Báo Điện Biên Phủ điện tử
  Thứ sáu, Ngày 10/9/2010 Liên kết website  
 
Trang chủ
Truyền hình Internet
Chính trị - Xã hội
Kinh tế - Du lịch
Quốc tế
Văn hóa - Giáo dục
Phòng chống HIV
Giáo dục - Y tế
Văn hóa - Nghệ thuật
Thể thao - Giải trí
An ninh - Quốc phòng
Chùm ảnh - Phóng sự ảnh
Khoa học và Sức khoẻ
Đầu tư & Phát triển
Phóng sự - Ghi chép
Thông tin bạn cần biết
Thông tin liên hệ
Hồ sơ – Tư liệu
Cộng đồng các dân tộc
Vài nét về báo ĐBP
Thư viện ảnh
Vấn đề hôm nay
Tiềm năng & Cơ hội đầu tư
Tiềm năng & cơ hội ĐT
Danh mục dự án đầu tư
Cơ chế chính sách
Vì trẻ em

Lượt truy cập thứ:

20350198

  DỰ BÁO THỜI TIẾT
Điện Biên  20 - 30°C
Hà Nội  22 - 30°C
Tp. Hồ Chí Minh  25 - 35°C

Truyền hình Internet

Tỷ giá ...

AUD

17628,84

EUR

25193,94

HKD

2458,6

JPY

203,56

THB

599,5

USD

18,940

Giá vàng ...

Thăm dò dư luận

Việc thực hiện CCHC thông qua bộ phận "một cửa" hiện nay, theo bạn: Rất tốt
Được, nhưng cần rút ngắn thời gian chờ đợi hơn nữa
Chưa hiệu quả

Giáo dục - Y tế

Xây dựng văn hóa giao thông: Nhìn từ một cuộc thi
20:19' 10/3/2010

Trong hai ngày 6 và 7-3, cuộc thi mang tên "Hội Giao lưu, tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông (ATGT)" dành cho học sinh tiểu học trên cả nước đã diễn ra.

Sự hứng thú khi tham gia các phần thi được tổ chức như những trò chơi, niềm vui trên gương mặt của hàng nghìn học sinh có mặt tại hội giao lưu, một trong những hoạt động của chương trình "Toyota cùng em học an toàn giao thông" do Công ty Ô tô Toyota Việt Nam, Bộ GD-ĐT, Ủy ban ATGT quốc gia phối hợp tổ chức, đem lại niềm tin rằng nếu có ngày càng nhiều những hoạt động giáo dục như thế, văn hóa giao thông cho thế hệ trẻ Việt Nam sẽ được xây dựng trên một nền tảng vững chắc.

Thú vị và bổ ích

Hỏi bất kỳ học sinh nào có mặt tại hội giao lưu đều có thể nhận được câu trả lời "bổ ích và thú vị". Phan Quang Bách, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Hoàng Diệu (Ba Đình) đại diện cho Hà Nội vẫn trong trang phục Sa Tăng vừa diễn xong tiểu phẩm "Thầy trò Đường Tăng học Luật Giao thông" hồ hởi: "Vui và bổ ích lắm ạ. Đầu tiên thầy trò Đường Tăng không biết luật nên đi lung tung, sau đó được 3 bạn học sinh giải thích nên đã biết là phải đi đúng luật, nếu không sẽ bị tai nạn". "Chàng Trư" Phạm Quốc Anh tiếp lời bạn: "Con thấy đến đây được biết thêm nhiều biển báo giao thông và xử lý những tình huống giao thông vẫn thường gặp trên đường".

Trên sân khấu, các đội đến từ 15 địa phương, thành phố có, nông thôn có, nơi có quốc lộ chạy qua và cả nơi hẻo lánh thi trả lời các câu hỏi về Luật GT, xử lý tình huống giao thông, vẽ tranh, biểu diễn tiểu phẩm, trình bày thơ, ca, hò, vè... Còn ở dưới sân, học sinh được đắm mình trong thế giới cổ tích quen thuộc với tuổi thơ, thông qua các trò chơi trong thành phố cổ tích và làng cổ tích. Ở "Công viên Roobot", "Thành phố diệu kỳ"... các trò chơi là những vấn đề giao thông của thành phố như tắc đường, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, đi lên vỉa hè...; còn ở "Ngôi nhà Tấm Cám", "Vương quốc rừng rậm", các trò chơi xoay quanh câu chuyện giao thông ở nông thôn như họp chợ trên đường, phơi rơm rạ sau ngày mùa... Đồng hành cùng các em trong trò chơi, nhiều sinh viên tâm sự, "bản thân chúng tôi cũng thu hoạch được nhiều điều. Những bài học rút ra cho trẻ em sau mỗi trò chơi dẫu đơn giản nhưng người lớn cũng thấy thấm thía".

Thượng tá Trần Sơn, Phó Trưởng phòng Hướng dẫn luật và điều tra xử lý TNGT (Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt) ngồi ở vị trí giám khảo đã rất ấn tượng với sự sáng tạo cũng như hiểu biết của học sinh. "Những cuộc thi như thế này sẽ giúp học sinh có hiểu biết, nâng cao ý thức tuân thủ Luật Giao thông và thực hiện văn hóa khi tham gia giao thông".

