|
ĐBP - Trong 2 ngày 26 - 27/7, Đoàn công tác của Bộ Y tế do PGS, TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế dẫn đầu đã lên thăm và làm việc tại Điện Biên. Đồng chí Phạm Xuân Kôi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.
Trước khi có buổi làm việc với UBND tỉnh Điện Biên, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và đoàn công tác đã đi thăm, kiểm tra tình hình hoạt động tại Trạm Y tế xã Thanh Xương, Bệnh viện Đa khoa huyện Điện Biên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trường Cao đẳng Y Điện Biên.
Làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao những cố gắng của ngành Y tế Điện Biên trong những năm qua, ngành đã đạt một số kết quả tích cực như: 95% thôn, bản có nhân viên y tế; tỷ lệ TE dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt 93,2%; tỷ suất chết TE dưới 1 tuổi: 29%o; giữ vững thành quả thanh toán bệnh bại liệt, thanh toán các rối loạn do thiếu i ốt, loại trừ uốn ván sơ sinh, loại trừ bệnh phong; tích cực thực hiện tăng cường cán bộ, bác sỹ cho tuyến huyện. Tuy nhiên, hiện nay, ngành y tế Điện Biên còn một số khó khăn cần khắc phục. Đó là: Tỷ lệ xã có bác sỹ đạt thấp (14,3%) dẫn đến tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế thấp (42%); tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS còn cao; cơ sở vật chất, trang thiết bị của hệ thống y tế dự phòng từ tỉnh xuống huyện còn thiếu, chưa được đầu tư đồng bộ; các Trạm y tế xã không có đủ thiết bị bảo quản vắc xin thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng (chỉ có 65/112 trạm có tủ lạnh song chỉ 39 tủ lạnh còn sử dụng được); còn 3 trạm y tế chưa có nhà trạm, 6 trạm đang là nhà tạm. UBND tỉnh Điện Biên kiến nghị Bộ Y tế, Bộ GD - ĐT tiếp tục ưu tiên chỉ tiêu đào tạo theo địa chỉ loại hình bác sỹ, dược sỹ đại học cho địa phương; Chính phủ xem xét tăng định mức biên chế đối với hệ dự phòng thuộc các huyện khó khăn, vùng sâu vùng xa; tăng phân bổ vốn thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia; hỗ trợ Điện Biên kiểm soát và đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS; hỗ trợ Trường Cao đẳng y tế Điện Biên về nâng cao năng lực đào tạo... Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tiếp thu những ý kiến kiến nghị của UBND tỉnh Điện Biên đồng thời nhấn mạnh: Điện Biên có nhiều tiềm năng phát triển các BVĐK song còn yếu về nhân lực, thiếu về trang thiết bị. Trong thời gian tới, địa phương cần tăng cường đầu tư phát triển các chuyên khoa sâu, hạn chế chuyển tuyến giúp bệnh nhân không phải đi xa. Về xây dựng cơ sở vật chất, Trung ương đã thực hiện phân quyền, phân cấp cho địa phương làm chủ đầu tư, quá trình thực hiện phải làm tốt công tác kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác y tế; chú ý công tác bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị kỹ thuật. Thứ trưởng động viên cán bộ, y bác sỹ ngành y tế Điện Biên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn.
Đ.B
|