Tuyển sinh đại học - cao đẳng: Từ nay đến 2015 vẫn thi theo hình thức "ba chung"
Tại hội nghị Hiệu trưởng các trường ĐH-CĐ sáng nay 14-2 với dự kiến thay đổi tuyển sinh ĐH-CĐ hệ chính quy mà Bộ đưa ra, nhiều trường đã thể hiện sự đồng tình nhưng cũng đề xuất một số vấn đề phù hợp với thực tế.
Hầu hết các trường đồng tình Bộ bổ sung khối thi A1 (Toán, Lý, tiếng Anh). Về dự kiến của bộ GD-ĐT điều chỉnh lịch thi: vẫn tổ chức 3 đợt thi, nhưng sẽ tổ chức vào các ngày thứ bảy, chủ nhật của 3 tuần đầu tháng 7 (đợt 1 thi ĐH khối A,A1 và V) vào ngày 7,8-7; đợt 2 (thi ĐH khối B,C,D và các khối năng khiếu) vào 14,15-7; đợt thi CĐ vào 21,22-7), bên cạnh một số ý kiến đồng tình thì vẫn còn nhiều ý kiến lo ngại kéo dài thời gian các đợt thi như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đội ngũ làm công tác tuyển sinh, họ sẽ không có thời gian nghỉ hè.
Việc Bộ dự kiến bổ sung cụm thi Hải Phòng (đối với các thí sinh Hải Phòng, Quảng Ninh thi vào ĐH Hàng Hải và các trường ở Hà Nội) và cho phép thí sinh dự thi tại cụm Vinh đăng ký học các trường đại học đóng tại TP Hồ Chí Minh được các trường hoan nghênh và thống nhất cao. Điều này vừa làm giảm ùn tắc giao thông ở TPHCM, Hà Nội vừa tiết kiệm chi phí cho xã hội.
Thí sinh trao đổi về bài làm sau khi thi môn Hóa mùa thi đại học - cao đẳng năm 2011.
Riêng về dự kiến Bộ sẽ giao các trường tự chủ, tự chịu trách nhiệm xét tuyển (căn cứ điểm sàn, chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định, các trường tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong xét tuyển. Điểm trúng tuyển không thấp hơn điểm sàn. Bộ không quy định số đợt, số nguyện vọng, thời gian mỗi đợt xét tuyển..Hàng năm, chậm nhất là ngày 31-12 các trường phải báo cáo về Bộ kết quả tuyển sinh..) thì nhiều ý kiến trái chiều. Một số trường đồng tình nhưng nhiều ý kiến cho rằng không nên để việc xét tuyển kéo dài lê thê mà cần có một mốc cụ thể để kết thúc việc xét tuyển. Ông Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng trường ĐH Vinh và đại diện một số trường cho rằng nên “chốt” thời gian xét tuyển vào tháng 10, hoặc tháng 11.
Đặc biệt, hầu hết ý kiến cho rằng Bộ nên in Cuốn những điều cần biết về tuyển sinh, vì khu vực nông thôn, thí sinh gặp khó khăn trong việc tra cứu thông tin trên mạng.
Riêng khối các trường văn hóa nghệ thuật đề nghị Bộ cần có quy định đặc thù cho các trường này về chỉ tiêu tuyển sinh, môn thi, vì đã có trường hợp nhiều tài năng nghệ thuật, kể cả NSND vẫn không trúng tuyển vào trường nghệ thuật do.. trượt môn Văn…
Phát biểu kết luận hội nghị sáng nay, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho rằng, Bộ sẽ tiếp thu ý kiến của tất cả các trường và sẽ có quyết định cuối cùng về các vấn đề tuyển sinh trong thời gian sớm nhất. “Các trường khối năng khiếu nghệ thuật, vũ trang sẽ có những quy định đặc thù. Bộ GD đã trao đổi với các bộ ngành liên quan để tới đây có những quy định cho các trường nghệ thuật, an ninh quốc phòng, y tế.. Khối năng khiếu nghệ thuật cần thay đổi môn thi nào thì đề xuất bộ sẽ xem xét quyết định”, Bộ trưởng nói.
Về đổi mới tuyển sinh nói chung, ông Luận cho rằng, Bộ đã đưa ra lộ trình thay đổi theo hướng bảo đảm tối đa quyền lợi cho người học. Từ nay đến 2015 giữ 3 chung. Sau 2015 thế nào sẽ tiếp tục bàn thảo để sau 2015, đổi mới tuyển sinh đồng bộ, cùng với đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục, ở các cấp học. Bộ tiếp tục nghiên cứu trên cơ sở đề án của các trường ĐH trọng điểm và đóng góp của toàn hệ thống.
Riêng với 2012, Bộ trưởng nói đồng ý để các trường xét tuyển nhiều lần, nhưng cũng không kéo dài đến 31-12 mà nên chốt lại thời điểm để các trường báo cáo tuyển sinh sớm hơn, còn vào thời điểm nào Bộ sẽ bàn.
Về các ý kiến còn khác nhau về thời gian thi (3 đợt vào 3 thời điểm cuối tuần của tháng 7), Bộ sẽ tiếp tục xem xét và sớm quyết định. Đối với đề xuất về in cuốn những điều cần biết, Bộ trưởng cho biết sẽ giao Nhà xuất bản GD tiếp tục cân nhắc in cuốn sách này. “Nhưng tất cả các số liệu do các trường tự công bố, tự chịu trách nhiệm, chứ không phải là tài liệu công bố của Bộ. Tinh thần là tạo tối đa thuận lợi cho thí sinh, không gây hoang mang dư luận, nhưng Bộ không chịu trách nhiệm về thông tin cuốn này mà trách nhiệm thông tin là hoàn toàn do trường”, Bộ trưởng khẳng định.
Theo SGGP

Bài bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng