|
| Các hộ gia đình ở xã Thanh Luông, huyện Điện Biên tích cực chăm sóc rau phục vụ thị trường tết. Ảnh: B.N |
Những ngày này là thời gian bận rộn nhất trong năm đối với những gia đình chuyên nghề trồng rau ở huyện Điện Biên. Trên các ruộng rau, người người, nhà nhà đang tất bật, hối hả hơn với việc chăm sóc cho những luống rau thêm xanh tốt. Thời tiết năm nay ấm áp thuận lợi, hứa hẹn một vụ rau bội thu.
Điện Biên là huyện có diện tích sản xuất rau màu lớn nhất tỉnh, cung cấp trên 90% lượng rau cho T.P Điện Biên Phủ và vùng phụ cận. Vì vậy, những ngày cận tết, tại các xã chuyên trồng rau như: Sam Mứn, Thanh Hưng, Thanh Chăn, Thanh Luông… hoạt động mua bán rau diễn ra nhộn nhịp. Từ chiều tối hôm trước, nông dân hối hả thu hoạch rau, rửa sạch buộc thành bó, để sáng sớm hôm sau, những sọt rau xanh cứ nối đuôi theo lái buôn toả đi các nơi. Theo kế hoạch, vụ đông năm nay, huyện Điện Biên trồng trên 700ha rau màu các loại. So với trước đây, người trồng rau ở huyện Điện Biên đã có sự tính toán đầu tư, tìm hiểu kỹ nhu cầu thị trường, tránh hiện tượng “được mùa, mất giá”. Vì vậy, hầu hết các hộ gia đình đều trồng những loại rau tiêu thụ mạnh trong dịp tết, như: cải ngồng, cải cúc, su hào, xúp lơ, khoai tây, cà chua, dưa chuột, hành, xà lách và các loại rau thơm. Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, ngay đầu vụ, ngành chức năng huyện đã chỉ đạo chính quyền các xã khuyến cáo nông dân hạn chế phun thuốc BVTV cho rau. Bên cạnh đó, huyện tăng cường tập huấn, hướng dẫn các hộ trồng rau sử dụng thuốc đúng lúc, đúng cách, đúng liều lượng để nguồn rau cung ứng ra thị trường đảm bảo an toàn. Nhiều hộ giảm dần việc sử dụng các loại thuốc BVTV, tăng cường diệt trừ sâu bằng các phương pháp thủ công. Sam Mứn là “vựa” rau của huyện Điện Biên. Vụ đông năm nay, xã trồng 60ha rau màu. Gia đình anh Nguyễn Văn Kỳ, đội 5, Pom Lót là hộ có kinh nghiệm trồng rau lâu năm ở xã. Chuẩn bị cho thị trường tết, gia đình trồng 3.500m2 rau màu. Theo anh Kỳ: Năm nay, thời tiết ấm áp, nơi nào rau cũng xanh tốt, ít sâu bệnh, nên đạt năng suất cao. Mừng nhất là thời điểm cuối năm giá rau ổn định và có chiều hướng tăng nhẹ. Đến nay, anh đã bán được gần 15 triệu đồng, cao gần gấp đôi năm ngoái. Xã Thanh Hưng, có diện tích trồng rau lớn lại nằm sát trung tâm thành phố Điện Biên Phủ thuận lợi đầu ra. Mặc dù việc kiên cố hoá kênh mương ảnh hưởng không nhỏ đến vấn đề sản xuất hoa màu vụ đông, nhưng xã vẫn cố gắng đảm bảo 100% diện tích trồng rau đạt 45ha. Ông Hà Văn Hậu, Chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp Thanh Hưng cho biết: Để đáp ứng nhu cầu thị trường, nhiều ruộng rau đã được nông dân cày xới chuẩn bị xuống giống trước tết 2 tháng. Ngày tết, lượng rau tiêu thụ tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường, giá cũng cao hơn. Tuy là vùng chuyên canh rau nhưng hiện nay, xã Thanh Hưng vẫn chưa có mô hình sản xuất rau an toàn. Vừa qua, bà con nông dân được Sở Nông nghiệp, Phòng NN & PTNT huyện triển khai áp dụng thí điểm loại thuốc BVTV sản phẩm vườn sinh thái dùng cho các loại rau ngắn ngày. Đây là sản phẩm được chiết xuất từ thiên nhiên, góp phần tăng khả năng kháng sâu bệnh, giúp rau phát triển nhanh, đảm bảo năng suất mà không ảnh hưởng đến sức khoẻ người tiêu dùng. Để tránh tình trạng ùn ứ hàng, các hộ trồng rau đều cân nhắc, không xuống giống ồ ạt. Có hộ chuyên trồng rau thơm, có hộ chỉ trồng các loại rau ăn lẩu, như rau cần, cải thìa, cải cúc, ngải cứu…"
Bảo Ngọc
|