Báo Điện Biên Phủ điện tử
  Thứ hai, Ngày 6/9/2010 Liên kết website  
 
Trang chủ
Truyền hình Internet
Chính trị - Xã hội
Kinh tế - Du lịch
Quốc tế
Văn hóa - Giáo dục
Phòng chống HIV
Giáo dục - Y tế
Văn hóa - Nghệ thuật
Thể thao - Giải trí
An ninh - Quốc phòng
Chùm ảnh - Phóng sự ảnh
Khoa học và Sức khoẻ
Đầu tư & Phát triển
Phóng sự - Ghi chép
Thông tin bạn cần biết
Thông tin liên hệ
Hồ sơ – Tư liệu
Cộng đồng các dân tộc
Vài nét về báo ĐBP
Thư viện ảnh
Vấn đề hôm nay
Tiềm năng & Cơ hội đầu tư
Tiềm năng & cơ hội ĐT
Danh mục dự án đầu tư
Cơ chế chính sách
Vì trẻ em

Lượt truy cập thứ:

20298288

  DỰ BÁO THỜI TIẾT
Điện Biên  20 - 30°C
Hà Nội  22 - 30°C
Tp. Hồ Chí Minh  25 - 35°C

Truyền hình Internet

Tỷ giá ...

AUD

17628,84

EUR

25193,94

HKD

2458,6

JPY

203,56

THB

599,5

USD

18,940

Giá vàng ...

Thăm dò dư luận

Việc thực hiện CCHC thông qua bộ phận "một cửa" hiện nay, theo bạn: Rất tốt
Được, nhưng cần rút ngắn thời gian chờ đợi hơn nữa
Chưa hiệu quả

Quốc tế

Kỷ niệm 15 năm Việt Nam gia nhập ASEAN:
Biến cam kết thành hành động
9:5' 28/7/2010
Thành công của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 43 tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam trong ASEAN.

Ngày 28-7-1995 đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử quan hệ đối ngoại của nước ta khi Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN (cùng với Brunei, Malaysia, Indonesia, Phillippines, Singapore, Thái Lan). Việc gia nhập ASEAN của Việt Nam như chiếc cầu góp phần kết nối và quy tụ cả 10 nước Đông Nam Á vào Hiệp hội vững mạnh trên cả ba trụ cột kinh tế-chính trị, an ninh - văn hóa của khu vực.

Chặng đường tròn 15 năm gia nhập ASEAN tuy không phải là dài, nhưng cũng đủ để khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam trong cộng đồng các nước Đông Nam Á hiện nay. Với tinh thần "tích cực, chủ động, có trách nhiệm", Việt Nam luôn có những sáng kiến, đóng góp tích cực vì một ASEAN hòa bình, ổn định và phát triển, đồng thời qua đó nâng cao vị thế ASEAN trong khu vực cũng như trên trường quốc tế. 15 năm qua, Việt Nam đã trở thành điểm nối quan trọng trong tăng cường đoàn kết, hợp tác nội khối trên cơ sở các nguyên tắc đã đề ra; đồng thời luôn chủ động thúc đẩy mở rộng các khuôn khổ hợp tác giữa Hiệp hội với các nước đối thoại như ASEAN+3 với 3 nước Đông Bắc Á, ASEAN+1 giữa ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, New Zealand. Đồng thời Việt Nam đang trở thành động lực cùng các thành viên góp phần khẳng định vai trò nòng cốt của ASEAN trong các tiến trình hợp tác, bảo đảm hòa bình và an ninh ở khu vực Đông Á và châu Á - Thái Bình Dương thông qua khuôn khổ Diễn đàn Đông Á, Diễn đàn khu vực ASEAN (AFR)... Đặc biệt là việc đẩy mạnh triển khai các tuyên bố quan trọng của ASEAN như Hiệp ước Thân thiện và hợp tác (TAC), Hiệp ước về khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ), Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC)...

