|
| Nông dân xã Pú Nhung thu hoạch đậu tương. Ảnh: Minh Thùy |
ĐBP - Từ bao đời nay, ngô, đậu tương là loại cây lương thực chủ lực của huyện Tuần Giáo nói chung và các xã: Ta Ma, Phình Sáng, Pú Nhung nói riêng. Trước năm 2005, các cây trồng này chỉ được gieo trồng theo phương pháp truyền thống, mỗi năm một vụ... năng suất thấp: Với chủ trương mở rộng diện tích, nâng cao đời sống người dân, huyện Tuần Giáo đã thực hiện Nghị quyết phát triển cây ngô, đậu tương theo hướng sản xuất hàng hóa tại các xã: Ta Ma, Phình Sáng, Pú Nhung. Cùng với đó, phải đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng; giúp người dân thay đổi tập quán canh tác, nâng cao hiệu quả sản xuất.
Do thiếu nước nghiêm trọng nên Huyện ủy, UBND huyện giao bộ phận chuyên môn khảo sát, lựa chọn đưa loại giống phù hợp với điều kiện thực tế. Qua khảo sát các xã: Ta Ma, Pú Nhung, Phình Sáng có thể chất đất ở đây phù hợp với giống ngô, đậu tương mới, năng suất cao, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt như: Bioseed, LVN10, DK888; giống đậu tương DT84, DT96, ĐT12, ĐT22. Với phương châm “cầm tay chỉ việc”, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chuyển giao KHKT, nên sau vài vụ làm thí điểm đến nay nông dân tin tưởng và yên tâm sản xuất giống mới theo cách luân canh từ 2 - 3 vụ/năm. Việc thâm canh tăng vụ trồng ngô, đậu tương theo đúng quy trình kỹ thuật không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cao mà còn cải tạo đồng đất bạc màu. Hiện nay, vùng chuyên canh ngô, đậu tương tại Ta Ma, Phình Sáng, Pú Nhung có tổng diện tích trên 7.500ha; trong đó, diện tích ngô chiếm 4.800ha, năng suất trung bình đạt khoảng 2,5 tấn/ha, năng suất đậu tương đạt 1,2 - 1,5 tấn/ha. Với giá thu mua trên thị trường từ 2.200 - 2.500 đồng/kg ngô và từ 4.500 - 5.000 đồng/kg đậu tương, khiến nông dân tích cực mở rộng diện tích trồng ngô, đậu tương. Diện tích, năng suất, sản lượng tăng lên, đời sống của bà con trong vùng dự án ngày càng được cải thiện và nâng cao. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đường giao thông nông thôn tại vùng chuyên canh ngô, đậu tương được mở rộng, việc đi lại thuận tiện, vào vụ thu hoạch, tư thương về tận thôn, bản thu mua sản phẩm. Tuy nhiên, các mặt hàng nông sản vẫn thường rơi vào tình trạng “cung vượt cầu” và ngược lại, trong khi đầu ra cho sản phẩm chưa ổn định. Việc bà con lựa chọn loại cây trồng có đầu ra phù hợp với nhu cầu thị trường, đảm bảo thu nhập và tránh được tình trạng “được mùa rớt giá”, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế như thời gian vừa qua là điều dễ hiểu và cần được phát huy. Song về lâu dài, để người dân yên tâm sản xuất ngô, đậu tương theo hướng hàng hóa thì rất cần sự liên kết “4 nhà”, trong đó Nhà nước giữ vai trò quan trọng nhất để chỉ đạo, định hướng nông dân cơ cấu giống, mùa vụ hợp lý, phát huy thế mạnh tiềm năng đất đai, xóa đói giảm nghèo bền vững.
Minh Thùy
|