa các dân tộc của địch, nhằm chiếm đóng lâu dài đất nước ta nói chung và vùng Tây Bắc nói riêng.
Thực hiện chủ trương đẩy mạnh công tác xây dựng bộ đội địa phương và các tổ chức du kích xã, Ban chỉ huy tỉnh đội đã chia làm 2 bộ phận công tác chuyên trách: Bộ phận chỉ huy tác chiến và bộ phận hậu phương, kết hợp với Ban cán sự Đảng các huyện thành lập ban chỉ huy huyện đội ở các huyện, do đồng chí ủy viên ban cán sự huyện làm chính trị viên.
Sau một thời gian củng cố lại lực lượng, đầu năm 1953, quân Pháp ở Lai Châu tổ chức các cuộc hành quân đánh vào vùng mới giải phóng của ta nhằm đè bẹp phong trào kháng chiến tại địa phương và hòng chiếm lại đất đai. Để kịp thời đối phó với hành động càn quét của địch, bảo vệ vùng giải phóng, bảo vệ nhân dân, các lực lượng vũ trang địa phương, được bộ đội chủ lực giúp đỡ, đã tích cực, chủ động đánh địch. Tại phía nam thị xã Lai Châu, trong 3 tháng đầu năm 1953, bộ đội và du kích đã phối hợp đánh 7 trận lớn, trong đó có một trận chiến đấu phục kích trên sông Đà, ở khu vực Nậm Mạ ngày 29/4/1953 của đại đội 815 quân chủ lực tỉnh.
Cuối năm 1953, để cứu nguy cho Tây Bắc, thực dân Pháp mở cuộc không vận lịch sử đổ bộ xuống lòng chảo Mường Thanh. Kể từ đây, lực lượng vũ trang non trẻ Điện Biên đi qua những năm tháng hào hùng, dẫu rằng “khi thiếu súng, khi thì thiếu gạo”...
Song Sơn (B.S)
Bài bình luận
Bình luận