Báo Điện Biên Phủ điện tử
  Thứ sáu, Ngày 10/9/2010 Liên kết website  
 
Trang chủ
Truyền hình Internet
Chính trị - Xã hội
Kinh tế - Du lịch
Quốc tế
Văn hóa - Giáo dục
Phòng chống HIV
Giáo dục - Y tế
Văn hóa - Nghệ thuật
Thể thao - Giải trí
An ninh - Quốc phòng
Chùm ảnh - Phóng sự ảnh
Khoa học và Sức khoẻ
Đầu tư & Phát triển
Phóng sự - Ghi chép
Thông tin bạn cần biết
Thông tin liên hệ
Hồ sơ – Tư liệu
Cộng đồng các dân tộc
Vài nét về báo ĐBP
Thư viện ảnh
Vấn đề hôm nay
Tiềm năng & Cơ hội đầu tư
Tiềm năng & cơ hội ĐT
Danh mục dự án đầu tư
Cơ chế chính sách
Vì trẻ em

Lượt truy cập thứ:

20350618

  DỰ BÁO THỜI TIẾT
Điện Biên  20 - 30°C
Hà Nội  22 - 30°C
Tp. Hồ Chí Minh  25 - 35°C

Truyền hình Internet

Tỷ giá ...

AUD

17628,84

EUR

25193,94

HKD

2458,6

JPY

203,56

THB

599,5

USD

18,940

Giá vàng ...

Thăm dò dư luận

Việc thực hiện CCHC thông qua bộ phận "một cửa" hiện nay, theo bạn: Rất tốt
Được, nhưng cần rút ngắn thời gian chờ đợi hơn nữa
Chưa hiệu quả

Chính trị - Xã hội

Dịch cúm A/H5N1 ở người
Nguy cơ bùng phát trở lại
17:59' 16/3/2010

Các phân tích về phân tử vật liệu di truyền virus cúm A/H5N1 tại Việt Nam cho thấy sự tiến hóa quá nhanh của virus này và đều thuộc chủng độc lực cao, có những sự thay đổi của kháng nguyên làm giảm độ nhạy của thuốc điều trị cúm.

Từ đầu năm đến nay, trên toàn quốc có 4 trường hợp mắc cúm A/H5N1, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Mặc dù dịch cúm gia cầm chỉ xuất hiện nhỏ lẻ ở một số tỉnh nhưng đến thời điểm này, tình hình mắc cúm A/H5N1 trên người đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ bùng phát trở lại…

Tiếp tục có bệnh nhân mới

Cuối tuần qua, Cục Y tế Dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế) chính thức thông báo ghi nhận thêm một ca dương tính với virus H5N1. Đây là bệnh nhân nữ, 25 tuổi, thường trú tại xã Phù Ninh (Sóc Sơn, Hà Nội). Bệnh nhân khởi phát bệnh vào ngày 5/3 với các triệu chứng sốt cao, ho, đau họng, đau đầu và khó thở. Mặc dù được điều trị kháng sinh tích cực nhưng ngày 10/3, bệnh tình tiến triển nặng nên bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai.

Điều tra dịch tễ ban đầu cho thấy, từ đầu tháng 3/2010 đến nay, khu vực xung quanh nhà bệnh nhân có gia cầm ốm/chết rải rác. Ngày 11/3/2010, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương khẳng định kết quả xét nghiệm của bệnh nhân dương tính với virus cúm A/H5N1. Như vậy, tính từ trường hợp mắc cúm A/H5N1 đầu tiên (25/12/2003) đến nay, Việt Nam ghi nhận 116 trường hợp mắc tại 38 tỉnh thành phố, 58 ca tử vong.

PGS.TS Nguyễn Huy Nga - Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng và Môi trường nhận định: “Dịch cúm A/H5N1 trên người có nguy cơ bùng phát trở lại do ý thức phòng bệnh của người dân chưa cao. ở một số địa phương vùng sâu, vùng xa, vẫn còn tình trạng giết mổ và ăn thịt gia cầm bệnh”.

Trước tình hình trên, Cục Y tế Dự phòng tiếp tục khuyến cáo mạnh mẽ người dân thực hiện tốt một số biện pháp phòng chống dịch như khi phát hiện gia cầm ốm, chết tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương xử lý kịp thời. Người dân không vận chuyển, mua bán gia cầm không rõ nguồn gốc, đặc biệt tại các khu vực có ổ dịch cúm trên gia cầm; bảo đảm ăn chín, uống sôi; rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Người bệnh khi có triệu chứng sốt, ho, khó thở có liên quan đến cúm gia cầm phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời.

Virus H5N1 đang tiến hóa nhanh và độc lực cao

Tại hội nghị quốc gia về hoạt động phòng chống đại dịch cúm ở người năm 2009, triển khai kế hoạch năm 2010 cuối tuần qua, TS. Lê Quỳnh Mai, Trưởng khoa Virus (Viện Vệ sinh dịch tễ T.W) cho biết, qua phân lập hơn 300 virus cúm A/H5N1 trên gia cầm và người bệnh tại Việt Nam, các chuyên gia đã phát hiện có ít nhất 7 nhóm kháng nguyên trên virus cúm gia cầm kể từ khi loại virus này có mặt tại Việt Nam.

