Gương sáng đảng viên
Vừ A Của vượt khó làm giàu
Gương sáng đảng viên
ĐBP - Là người dân tộc Mông, sinh ra và lớn ở bản Từ Ngài 1, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa , ngay từ khi còn nhỏ Vừ A Của đã chứng kiến cảnh đứt bữa của gia đình. Đến tuổi trưởng thành, Vừ A Của  tình nguyện nhập ngũ để được học tập và rèn luyện trong môi trường quân đội. Thời gian ở quân ngũ anh đã học tập được nhiều kinh nghiệm trong công tác cũng như lao động sản xuấ. Xuất ngũ trở về, với bản chất, truyền thống của người lính “bộ đội Cụ Hồ” và những kinh nghiệm được học đồng đội trong quân ngũ, đã thôi thúc anh vượt lên số phận, quyết không cam chịu đói nghèo. Anh mạnh dạn vay vốn ngân hàng, đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt...
Đến nay, gia đình anh đã thoát cảnh đói nghèo, 3 năm nay được công nhận là hộ giàu trong bản. Với những đồng chí, đồng đội ở tiểu đoàn Dự bị động viên huyện Tủa Chùa thì Vừ A Của, Đại đội trưởng tiểu đoàn dự bị động viên huyện là trường hợp tiêu biểu nhất.
Năm 1995 rời quân ngũ, Vừ A Của trở về địa phương. Trong hoàn cảnh vợ thường xuyên đau ốm, hai con lại còn nhỏ, bố mẹ già yếu; kinh tế gia đình chỉ trông vào ruộng, nương nên cuộc sống của gia đình anh gặp rất nhiều khó khăn. Quanh năm chỉ biết quần quật “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nhưng việc lo ăn từng bữa với gia đình anh vẫn diễn ra thường ngày. Trên 10 năm bươn chải, xoay xở kiếm sống đủ nghề nhưng anh vẫn không thoát khỏi cái nghèo. Bản chất, truyền thống người lính “bộ đội cụ Hồ” thôi thúc anh phải biết vượt lên số phận, không cam chịu đói nghèo. Năm 2005 được sự động viên giúp đỡ của đồng chí, đồng đội, Vừ A Của đã mạnh dạn vay từ nguồn vốn ưu đãi 5 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, cộng với tiền vay mượn bạn bè và đồng đội, anh quyết định đầu tư mua trâu, bò, dê, lợn, gà về nuôi; để đảm bảo thức ăn cho gia súc, anh đã quy hoạch trồng cỏ voi và làm chuồng trại, tiêm thuốc phòng dịch bệnh cho gia súc. Đến nay, gia đình anh đã có 8 con trâu, 6 con bò, 25 con dê, 10 con lợn và hàng chục con gà, tổng trị giá trên 500 triệu đồng. Đàn gia súc hiện nay đang trong thời kỳ sinh sản, mỗi năm phát triển được 6-8 con trâu bò, 25-30 con dê, ước tính thu nhập mỗi năm từ đàn gia súc được 180 triệu đồng. Ngoài việc phát triển đàn gia súc, gia cầm anh áp dụng khoa học kỹ thuật vào việc chăn nuôi, sản xuất, làm lúa nước, lúa nương và trồng ngô, sắn, đậu tương... mỗi năm cũng thu nhập 40-45 triệu đồng .
Vừ A Của cho biết: Từ thu nhập chăn nuôi, trồng trọt hiện nay anh sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng chuồng trại quy mô hơn để phát triển kinh tế theo mô hình VAC, phát triển đàn gia súc, chú trọng mô hình chăn nuôi gà thịt đen (gà thuốc). Theo anh gà thịt đen bây giờ có giá cao mà nhu cầu thị trường rất lớn, nếu thành công anh sẽ nhân rộng và cấp giống cho các gia đình trong bản. Không chỉ biết khắc phục khó khăn, nỗ lực vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương, hiện nay với vai trò Đại đội trưởng, Bí thư Chi bộ bản Từ Ngài 1, xã Mường Báng, Vừ A Của còn rất nhiệt tình vận động, hỗ trợ anh em, bà con trong bản, đồng chí, đồng đội về giống, vốn và kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt để phát triển kinh tế. Mỗi năm, anh hỗ trợ giống vốn cho 3-4 gia đình, mỗi gia đình từ 4-5 triệu đồng để phát triển kinh tế, từng bước thoát cảnh đói nghèo.
Tấm lòng, ý chí và nghị lực của Vừ A Của thật đáng khâm phục. Anh thật xứng đáng khi được tôn vinh là điển hình tiên tiến về phát triển kinh tế trong phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Tủa Chùa giai đoạn 2008-2011 vừa qua.
 
Nguyễn Phẩm
(Ban CHQS huyện Tủa Chùa)

Bài bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng