Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập LLVT Điện biên (29.2.1952-29.2.2012)
ĐBP - Xuất phát từ yêu cầu phát triển của cách mạng, ngày 29/2/1952 tại Bảo Hà - Yên Bái, Tỉnh đội bộ dân quân (tiền thân của Tỉnh đội Điện Biên ngày nay) được thành lập theo chủ trương của Chính phủ về việc thành lập các ban chỉ huy tỉnh đội, huyện đội, xã đội. Trên cơ sở đó, ngày 13/3/2001, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 ra QĐ số 39/QĐ-BTL, công nhận ngày 29/2/1952 là Ngày Truyền thống của LLVT địa phương tỉnh Lai Châu. Từ đấy, ngày 29/2 hàng năm trở thành một dấu mốc quan trọng, trong lịch sử hình thành và phát triển của LLVT địa phương 2 tỉnh Lai Châu và Điện Biên...
Trước tình hình Lai Châu gặp nhiều khó khăn, từ ngày 2 đến 4/2/1952, tại vùng tự do Yên Bái, Ban cán sự Lai Châu đã mở hội nghị để kiểm điểm chủ trương, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác từ khi thành lập tới khi tạm rút ra vùng tự do Yên Bái (1949-1951), đồng thời bàn kế hoạch công tác thời gian tới. Trong mấy năm qua, Ban cán sự Đảng Lai Châu đã thực hiện được nhiều mặt công tác, tiếp thu và phát triển một loạt cơ sở cách mạng ở Lai Châu, xây dựng được chính quyền, các đoàn thể và lực lượng vũ trang... Ban cán sự đề ra phương hướng công tác mới. Căn cứ vào tình hình địch, ta hiện tại ở Lai Châu, hội nghị đã thống nhất phân địa bàn tỉnh làm hai khu vực hoạt động: một khu vực cấp thiết cần tập trung khả năng để xây dựng củng cố và gây cơ sở là huyện Quỳnh Nhai và vùng hữu ngạn sông Đà thuộc huyện Tuần Giáo. Một khu vực quan trọng nhưng chưa thật cấp thiết là huyện Điện Biên.
Về quân sự, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, Ban cán sự Đảng tỉnh chủ trương củng cố cơ quan quân sự tỉnh để đủ sức lãnh đạo, chỉ huy lực lượng vũ trang của địa phương. Từ quan điểm đó, ngày 29/2/1952, tại Bảo Hà, tỉnh Yên Bái, Ban cán sự Đảng Lai Châu quyết định thành lập cơ quan Tỉnh đội dân quân do đồng chí Phạm Duy Tiến làm Tỉnh đội trưởng; đồng chí Hoàng Hoa Thưởng, ủy viên Ban cán sự tỉnh, làm Chính trị viên tỉnh đội; đồng chí Nguyễn Long Bảo làm Trưởng ban Tham mưu; đồng chí Nguyễn Việt Tước làm Trưởng ban Chính trị; đồng chí Nông Quốc Long làm Trưởng ban Cung cấp tỉnh đội dân quân Lai Châu.
Cùng với việc thành lập cơ quan quân sự tỉnh, Ban cán sự Đảng Lai Châu quyết định thành lập Liên ban Tổ chức - Tuyên huấn, Ban Tiếp vận tỉnh và đề nghị Liên khu cho thành lập chính quyền tỉnh Lai Châu. Trong tình thế ngày một khẩn trương của cuộc kháng chiến, nghị quyết Ban cán sự Đảng tỉnh lần này đã thể hiện ý chí và tinh thần quyết tâm cao nhằm đưa phong trào của tỉnh đi lên, đáp ứng yêu cầu cách mạng của cả nước trong giai đoạn mới.
Để chuẩn bị cho cơ quan Ban cán sự Đảng Lai Châu trở lại nội tỉnh xây dựng thế trận kháng chiến và cho lực lượng chủ lực của Bộ vào giải phóng Lai Châu, cán bộ, chiến sỹ, đảng viên ở Tuần - Lai đã bắt tay vào việc củng cố vùng Phiêng Ta Ma, Phình Sáng, Xá Nhè và vùng cơ sở mới Tủa Thàng, Huổi Xó, Tả Sìn Thàng, chuẩn bị cho việc phát triển lên Lai Châu, Sìn Hồ, nối liền vùng cơ sở Quỳnh - Hồ, Tuần - Lai thành thế liên hoàn. Các cơ sở du kích ở các khu tranh đấu bị địch phá đã dần dần hồi phục và tổ chức thành từng tổ từ 3-5 người bí mật hoạt động quanh khu tranh đấu, tiến lên gây dựng cơ sở vũ trang ở xã, bản và vùng Quỳnh Nhai. Nhìn chung, việc gây cơ sở vũ trang ở xã, bản bị địch phá trước đây, đang dần dần hồi phục.
Để lãnh đạo phong trào ở cơ sở được liên tục và trực tiếp hơn, ngày 23/3/1952, tại vùng tự do Yên Bái, Ban cán sự tỉnh Lai Châu tổ chức đoàn cán bộ hơn 100 người trở lại Lai Châu. Đoàn chia làm 5 đợt, tiến theo đường Than Uyên, Bình Lư, Tam Đường, Sìn Hồ. Nhờ tinh thần không ngại hy sinh gian khổ, quyết tâm khắc phục khó khăn của tất cả cán bộ, chiến sỹ, đến đầu tháng 10/1952, toàn đoàn đã vào tới nội địa Lai Châu. Căn cứ vào tình hình nhiệm vụ Trung ương và Khu ủy Tây Bắc đề ra, Ban cán sự tỉnh Lai Châu chủ trương: “Khôi phục và phát triển cơ sở. Ra sức chỉ đạo đấu tranh đối với vùng địch tạm chiếm”. Cụ thể: Phục hồi, củng cố vững chắc cơ sở Tuần Giáo là chính, đồng thời chú trọng Điện Biên, củng cố Quỳnh Nhai, tiến lên Sìn Hồ bằng con đường Nậm Cuổi, lên thị xã Lai Châu bằng con đường Tả Sìn Thàng.
Về cơ sở vũ trang, Ban cán sự tỉnh nhận thấy cần tập trung xây dựng du kích bí mật là chính, lấy thôn bản làm đơn vị. Tùy cơ sở mạnh hay yếu, thôn bản nhiều hay ít mà tổ chức một tổ hay một tiểu đội. Đối với Tuần Giáo phải củng cố lại bộ đội địa phương và lựa chọn trong các đội du kích, xây dựng một trung đội tập trung. Các vấn đề cần thiết về tu bổ đường sá, chuẩn bị vật lực, công tác địch vận, việc lập hồ sơ, danh sách bọn tề gian, gián điệp, cũng được nêu ra để giải quyết.
Thực hiện phương châm tác chiến “Tránh chỗ mạnh, đánh vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu”, đầu tháng 9/1952, Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Tây Bắc. Mục đích của chiến dịch nhằm tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng nhân dân và một phần đất đai ở vùng Tây Bắc, phá tan âm mưu “Xứ Thái tự trị” của địch, tạo đà tiến lên giải phóng hoàn toàn vùng Tây Bắc.
Kể từ đây, lực lượng vũ trang Điện Biên nói riêng và Tây Bắc nói chung lại đứng trước một thử thách mới, trong sứ mạng vinh quang giữ đất, giữ dân...
Bài bình luận
Bình luận