Nhóm nghiên cứu đã ghi nhận được sự đồng tiến hóa của các phân đoạn gene giữa các bộ gene khác nhau của virus cúm, đồng thời cũng phát hiện có sự trao đổi và tích hợp giữa các virus cúm A/H5N1 lưu hành tại Việt Nam. Điều đáng lưu ý là, sự pha trộn tích hợp này được phát hiện ngay trên chính đàn gia cầm mắc bệnh tại Việt Nam, tạo ra dòng virus mới chứ không phải là virus ngoại lai.

Các phân tích về phân tử vật liệu di truyền virus cúm A/H5N1 tại Việt Nam cũng cho thấy sự tiến hóa quá nhanh của virus này và đều thuộc chủng độc lực cao, có những sự thay đổi của kháng nguyên làm giảm độ nhạy của thuốc điều trị cúm. Đây là vấn đề hết sức nguy hiểm đối với sức khỏe cộng đồng bởi nếu virus cúm A/H5N1 kết hợp với virus cúm H1N1, H3N2 (có tỷ lệ kháng thuốc từ 30-70%, thậm chí 98% kháng với thuốc Amatadance) để tạo ra chủng virus mới thì nguy cơ xảy ra đại dịch với mức độ khó lường cũng dễ thành hiện thực.

Theo TS. Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới quốc gia, trong điều kiện thời tiết nóng ẩm lại tồn tại song hành hai loại virus là cúm A/H1N1 và cúm A/H5N1 thì khả năng tái tổ hợp tạo ra virus mới hoàn toàn có thể xảy ra.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, tuyên truyền vẫn là biện pháp hàng đầu để phòng ngừa dịch cúm. Thế nhưng thực tế đáng lo ngại là sau 7 năm kể từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên, ý thức của người dân cũng như chính quyền địa phương không thay đổi là mấy. Công tác phát hiện và điều trị tại địa phương cũng gặp không ít khó khăn.

ThS. Phạm Gia Lai, Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Bình cho rằng, việc chẩn đoán bệnh nhân mắc cúm A/H5N1 ở tỉnh rất khó bởi chỉ ở tuyến tỉnh mới triển khai một số kỹ thuật mới còn ở tuyến huyện, ngoài khó khăn về cơ sở vật chất, trình độ của cán bộ y tế cũng chưa đáp ứng yêu cầu.

BS Bùi Thị Lệ Phi, Phó Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ cảnh báo: “Việc cách ly bệnh nhân mắc cúm A/H1N1 và H5N1 là vô cùng khó khăn. Đặc biệt với cúm A/H1N1, do triệu chứng giống cúm thông thường nên cả người dân lẫn cán bộ y tế cơ sở thường chủ quan. Do vậy, công tác tuyên truyền cũng như nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ y tế là một trong những biện pháp quan trọng để phòng ngừa hai đại dịch trên”.

(Theo VOVNews)

In trang Gửi tới bạn Phản hồi Đầu trang

Kiểu gõ: OFF Telex VNI VIQR
Họ tên:  *
Email:  *
Địa chỉ:
Điện thoại:
Nghề nghiệp:
Nội dung Liên hệ - Góp ý:
 
 

 


 
Các tin khác:
 
6 xã, phường không có tệ nạn
Thắp sáng ngọn lửa truyền thống vì công lý và lẽ phải, vì nhân dân phục vụ
Mở hướng làm giàu cho nhân dân
Nước thải sinh hoạt chảy tràn trên đường Trần Can
Phong trào thi đua yêu nước phải được nâng tầng cao mới thực sự là động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh
Kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống ngành Thuế Việt Nam

Sự kiện qua ảnh

ĐBP - Nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày TBLS (27/7). Tối ngày 25/7, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Điện Điên phối hợp với Hội doanh nhân trẻ tổ chức lễ dâng hương, thắp nến tri ân tưởng nhớ tới các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc. Hơn 500 đại biểu, hội viên Hội LHTN tỉnh, LLVT, các Câu lạc bộ trực thuộc Hội LHTN cùng đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn đã kính cẩn dân hương và thắp nến cho trên 2.400 ngôi mộ tại Nghĩa trang Độc Lập. Ảnh: Hoàng An

Điện Biên Phủ vùng cao

 
        Báo Điện Biên Phủ xuất bản thứ 2, 4, 6, bán nguyệt san, báo dành cho đồng bào các dân tộc vùng cao và Báo Điện Biên Phủ điện tử
Trụ sở Báo Điện Biên Phủ: Tổ dân phố 12, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ
Điện thoại: (0230)3824624; (0230)3824044 Fax: (0230)3824043    Email:
baodbp@gmail.com
Giấy phép xuất bản số: 126/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 31/03/2004
Tổng biên tập: HOÀNG VĂN THÀNH
Thiết kế bởi Trung tâm Điện toán và Truyền số liệu Khu vực 1