|
| Ông Hoàng Văn Thành, Tổng Biên tập Báo Điện Biên Phủ (người thứ 2 bên trái) nhận giải C cho ấn phẩm báo Tết có trang bìa đẹp. |
ĐBP - Tại lễ bế mạc Hội Báo xuân Canh Dần diễn ra chiều ngày 7/2, tại Trung tâm Hội chợ Giảng Võ (T.P Hà Nội), Ban Tổ chức đã trao 12 giải A, 23 giải B, 23 giải C cho các đơn vị báo chí có gian trưng bày đẹp; 10 giải A, 20 giải B và 50 giải C cho các ấn phẩm báo chí số Tết, số Xuân có trang bìa đẹp (ấn phẩm Xuân Báo Điện Biên Phủ đoạt giải C).
Hội Báo xuân toàn quốc Canh Dần 2010 có 116 gian trưng bày và gian toàn cảnh báo chí Việt Nam với sự tham gia của hơn 600 cơ quan báo chí thuộc 62 bộ, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương. Hội Báo xuân cho thấy, báo chí Việt Nam vào xuân với lực lượng đông đảo, dồi dào, nội dung các ấn phẩm phong phú, đa dạng, hình thức trình bày đẹp, mang đến cho độc giả một món ăn tinh thần ngày Tết vừa hiện đại, vừa đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Hội Báo xuân toàn quốc được tổ chức 5 năm một lần, đặc biệt là diễn ra vào dịp toàn Đảng, toàn dân kỷ niệm 80 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và là hoạt động đầu tiên trong chuỗi những hoạt động kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, phát biểu tại lễ bế mạc: Mặc dù Hội Báo xuân toàn quốc Canh Dần 2010 diễn ra 4 ngày nhưng những ngày qua, hàng trăm tờ báo, tạp chí số Tết, số Xuân, chương trình phát thanh, truyền hình, báo điện tử phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết và để lại trong lòng người xem nhiều ấn tượng tốt đẹp. Đây là hoạt động thông tin báo chí giàu chất văn hóa, mang nét xuân đặc sắc chỉ có ở Việt Nam, nó làm phong phú và sinh động màu sắc Tết cổ truyền của dân tộc được công chúng báo chí nhiệt tình ủng hộ. Đồng chí khẳng định, báo chí cách mạng Việt Nam muốn làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, mỗi nhà báo phải có lập trường tư tưởng vững vàng, một lòng vì sự nghiệp cách mạng của nhân dân do Đảng lãnh đạo; tính chính trị và tư tưởng phải được thể hiện ở từng tác phẩm báo chí, thông tin phải chính xác, trung thực, có sức thuyết phục cao, góp phần khơi dậy các phong trào cách mạng của nhân dân, biến đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thành hiện thực; đồng thời phê phán quyết liệt những thói hư tật xấu, những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và đấu tranh chống các thế lực thù địch.
Trần Thắng
|