|
| Mặc dù công tác thanh tra, kiểm tra ATVSLĐ - PCCN tiến hành tích cực, đã nhắc nhở, cảnh báo nhưng... |
ĐBP - Xuống đường hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia An toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ” (ATVSLĐ - PCCN) là dịp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động, của tất cả các cơ quan quản lý các cấp, các ngành đối với ATVSLĐ - PCCN. Trên cơ sở đó đẩy mạnh các hoạt động cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, hạn chế tối đa bệnh nghề nghiệp, cháy nổ và hướng tới mục tiêu: “An toàn và sức khỏe tại nơi làm việc - một trong những quyền cơ bản của người lao động”, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững và lâu dài.
Đây là năm thứ 12 tổ chức “Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ - PCCN”. Kết quả công tác này thu được trong năm 2009 là các doanh nghiệp, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động, xác định trách nhiệm về chăm sóc sức khoẻ cho người lao động, biện pháp cải thiện điều kiện, môi trường lao động. Các doanh nghiệp từng bước đổi mới công nghệ, đầu tư phương tiện phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Các cơ sở đã tiếp tục củng cố, kiện toàn mạng lưới an toàn vệ sinh cả về số lượng và chất lượng. Phong trào “Xanh, sạch, đẹp; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” được duy trì thường xuyên. Trên 60% doanh nghiệp làm tốt công tác tuyên truyền, huấn luyện về bảo hộ lao động; an toàn lao động, vệ sinh lao động; phòng, chống bệnh nghề nghiệp. Phần lớn người sử dụng lao động và người lao động nâng cao được ý thức chấp hành các quy định về ATVSLĐ - PCCN. Năm qua, đoàn thanh tra liên ngành tiến hành kiểm tra 14 cuộc về ATLĐ; kiểm tra 265 lượt cơ sở địa bàn trọng điểm có nguy cơ cao về cháy nổ; kiểm tra giám sát môi trường lao động 413 doanh nghiệp... Qua các số liệu nêu trên đã thể hiện rõ trách nhiệm của công tác thanh tra, kiểm tra. Từ đó mà phát hiện, uốn nắn kịp thời những vi phạm thực hiện pháp luật bảo hộ lao động. Mặc dù công tác thanh tra, kiểm tra tiến hành tích cực, đã nhắc nhở, cảnh báo nhưng năm qua còn xảy ra 9 vụ tai nạn lao động, làm chết 2 người và 6 người bị thương nặng. Toàn tỉnh đã xảy ra 7 vụ cháy, chết 1 người, bị thương 1 người; tổng giá trị thiệt hại về tài sản 905 triệu đồng; so với năm 2008 giảm 14% số vụ, thiệt hại tài sản lại tăng gấp 2,5 lần. Khám bệnh cho người lao động, cơ quan chuyên môn phát hiện 78 trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp thuộc nhóm bệnh về cơ, xương, khớp, viêm xoang, mũi, họng và thần kinh... Từ những tồn tại ấy cho thấy rằng ý thức tự giác chấp hành các quy định pháp luật về ATVSLĐ - PCCN của người sử dụng lao động và người lao động ở một số doanh nghiệp chưa tốt. Trong lao động các doanh nghiệp còn vi phạm các quy phạm, quy trình biện pháp làm việc an toàn. Nhiều doanh nghiệp không thực hiện trang bị bảo hộ lao động cho người lao động. Vì tuyển dụng lao động hợp đồng theo thời vụ nên công nhân thiếu kiến thức khi thực hiện quy trình nổ mìn đã để xảy ra các tai nạn đáng tiếc. Vì chủ quan không thực hiện đúng quy trình, quy phạm bảo đảm an toàn trong lao động, khi xảy ra tai nạn các doanh nghiệp cố tình bưng bít thông tin... “Vì an toàn và hạnh phúc của người lao động”, chúng ta nêu cao ý thức trách nhiệm thực hiện tốt chương trình hành động của “Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ - PCCN”, hướng tới “Xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong lao động” để phát triển bền vững. Để giảm thiểu tai nạn lao động, trước hết làm tốt công tác phòng ngừa mà bắt đầu chuyển nhận thức từ người sử dụng lao động. Coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATVSLĐ -PCCN. Các doanh nghiệp tổ chức huấn luyện, tư vấn các quy trình, quy phạm kỹ thuật bảo đảm an toàn, trang bị kiến thức giúp người lao động có năng lực chủ động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ. Người sử dụng lao động hãy vì sức khoẻ của người lao động, trích nguồn kinh phí nhất định trang bị bảo hộ lao động giúp họ lao động an toàn, hiệu quả hơn. “Vì an toàn và hạnh phúc của người lao động”, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các cá nhân hãy nêu cao ý thức hơn nữa, để an toàn lao động là hạnh phúc của mỗi chúng ta!
Phùng Thủy
|