|
ĐBP - Điểm tái định cư Huổi Trẳng, xã Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa là nơi tái định cư cho 41 hộ dân bản Pắc Na di vén lên cao để phục vụ công trình thủy điện Sơn La. Không phải di dời đến nơi tái định cư xa như Huổi Lực (cách Pắc Na 40km) hay Tà Huổi Tráng (gần 10km), được di vén gần nơi ở cũ là niềm vui lớn của bà con dân bản Huổi Trẳng. Mặc dù khi đóng đập thủy điện Sơn La, toàn bộ những dấu ấn thân quen nơi bản cũ Pắc Na sẽ chìm sâu dưới nước sông Đà, nhưng với bà con nơi đây, được ở gần quê hương bản quán đã là may mắn lắm rồi!
Chuyển đến nơi ở mới trước tết Nguyên Đán Canh Dần, cuộc sống người dân Huổi Trẳng đã dần ổn định. Niềm vui lớn nhất của bà con là cả bản đều được đón tết trong nhà mới khang trang, rộng rãi. Những nếp nhà sàn mà nhiều gia đình phấn đấu cả đời cũng không làm được.
Với chủ trương tạo điều kiện tốt nhất cho người dân tái định cư để có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ, ngoài tiền đền bù, hỗ trợ di dân, tái định cư, Đảng, Nhà nước đã đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng như: Điện, đường, trường, trạm. Trước đây ở bản cũ Pắc Na, bà con dùng điện từ máy phát điện nhỏ chạy bằng sức nước của Trung Quốc, hoặc chạy bằng ắc quy nhưng cũng chỉ để thắp sáng. Bây giờ điện lưới quốc gia đã kéo về Huổi Trẳng, đưa ánh sáng văn minh về cho bà con. Hiện nay, 100% gia đình ở Huổi Trẳng đã có ti vi, đời sống tinh thần của dân bản được cải thiện rõ rệt. Các thông tin kinh tế, khoa học kỹ thuật, các chương trình thể thao – văn hóa - giải trí trên truyền hình đã góp phần thu hẹp những cách trở về không gian, văn hóa và tri thức cho người dân tái định cư vùng sâu vùng xa. Nếu như trước đây, dân bản Pắc Na cùng dùng chung mó nước, nhiều hộ phải đi một quãng đường dài để lấy nước về dùng thì nay ở bản tái định cư, nước sinh hoạt được kéo về tận nhà với hệ thống bể chứa, đường ống sạch sẽ, khoa học. Hiện nay ở Huổi Trẳng, công trình thủy lợi với hệ thống kênh mương bê tông đáp ứng tưới tiêu cho 32ha ruộng 2 vụ đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Dân bản Huổi Trẳng đã khai hoang được 20ha để sản xuất lúa nước. Theo trưởng bản Quàng Văn Tấn cho biết, nếu tận dụng hết những vùng đất thấp ở khe núi có thể mở rộng diện tích lên 40ha. Chuyển đến tái định cư ở Huổi Trẳng, hộ được nhận tiền đền bù, hỗ trợ nhiều nhất là gần 500 triệu đồng, hộ ít nhất cũng được trên 200 triệu đồng. Đó là một tài sản lớn đối với người dân vùng cao. Bà con dân bản đã sử dụng số tiền đó để làm nhà mới, mua trâu, bò lấy sức kéo và phát triển chăn nuôi; mua máy xay sát chế biến sản phẩm nông nghiệp và để dành một khoản tiền lớn đầu tư cho con cháu ăn học. Tuy vẫn còn những khó khăn nhất định khi phải xây dựng một cuộc sống mới nhưng với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền địa phương, cuộc sống của bà con tái định cư ở Huổi Trẳng đang dần ổn định. Đó cũng là niềm tin của nhân dân khi xây dựng công trình trọng điểm quốc gia - thủy điện Sơn La - để phát triển kinh tế - xã hội đất nước thì cuộc sống người dân tái định cư cũng tốt đẹp hơn.
Đức Bảo
|