|
| Nông dân Mường Lói tiến hành hội thảo đầu bờ đánh giá năng suất, sản lượng giống lúa lai nghi hương 2308. Ảnh: M.T |
ĐBP - Là xã đặc biệt khó khăn của huyện Điện Biên, Mường Lói được hưởng đầy đủ các chương trình hỗ trợ của Đảng và Nhà nước xây dựng các công trình hạ tầng như: Điện lưới quốc gia, kiên cố hoá kênh mương, thuỷ lợi, bể nước sinh hoạt… Đây là nền tảng để bà con yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế.
Xã Mường Lói có gần 400 hộ, hơn 2.300 nhân khẩu, dân cư sinh sống rải rác ở 11 thôn, bản. Trước đây, kinh tế - xã hội của xã Mường Lói chậm phát triển do trình độ dân trí hạn chế, giao thông, phương thức canh tác lạc hậu, sống phụ thuộc vào tự nhiên. Năm 1999, thực hiện chương trình 135/ CP, xã Mường Lói được đầu tư các công trình phục vụ sản xuất và sinh hoạt của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Khởi đầu là công trình đường giao thông rải cấp phối nối giữa huyện Điện Biên đến trung tâm xã với tổng chiều dài 80km, thuận lợi cho đồng bào đi lại, trao đổi hàng hoá, phát triển sản xuất. Các công trình thuỷ lợi bản Xẻ, bản Xôm được đầu tư kiên cố hóa, chủ động nước tưới tiêu cho gần 80ha ruộng lúa hai vụ, điện lưới quốc gia phục vụ sản xuất và cuộc sống sinh hoạt cho người dân... Bộ mặt nông thôn rẻo cao vùng biên giới Mường Lói ngày một khởi sắc. Phát huy lợi thế về đất đai, xã chỉ đạo bà con tập trung phát triển kinh tế theo hướng nông - lâm nghiệp, thủy sản kết hợp với chăn nuôi. Người dân được giao đất, giao rừng, khuyên kích khai hoang ruộng nước, thay đổi tập quán canh tác, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với mùa vụ. Cùng với việc cấp đất, đầu tư các công trình thuỷ lợi nhỏ, tạo điều kiện cho nhân dân vay vốn, xã Mường Lói còn chú trọng chuyển giao KHKT đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp đồng bào ứng dụng vào sản xuất, chăn nuôi. Bằng các Chương trình 134/CP, 135/CP, xã phối hợp với cán bộ Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông - Khuyên ngư huyện xây dựng nhiều mô hình trình diễn trong sản xuất nông nghiệp, cầm tay chỉ việc hướng dẫn bà con sản xuất và nhân rộng các mô hình trình diễn hiệu quả như: Tre Bát Độ, đưa các giống lúa lai nghi hương 2308 vào sản xuất, chăn nuôi gà Lương Phượng, ngan Pháp... cho người dân. Đồng thời, các cơ quan chuyên môn khi triển khai các mô hình ứng dụng vào sản xuất đã hỗ trợ60% tổng vốn đầu tư, 80% giá trị đầu tư đối với giống cây lâu năm. Nhờ đó các mô hình được triển khai có hiệu quả và người dân biết nhân rộng các mô hình sản xuất, chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế. Đến nay, 100% diện tích ruộng bậc thang, nương có bờ được gieo cấy bằng các loại giống lúa mới, với năng suất đạt 32 tạ/ha. Nhiều giống ngô mới được đưa vào sản xuất như: Biôxit 9698, LVN 10..., khiến năng suất và sản lượng ngô tăng nhanh, đạt 5 tấn/ha/vụ, tăng gần 1 tấn/ha so với năm 2003. Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tích cực phát triển kinh tế vườn rừng gắn với làm trang trại nhỏ, chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự năng động của chính quyền địa phương, hiện nay xã Mường Lói không còn hộ đói, 97% trẻ em trong độ tuổi được tới trường, 6/11 bản có điện lưới quốc gia…hệ thông trường học, trạm y tế được xây dựng khang trang, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 27% vào cuối năm 2009.
Minh Thùy
|