|
| Nhân ngày TBLS, Đoàn Dân chính Đảng tỉnh tổ chức thăm và tặng quà cho 7 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc màu da cam... Ảnh: H.D |
ĐBP - Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cùng với cả nước, nhân dân các dân tộc Điện Biên phải chịu tổn thất vô cùng lớn lao, hàng nghìn người con ưu tú đã ngã xuống hoặc mang thương tích vĩnh viễn, nhiều người còn mang trong mình bệnh tật. Đến ngày hội thống nhất đất nước hàng năm, nhiều gia đình không trọn niềm vui sum họp, tưởng nhớ người thân vì con em họ đi mãi không về. Sự hy sinh của các liệt sỹ, thương binh, người có công với cách mạng vì độc lập, tự do thống nhất đất nước là vô giá.
Thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc, Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách chế độ ưu đãi đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với nước. Trong điều kiện nền kinh tế của tỉnh ta còn nhiều khó khăn, phải chăm lo đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở, XĐGN nhưng hàng năm vẫn dành một phần kinh phí cùng nguồn ngân sách của Nhà nước đảm bảo cuộc sống hàng nghìn người có công, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình liệt sỹ... Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” ngày càng phát triển, mở rộng: Nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, bố mẹ liệt sỹ già yếu cô đơn; đỡ đầu đào tạo nghề, tạo việc làm cho con thương binh, con liệt sỹ; chăm sóc thương binh nặng tại gia đình. Năm qua quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp tỉnh hỗ trợ làm mới cho 20 gia đình đối tượng chính sách, sửa chữa 19 nhà; sửa chữa và tu bổ các nghĩa trang liệt sỹ, hỗ trợ đời sống... tổng trị giá lên tới hơn 1 tỷ đồng. Những việc làm đó đem lại điều kiện sống ngày càng tốt hơn tới các gia đình chính sách; đồng thời mang lại ngọn lửa ấm của tình nghĩa, lòng biết ơn vô hạn của nhân dân các dân tộc đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ vì nền độc lập tự do, thống nhất đất nước... Trong sự quan tâm chăm lo của Nhà nước và xã hội, nhiều thương binh, gia đình chính sách đã vươn lên sản xuất, kinh doanh giỏi, trở thành các doanh nghiệp vừa và nhỏ; đồng thời giúp đỡ nhau trên tình đồng chí, đồng đội; phấn đấu là “người công dân kiểu mẫu”, “gia đình cách mạng gương mẫu” đạt được nhiều thành tích trong học tập, lao động và sản xuất. Có được kết quả công tác thương binh, liệt sỹ trong năm qua là nhờ huy động tổng hợp các nguồn lực Nhà nước và xã hội, sự vượt khó của bản thân các thương binh, gia đình chính sách để bảo đảm cuộc sống vật chất và tinh thần cho hàng nghìn người có công với nước đang sống trên địa bàn tỉnh ta. ổn định và đảm bảo cuộc sống, XĐGN, tạo việc làm cho người có công với đất nước góp phần ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội... Tuy nhiên, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” chưa được triển khai mạnh mẽ và đồng đều ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Phần lớn các doanh nghiệp tư nhân đang đứng ngoài cuộc, chưa tham gia ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, trách nhiệm xã hội, ý thức việc chăm sóc thương binh, người có công với cách mạng chưa cao... vì thế nguồn huy động còn ít. Mặt khác duy trì các hoạt động chưa thường xuyên, chưa tạo thành phong trào trong cộng đồng dân cư, mới tập trung vào dịp diễn ra kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ... Đẩy mạnh thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, vận động các cơ quan, đoàn thể, các doanh nghiệp, cán bộ chiến sỹ LLVT và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng”; tiếp tục xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng nhà tình nghĩa, chăm sóc thương binh, bệnh binh, bố mẹ liệt sỹ già yếu cô đơn, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ về giáo dục đào tạo, ưu tiên đào tạo nghề tại Trường Trung cấp nghề tỉnh, các trung tâm dạy nghề cấp huyện. Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi vay vốn để giải quyết việc làm cho con em của người có công, con liệt sỹ, con thương binh. Khuyến khích, động viên, tạo điều kiện cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công vay vốn từ nguồn vồn Ngân hàng chính sách xã hội, vốn chương trình 120... Tạo điều kiện để họ được tham gia tập huấn kiến thức và kỹ năng về khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư để phát triển sản xuất, kinh doanh góp phần XĐGN. Phấn đấu đến cuối năm 2010 có 100% gia đình chính sách có mức sống từ trung bình trở lên so với cộng đồng dân cư nơi cư trú; 100% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ; 100% hộ gia đình chính sách nhà ở dột nát được hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, làm nhà.
Điện Biên Phủ
|