Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp - PTNT Điện Biên
Cơ cấu lại dư nợ và nâng cao chất lượng tín dụng
Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp - PTNT Điện Biên
ĐBP - Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2012 của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp - PTNT tỉnh Điện Biên, tổ chức chiều 17/2, đơn vị xác định: trong thời gian tới, hoạt động tín dụng, ngân hàng tiếp tục gặp khó khăn, do nền kinh tế vẫn diễn biến phức tạp, vì vậy, vấn đề cốt yếu, sống còn là phải tập trung cơ cấu lại dư nợ để phân tán rủi ro, đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng, cho vay có chọn lọc để an toàn nguồn vốn...
Ông Phan Đăng Lưu, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp - PTNT tỉnh Điện Biên cho biết: So với năm 2011 thì gần 2 tháng đầu năm 2012, hoạt động kinh doanh của Chi nhánh gặp nhiều thuận lợi. Nguồn vốn huy động đã đạt trên 1.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số trên chưa nói lên điều gì, vì cũng giống như 6 tháng đầu năm 2011, hoạt động huy động vốn tăng trung bình trên 18%, nhưng đến cuối năm, nguồn vốn tăng trưởng giảm mạnh (còn 6,1%).
Do ảnh hưởng lạm phát, hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp - PTNT tỉnh Điện Biên trong năm 2011 gặp không ít khó khăn. Vậy nhưng với chiến lược kinh doanh hợp lý, nên tổng nguồn vốn huy động đến cuối năm đạt 1.603 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 3.113 tỷ đồng. Là ngân hàng thương mại Nhà nước, nên bên cạnh chú trọng tăng trưởng nguồn vốn, tìm kiếm lợi nhuận, đơn vị đề cao việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Chi nhánh chú trọng cho vay nông nghiệp, nông dân, nông thôn; vay hỗ trợ các gói kích cầu của Nhà nước; hạn chế cho vay vốn phi sản xuất, bất động sản... Hiện tại, Chi nhánh cho vay nông nghiệp, nông dân và nông thôn với số tiền 1.575 tỷ đồng. Lộ trình trong những năm tới, Chi nhánh vẫn dành lượng vốn đủ lớn cho nông dân vay. Với lợi thế mạng lưới các hội, sở và phòng giao dịch là 22 điểm, “phủ” khắp 9/9 huyện, thị và các trung tâm thị tứ, thị trấn, cùng với đó là đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tác tiếp cận vốn vay dễ dàng nên số khách hàng đến với Chi nhánh ngày càng đông.
Khách hàng giao dịch tại Chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT tỉnh Điện Biên. Ảnh: T.T
Theo đánh giá của Ban Giám đốc Chi nhánh thì cái được lớn nhất trong năm 2011 là nguồn tiền gửi dân cư tăng trưởng khá (với 167 tỷ đồng). Thông thường, với hoạt động ngân hàng là đi vay để cho vay, nhưng nếu vay các tổ chức tín dụng hay vay vốn ngân hàng cấp trên để kinh doanh thì không phải là “thượng sách”, như thế khác nào “mua sỉ, bán lẻ”, tỷ lệ rủi ro cao, còn vốn huy động trong dân sẽ rất ổn định. Đây cũng là lý do góp phần giảm tỷ lệ nợ xấu của Chi nhánh xuống còn 0,29% tổng dư nợ. So với cuối năm 2010 thì tỷ lệ nợ xấu của Chi nhánh giảm 80 tỷ đồng (còn 9 tỷ đồng) và đây là mức thấp nhất trong 5 năm qua.
Để không ngừng tăng trưởng và bảo toàn nguồn vốn, nhất là trong bối cảnh Chính phủ yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nhiều giải pháp kiểm soát tiền tệ, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp - PTNT Điện Biên chú trọng phân loại nợ thành các nhóm (từ nhóm 1 đến nhóm 5). Tín hiệu vui là nợ nhóm 1 của Chi nhánh chiếm 93,3% tổng dư nợ, với 2.905 tỷ đồng. Điều này chứng minh, trong quá trình phát triển khách hàng mới, cán bộ tín dụng của đơn vị đã đề cao phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn nghề nghiệp, khảo sát, kiểm tra, đánh giá kỹ phương án vay vốn kinh doanh của khách hàng trước khi cho vay.
Năm 2012, hoạt động ngân hàng tiếp tục gặp những khó khăn riêng. Mới đây (ngày 13/2), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Chỉ thị 01/CT-NHNN, trong đó có nội dung phân nhóm ngân hàng để giao hạn mức tăng trưởng tín dụng. Để lọt vào nhóm ngân hàng loại 1, loại 2 thì điều tiên quyết là toàn thể cán bộ viên chức Ngân hàng Nông nghiệp - PTNT Điện Biên phải nỗ lực hết mình. Ngoài đề ra chiến lược kinh doanh hợp lý để có mức tăng trưởng cao, thu hút nhiều khách hàng tiềm năng, còn phải giảm nợ xấu, nợ quá hạn. Ông Phan Đăng Lưu cho biết thêm: Trong thời gian tới, Chi nhánh sẽ căn cứ vào mục tiêu phát triển KT - XH của tỉnh, định hướng của ngân hàng cấp trên để xây dựng chương trình hành động cho đơn vị. Chi nhánh đề cao việc tăng trưởng vốn ổn định, khắc phục sự mất cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn; đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn tín dụng cho các thành phần kinh tế. Chi nhánh kiên quyết cơ cấu lại dư nợ theo hướng giảm dần ở một số doanh nghiệp đang có dư nợ lớn, nhằm phân tán rủi ro, đồng thời nâng tỷ trọng cho vay hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đơn vị đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm tra, kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng, thận trọng những dự án mới, cho vay có chọn lọc để an toàn vốn...
Có thể nói, đây là những giải pháp mạnh của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp - PTNT tỉnh Điện Biên trong lộ trình tái cấu trúc ngân hàng theo chủ trương của Chính phủ. Vì hiện nay, nợ nhóm 2 của Chi nhánh có 199 tỷ đồng (tăng 175 tỷ đồng) so với đầu năm 2011, chiếm 6,4% tổng dư nợ. Như phân tích của một cán bộ ngân hàng thì ranh giới của nợ nhóm 2 lên nhóm 3 của Chi nhánh rất mong manh. Nếu là doanh nghiệp, chỉ cần Nhà nước chậm giải ngân, cho ứng vốn trong quá trình thi công tác công trình, dự án thì họ khó xoay xở được tiền (cả gốc lẫn lãi suất) trả ngân hàng đúng hạn trong khi doanh nghiệp thường phải vay lượng vốn rất lớn của ngân hàng để hoạt động. Với Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp - PTNT Điện Biên, dư nợ cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh là 2.259 tỷ đồng (chiếm 72,5% tổng dư nợ). Đây là những con số đáng lưu tâm, suy ngẫm đối với toàn thể cán bộ viên chức đơn vị để từ đó đề ra giải pháp điều hành, chiến lược kinh doanh phù hợp. 
Trần Toại

Bài bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng