|
| Để tránh thiệt hại cho cây lúa, bà con nông dân nên cẩn trọng khi đi mua thuốc BVTV. Ảnh: H.H |
ĐBP - Đến đầu tháng 3, các huyện, thị, T.P cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa đông xuân. Lúa bắt đầu vào thời kỳ đẻ nhánh, diện tích trà lúa sớm đang cuối kỳ đẻ nhánh. Do ảnh hưởng của thời tiết, nhiệt độ thay đổi đột ngột, có ngày giảm xuống đến 9,50C, số giờ nắng tăng 9-10h/ngày cộng với nắng nóng gió Lào đã làm ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ dinh dưỡng, trao đổi chất của cây lúa. Đó là nguyên nhân cơ bản làm xuất hiện một số đối tượng dịch hại, như: Tuyến trùng, bọ xít đen và hiện tượng vàng lá sinh lý phát triển trên diện rộng, tập trung diện tích lúa ở huyện Điện Biên, T.P Điện Biên Phủ, chủ yếu biểu hiện nặng trên giống lúa Bắc thơm số 7 và các chân ruộng đầu tư ít phân hữu cơ, chăm sóc kém.
Sở NN&PTNT kiểm tra, thăm đồng và kết luận đây là hiện tượng lúa bị lá vàng sinh lý, không phải là bệnh. Để khắc phục tình trạng này, ngành đã khuyến cáo cần tăng cường áp dụng các biện pháp canh tác làm cỏ sục bùn và bón phân chuồng hoai mục. Không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phun tràn lan trên đồng ruộng gây lãng phí. Hiện nay tình trạng thuốc bảo vệ thực vật trôi nổi trên thị trường khá phổ biến, bà con nông dân cẩn trọng khi sử dụng thuốc, chỉ sử dụng theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật các Trạm Bảo vệ thực vật huyện, thị, thành phố khi cần thiết. Như vậy công tác chỉ đạo của ngành đã rõ ràng và rất kịp thời. Song thực tế do hiểu biết người nông dân có hạn, chưa phân biệt được thuốc giả, thuốc kém chất lượng, nên các “nhà thuốc bảo vệ thực vật” lợi dụng để bán thuốc “hết đát” kiếm lời. Hậu quả để lại lúa chết, đất ruộng bị ô nhiễm hóa chất, người nông dân kiện lên, kiện xuống như vụ lúa của năm trước. Vì vậy không có sự can thiệp của cơ quan chuyên môn vào việc cung cấp, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì hậu quả khó lường.... Bên cạnh đó, cũng phải thường xuyên tổ chức điều tra phát hiện tình hình dịch bệnh, theo dõi chặt chẽ điều kiện thời tiết, dự tính, dự báo chính xác, kịp thời phát hiện các dịch bệnh gây hại đến cây trồng để có các biện pháp giúp nông dân phòng, chống hiệu quả. Điều quan trọng nhất cán bộ chuyên môn cần hướng dẫn cho nông dân nhận biết các loại thuốc và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả. Khi có hiện tượng vàng lá bà con nông dân báo ngay với trạm bảo vệ thực vật để xác định dịch bệnh, nghe hướng dẫn, không mua thuốc bảo vệ thực vật phun tràn lan trên đồng ruộng gây lãng phí, ảnh hưởng đến môi trường và không dùng thuốc không đúng chúng loại. Cùng với công tác chỉ đạo, các lực lượng chức năng đã vào cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát các cửa hàng kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên trong thời điểm này cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra hơn nữa nhằm phát hiện kịp thời và ngăn chặn việc lợi dụng tình trạng lúa vàng lá sinh lý để bán thuốc kém chất lượng trục lợi cá nhân. Bà con nông dân hãy cộng tác tích cực với cơ quan chức năng phát hiện và ngăn chặn các dấu hiệu cung ứng thuốc không đảm bảo chất lượng, tăng giá thuốc vào các thời điểm lúa sâu bệnh. Đồng thời khi phát hiện các tổ chức, cá nhân cung ứng thuốc vi phạm pháp luật phải kiên quyết xử lý bằng các biện pháp phạt tiền, tịch thu giấy phép kinh doanh...
Hồng Tơ
|