Kỷ niệm 15 năm ngày gia nhập ASEAN năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi Việt
Nam đang đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN. Việc lựa chọn chủ đề "Hướng tới Cộng đồng ASEAN: Từ tầm nhìn đến hành động" là định hướng xuyên suốt của năm Chủ tịch ASEAN 2010 đã cho thấy quyết tâm cao độ của Việt Nam nhằm biến những cam kết thành hành động cụ thể. Trong đó, mục tiêu quan trọng nhất là xây dựng Cộng đồng vào năm 2015 trên cơ sở Hiến chương ASEAN.

Quyết tâm này đã được minh chứng rất rõ qua một loạt hội nghị quan trọng của ASEAN từ đầu năm đến nay. Gần đây nhất, thành công của Hội nghị Cấp cao ASEAN 16 và Tuần lễ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 43 tại Hà Nội đã một lần nữa khẳng định vai trò tích cực của Việt Nam trong ASEAN. Trên cương vị Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đang góp phần hữu ích nhằm xây dựng một ASEAN liên kết chặt chẽ, vững mạnh hơn và trở thành hạt nhân trong cấu trúc mới đang định hình ở khu vực. Đây sẽ là cơ sở vững chắc để ASEAN tự tin trở thành một Cộng đồng hùng mạnh vào năm 2015.

Song cũng phải thừa nhận rằng, ASEAN đang đứng trước không ít thách thức. Bên cạnh việc kiên trì những nguyên tắc cơ bản đã được thử thách qua thời gian như tôn trọng độc lập, chủ quyền của mỗi quốc gia, thống nhất trong sự đa dạng..., ASEAN đang đứng trước nhiệm vụ phải tự đổi mới mình về nhiều mặt. Trong đó, một yêu cầu mang tính thời sự là cải tiến mạnh mẽ phương thức hoạt động sao cho các hợp tác nội khối thiết thực hơn, hiệu quả hơn. Để ASEAN có thể liên kết chặt chẽ hơn, việc thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia thành viên vẫn luôn là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và cấp bách. 

Nhìn lại chặng đường 15 năm gia nhập ASEAN, chúng ta càng thấy rõ, hợp tác và liên kết khu vực trong khuôn khổ ASEAN sẽ tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược đối ngoại của Việt
Nam thời gian tới. Với tinh thần trách nhiệm cao, với sự nỗ lực và hợp tác của các quốc gia thành viên, tin chắc rằng Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm Chủ tịch ASEAN 2010, vì một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, phát triển bền vững trong tương lai.

(Theo HNM)

In trang Gửi tới bạn Phản hồi Đầu trang

Kiểu gõ: OFF Telex VNI VIQR
Họ tên:  *
Email:  *
Địa chỉ:
Điện thoại:
Nghề nghiệp:
Nội dung Liên hệ - Góp ý:
 
 

 


 
Các tin khác:
 
Triều Tiên đề xuất 3 nguyên tắc làm dịu căng thẳng
Mexico: 13 học sinh, sinh viên bị sát hại trong bữa tiệc
Hội nghị thượng đỉnh G8: Thảo luận nhiều, hiệu quả ít
ASEAN muốn Triều Tiên trở lại đàm phán 6 bên
Cần một hợp lực lớn hơn
Cần tạo đột phá về chính sách an ninh và giải trừ vũ trang

Điện Biên Phủ vùng cao

 
        Báo Điện Biên Phủ xuất bản thứ 2, 4, 6, bán nguyệt san, báo dành cho đồng bào các dân tộc vùng cao và Báo Điện Biên Phủ điện tử
Trụ sở Báo Điện Biên Phủ: Tổ dân phố 12, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ
Điện thoại: (0230)3824624; (0230)3824044 Fax: (0230)3824043    Email:
baodbp@gmail.com
Giấy phép xuất bản số: 126/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 31/03/2004
Tổng biên tập: HOÀNG VĂN THÀNH
Thiết kế bởi Trung tâm Điện toán và Truyền số liệu Khu vực 1