|
| Bà Quàng Thị Ấng, bản Co có trâu bị bệnh LMLM hơn 1 tháng. tuy được chữa trị nhưng vẫn chưa khỏi. Ảnh: T.D |
ĐBP - Kể từ khi dịch lở mồm long móng (LMLM) ở gia súc xuất hiện tại bản Cha, xã Ẳng Tở vào trung tuần tháng 1/2010, đến ngày 3/3, huyện Mường ảng có 588 con trâu, bò, lợn mắc bệnh trên địa bàn 5 xã, riêng xã Ẳng Tở 43 con trâu, bò, 217 con lợn đã chết. Dịch xuất hiện gần 2 tháng qua, ngành chức năng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều biện pháp dập dịch, phòng ngừa lây lan, nhưng dịch chưa giảm, ngược lại có nguy cơ lây ra diện rộng với số lượng ngày càng tăng. Nguyên nhân, do ý thức người chăn nuôi kém.
Cùng cán bộ Hội Nông dân, HĐND xã Ẳng Tở đến bản Co Có vào ngày 3/3, thời điểm bản đang có dịch LMLM, hầu hết trâu bò của 122 hộ trong bản đều mắc bệnh, một số con mới chữa trị khỏi lâm sàng, một số mới mắc bệnh, nhưng cả bản chỉ có vài hộ nhốt trâu tại nhà, còn lại chăn thả trên rừng. Khi được hỏi tại sao trâu, bò bị bệnh, đang yếu, không nuôi nhốt, chăm sóc ở nhà, mà lại thả rông thì nhiều chủ hộ trả lời, nếu để trâu, bò ở nhà chúng sẽ chết do không có thức ăn. Thực tế ở bản Co Có nói riêng, xã Ẳng Tở nói chung đồng bào có tập quán nuôi trâu, bò dựa vào nguồn thức ăn có trong tự nhiên. Mặc dù sau mùa thu hoạch lúa, nhiều rơm nhưng các hộ đều đốt chứ không đem về dự trữ làm thức ăn cho trâu, bò. Hơn 90% hộ nuôi trâu, bò, lợn dưới gầm sàn, nhiều nhà không làm vệ sinh, để phân dưới nền nhà, ngày này qua ngày khác, tháng nọ tới tháng kia; trên 90% số hộ không dự trữ thức ăn cho trâu, bò; tuy làm chuồng lợn nhưng đa số thả rông. Gia đình ông Lường Văn Ộ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ẳng Tở, là một trong vài hộ dự trữ thức ăn, làm chuồng trại cho trâu, bò, tiêm phòng theo quy trình kỹ thuật chăn nuôi. Tuy nhiên, đàn gia súc nhà ông có 4 con mắc bệnh, 1 con đã chết, nguyên nhân do lây từ gia súc của các hộ khác. Các gia đình: Lò Văn Hiền nuôi 2 con trâu, hiện 1 con đi khập khiễng do đau móng chân; Quàng Thị ấng, nuôi 1 con trâu cày kéo, Lò Văn Oanh nuôi 1 con trâu Tập quán chăn nuôi gia súc tại bản Bua cũng không khác bản Co Có là mấy, hầu hết các gia đình nuôi nhốt trâu, bò, lợn dưới gầm sàn và không dự trữ thức ăn. Hàng ngày dân bản thả trâu, bò lên rừng, tối lùa về. Mùa khô, thả rông trên rừng hàng tháng, thỉnh thoảng mới cử người đi kiểm tra. Gia đình Bí thư Chị bộ bản Bua, Quàng Văn Tây, nuôi 6 con trâu bò dưới gầm sàn, phân và nước tiểu gia súc nhiều nhưng không dọn. Trưởng bản Bua, Quàng Văn Nhật, cho biết: Bản có 200 hộ nuôi trâu, bò, nhưng chỉ có 57 hộ dự trữ rơm làm thức ăn cho gia súc. Thời điểm hiện tại, bản có 99 con trâu, bò mắc bệnh LMLM, 13 con đã chết. Mặc dù được khuyến cáo của cán bộ thú y và chính quyền thôn, bản nhưng trâu, bò bị bệnh chết bà con vẫn thịt ăn. Trong quá trình giét mổ, các gia đình không tuân thủ quy trình vệ sinh phòng dịch, bệnh. Đem gia súc ra suối làm thịt; lông, phân, lòng, ruột không chôn lấp mà vứt ra suối, ra rừng là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh lây lan nhanh. Ông Hoàng Đình Đức, Trạm trưởng Trạm Thú y huyện Mường Ảng, cho biết: Từ khi xuất hiện dịch, cán bộ thú y thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình dịch. Phối hợp với một số ngành chức năng, chính quyền địa phương thành lập các chốt kiểm dịch; cấm vận chuyển, bán gia súc bị dịch; tổ chức tập huấn cách phòng, chữa trị gia súc bị bệnh cho 23 thôn, bản. Tổ chức phun hóa chất tại 4 bản có gia súc bị dịch nặng; tuyên truyền vận động nhân dân vệ sinh chuồng trại, vệ sinh móng chân, mồm cho trâu, bò bị bệnh; nuôi nhốt, chăm sóc tại nhà để tránh lây lan, cho gia súc ăn thêm thức ăn tinh, tăng sức đề kháng Tuy nhiên, do ý thức người chăn nuôi kém, các khuyến cáo về quy trình kỹ thuật chăn nuôi thực hiện không nghiêm túc, lực lượng thú y mỏng, nên công tác phòng và dập dịch không như mong muốn. Không có chế tài xử phạt, nên các quy định cấm giết mổ gia súc bị bệnh gặp khó khăn, dịch khó dập và nguy cơ lây lan diện rộng.
Tiến Dũng
|