|
| Cựu chiến binh Điện Biên Phủ kể chuyện truyền thống trên Đồi A1. Ảnh: Phi Hùng |
ĐBP - Những năm qua Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách và tổ chức vận động toàn dân tham gia phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng. Thực hiện chủ trương của Đảng, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã có nhiều việc làm thiết thực và số tiền ủng hộ Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” trong năm qua hơn 1 tỷ đồng. Từ nguồn vốn huy động đó, Ban chỉ đạo xây dựng quỹ các cấp đã hỗ trợ làm nhà mới cho 20 gia đình chính sách, sửa chữa 19 nhà và sửa chữa tu bổ nghĩa trang liệt sỹ, ngoài ra còn huy động hàng nghìn ngày công lao động giúp các gia đình chính sách...
Những việc làm hàng ngày ấy phần nào động viên các gia đình chính sách, người có công với cách mạng ổn định cuộc sống. Tiêu biểu trong phong trào này là cơ quan Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Viễn thông Điện Biên - Lai Châu, Doanh nghiệp Xây dựng tư nhân Trường Thọ... Bên cạnh đó những CBCC, cán bộ chiến sỹ LLVT đang hưởng lương từ nguồn ngân sách mà trong điều kiện sinh hoạt hiện nay còn nhiều khó khăn song đã giành ngày lương ủng hộ quỹ. Từ kết quả nêu trên ta có thể nói rằng phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” đã phát động nhưng chưa mạnh, chưa trở thành xã hội hóa trong toàn dân, chưa phát triển đồng đều ở các địa phương. Các cơ quan, doanh nghiệp tham gia xây dựng quỹ vẫn là những đơn vị có truyền thống của nhiều năm, còn khá nhiều đơn vị đang đứng ngoài cuộc. Nguyên nhân có nhiều, song nguyên nhân chủ quan là các doanh nghiệp này do nhận thức chưa sâu sắc về phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, thiếu ý thức cộng đồng dân tộc... Chúng ta biết rất rõ trong năm qua có rất nhiều tập thể, cá nhân từ mọi miền của đất nước và cả kiều bào nước ngoài hướng về Điện Biên Phủ với tấm lòng tri ân các anh hùng liệt sỹ hy sinh vì sự nghiệp cách mạng bảo vệ Tổ quốc. Họ đã đóng góp nguồn kinh phí không nhỏ giúp các gia đình chính sách, tu sửa các nghĩa trang liệt sỹ; tổ chức lễ tri ân cầu cho vong linh các anh hùng liệt sỹ an nghỉ ở chín suối được yên bình. Còn ở tỉnh ta hiện nay, theo đăng ký sản xuất kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn có khoảng trên 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nếu mỗi doanh nghiệp chỉ dành phần nhỏ kinh phí chi tiêu trong năm cũng góp phần quan trọng vào nâng cao cuộc sống của các gia đình chính sách mà hiện đang còn gặp nhiều khó khăn về nơi ở, sinh hoạt hàng ngày. Hiện nay, toàn tỉnh còn 2% gia đình thuộc diện hộ nghèo trong tổng số đối tượng là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ nguồn ngân sách Nhà nước. “Ăn quả nhớ người trồng cây”, bằng việc làm thiết thực, hiệu quả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân... tham gia tích cực phong trào “Toàn dân chăm sóc, giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng”. Công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng không chỉ cấp nào, ngành nào mà đó là trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn xã hội. Có được cuộc sống hôm nay là sự công hiến và hy sinh của biết bao thế hệ cha anh chiến đấu dũng cảm giành độc lập tự do cho dân tộc. Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta và những thành quả công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng trong 63 năm qua (27/7), nâng cao nhận thức hơn nữa, chăm lo vật chất, tinh thần hơn nữa để các hộ gia đình chính sách có cuộc sống ổn định mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. Nhiệm vụ này cần được triển khai thực hiện tạo thành phong trào thường xuyên trong nhân dân. Ngoài sự quan tâm của Đảng và Nhà nước bằng các chính sách, rất cần sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân... chung tay xây dựng quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” để thực hiện tốt việc xây dựng nhà tình nghĩa, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, bệnh binh nặng, bố mẹ liệt sỹ già yếu cô đơn, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Hoàng Tuấn
|