|
| Rừng phòng hộ ở xã Nà Khoa, huyện Mường Nhé. Ảnh: Đ.B |
ĐBP - Là một huyện có đường biên giới dài nên Mường Nhé có diện tích rừng tự nhiên lớn; diện tích đất lâm nghiệp hiện có trên 222.000ha, trong đó diện tích có rừng trên 130.000ha, độ che phủ đạt 53%. Rừng Mường Nhé có giá trị cao về kinh tế, là điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu đa dạng sinh học, đặc biệt là Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé với trên 45.000ha rừng đặc dụng.
Tuy nhiên trong những năm qua, Mường Nhé là điểm “nóng” về tình trạng dân di cư tự do chặt phá rừng, đốt rừng làm nương trái phép, xâm hại nghiêm trọng đến diện tích rừng tự nhiên. Bên cạnh đó, thời tiết hanh khô, lượng mưa ít cũng là nguy cơ cao dẫn đến cháy rừng. Ông Lường Văn Toàn, Hạt phó Hạt Kiểm lâm Mường Nhé cho biết: Những khó khăn cơ bản là: Tình trạng dân di cư tự do vào địa bàn huyện tăng cao;nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế, trong việc đốt nương không tuân thủ theo qui định, trình tự nên dễ xẩy ra cháy rừng và cháy lan phức tạp. Trong khi đó lực lượng, phương tiện và trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy còn thiếu và hạn chế nhiều mặt. Tình hình dân di cư tự do diễn biến phức tạp là “thủ phạm” chính của những vụ đốt phá rừng làm nương. Song bên cạnh đó, việc đốt rừng làm nương cũng xảy ra trong bộ phận dân cư sở tại. Và, qua tìm hiểu thực tế, chúng tôi thấy rằng, có một hạn chế mang tính chất chủ quan thuộc trách nhiệm, chức năng của các cấp chính quyền huyện Mường Nhé. Đó là công tác quy hoạch vùng sản xuất cho người dân còn yếu. Chưa quy hoạch, khoanh vùng sản xuất cụ thể cho người dân sẽ dẫn đến những khó khăn trong công tác quản lý đất đai. Đồng thời, chưa quy hoạch được đất sản xuất đồng nghĩa với việc đầu tư tập trung về vốn, giống, khoa học kỹ thuật vào sản xuất cũng hạn chế. Một khi chưa đảm bảo lương thực, còn thiếu đói thì người dân đốt rừng làm nương là điều khó tránh khỏi. Bên cạnh đó, công tác quy hoạch phát triển lâm nghiệp trên địa bàn huyện Mường Nhé vẫn còn nhiều bất cập. Mặc dù đã phân định ranh giới 3 loại rừng: Đặc dụng, phòng hộ, sản xuất nhưng mới cắm được mốc ranh giới cho rừng đặc dụng, còn mốc ranh giới giữa rừng phòng hộ và rừng sản xuất chưa thực hiện. Năm 2009, trên địa bàn huyện đã xảy ra 45 điểm cháy với tổng diện tích trên 490ha trạng thái Ia, Ib; 4 vụ cháy rừng gây thiệt hại trên 3ha rừng trạng thái IIa, IIb và IIIa1; 107 vụ lấn chiếm rừng, đất rừng làm nương trái phép, gây thiệt hại trên 10ha; phát hiện và xử lý 12 vụ vi phạm về khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, tịch thu gần 24m3 gỗ các loại. Những vụ vi phạm lâm luật tập trung chủ yếu ở các xã Chung Chải, Nà Bủng, Nà Hỳ, Nà Khoa, Nậm Kè và Quảng Lâm. Nhằm khắc phục những tồn tại, mùa khô hanh 2009 - 2010, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng được Huyện ủy, UBND huyện Mường Nhé quan tâm chỉ đạo quyết liệt hơn. Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng đã được củng cố, kiện toàntừ huyện đến cơ sở; xây dựng lực lượng nòng cốt phòng chống cháy rừng các cấp. Huyện đã xác định vùng trọng điểm cháy bao gồm: khu vực giáp ranh giữa các xã; khu vực giáp ranh giữa vùng đệm và vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé; khu vực dân di cư tập trung và xác định vùng trọng điểm truy quét khai thác lâm sản trái phép tại các xã: Nậm Kè, Mường Nhé, Chung Chải, Leng Su Sìn để xây dựng kế hoạch, lực lượng quản lý, bảo vệ chặt chẽ. UBND huyện đã ban hành quy chế phối hợp giữa các lực lượng: Công an, quân sự, đồn biên phòng, nông trường I, nông trường II và chính quyền các xã thường xuyên tuần tra, ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng; xác định các vùng trọng điểm, các điểm xung yếu có nguy cơ cháy cao để bố trí lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ”. Trước tình hình dân di cư vào địa bàn nhiều, phức tạp; tỷ lệ thuận với điều đó là nhu cầu sử dụng đất tăng cao, UBND huyện Mường Nhé đã ra các văn bản chỉ đạo UBND các xã tiến hành kiểm tra, rà soát những hộ mới đến và những hộ sở tại; tiến hành qui hoạch vùng sản xuất cho bà con để hạn chế tình trạng xâm hại đến rừng. Ông Lù Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé cho biết: Cần phải phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác quản lý, bảo vệ phòng chống cháy rừng mới hiệu quả. Bên cạnh trách nhiệm của các cấp, ngành, cần nâng cao nhận thức cho nhân dân, tổ chức cho bà con ký cam kết bảo vệ rừng, giữ an toàn lửa khi đi rừng để hạn chế đến mức thấp nhất sự xâm hại tài nguyên rừng trên địa bàn, đặc biệt là Kkhu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé.
Nhất Nguyên
|