Chung tay và chia sẻ

Một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nên tình trạng mất ATGT là do ý thức của người tham gia giao thông. Thực trạng giao thông dịp Tết Canh Dần vừa qua càng cho thấy rõ điều đó. Số vụ TNGT trung bình một ngày của sáu ngày nghỉ Tết (từ 30 đến mùng 5 Tết) và trung bình một ngày của năm 2009 là 67,7/35,5; tương tự, số người chết là 49/32, cao gần hai lần... trong khi lẽ ra tình hình phải diễn ra ngược lại.

Ý thức tuân thủ Luật Giao thông phải được xây dựng từ tấm bé, để khi trưởng thành, việc ấy phải trở thành thói quen. Chương trình "Toyota cùng em học ATGT" (TSEP) được triển khai 6 năm nay cũng nhằm mục tiêu ấy. Trong khuôn khổ của TSEP, hội giao lưu được tổ chức từ năm học 2008-2009 và năm nay có khoảng 4 nghìn học sinh tham dự cấp quốc gia, hàng vạn em thi ở cấp tỉnh thành. Không chỉ học sinh, cha mẹ các em, thầy cô cũng bị cuốn hút vào hoạt động này và trở thành những "tuyên truyền viên" tích cực trong cộng đồng.

Theo đánh giá của Ủy ban ATGT quốc gia, tình trạng TNGT và ùn tắc giao thông đã giảm trong năm 2009 mặc dầu số lượng phương tiện tham gia giao thông ngày một tăng, ví dụ trong một tuần, từ ngày 28-2 đến 4-3, cả nước có đến hơn 3.500 xe ô tô, hơn 35 nghìn xe máy đăng ký mới, trong khi hạ tầng giao thông chưa được cải thiện đáng kể. Đó là kết quả của sự nỗ lực của nhiều lực lượng xã hội với những hoạt động phong phú và thiết thực, trong đó có TSEP. Như đánh giá của Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học (Bộ GD-ĐT): Từ những nội dung giáo dục ATGT khô cứng, qua các hoạt động của TSEP, học sinh có thể vận dụng những kiến thức cơ bản về ATGT khi tham gia giao thông trên đường phố. Đặc biệt, hơn 7,5 triệu cuốn sách giáo dục ATGT như cuốn truyện tranh hấp dẫn được phát cho học sinh lớp 1 trong 5 năm qua đã tạo ra phương pháp dạy học hiệu quả, giúp học sinh tiếp cận với các nội dung ATGT một cách tự nhiên, nhẹ nhàng mà dễ hiểu dễ nhớ".

Lý giải cho việc tại sao Toyota lại thực hiện và phát triển chương trình TSEP dài hơi như vậy, ông Akito Tachibana, Chủ tịch Quỹ Toyota Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Ô tô Toyota Việt Nam cho biết: "Việc tổ chức thành công hội thi này, không chỉ là những nỗ lực của Quỹ Toyota Việt Nam, sự nhất trí ủng hộ của Vụ Giáo dục tiểu học - Bộ GD - ĐT cùng Ủy ban ATGT quốc gia, mà còn là sự đồng thuận và sự yêu mến chương trình TSEP của các thầy, cô giáo và các em học sinh tiểu học. Chúng tôi tin rằng, các em học sinh sẽ ngày càng say mê hơn với việc học ATGT và nâng cao ý thức khi tham gia giao thông".

Hiệu quả của hội giao lưu không chỉ dừng ở 9 giải nhất, 22 giải nhì, 23 giải ba được trao mà nó cho thấy khi có sự chung tay và chia sẻ, văn hóa giao thông sẽ dần được xây dựng.

Nâng cao ý thức ATGT cho cộng đồng không phải là việc có thể làm một sớm một chiều. Tuy nhiên, khi mà một chương trình giáo dục ý thức có hiệu quả với học sinh, nó sẽ tác động đến các đối tượng khác của xã hội và dấy lên phong trào cho cả một cộng đồng.

(Theo HNM)

In trang Gửi tới bạn Phản hồi Đầu trang

Kiểu gõ: OFF Telex VNI VIQR
Họ tên:  *
Email:  *
Địa chỉ:
Điện thoại:
Nghề nghiệp:
Nội dung Liên hệ - Góp ý:
 
 

 


 
Các tin khác:
 
Thi đua khen thưởng - động lực thúc đẩy quá trình lao động sáng sạo
Điện Biên xếp thứ 56 về điểm thi đại học
Trường THCS Vừ A Dính, Pú Nhung làm tốt công tác chăm sóc học sinh nội trú
Động lực nâng cao chất lượng giáo dục
Kỳ vọng một năm học mới
Vì mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sự kiện qua ảnh

ĐBP - Để phục vụ nhu cầu của học sinh dịp đầu năm học mới 2010 -2011, tính đến ngày 01/08, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Điện Biên đã nhập hơn 1.300.000 bản sách (từ lớp 1 đến lớp 12). Công ty tổ chức “Tháng phát hành sách giáo dục phục vụ khai giảng năm học mới” tại Siêu thị sách của Công ty. Trong ảnh: Phụ huynh và học sinh chọn mua sách tại Siêu thị sách. Tin, ảnh: Minh Nhật

Điện Biên Phủ vùng cao

 
        Báo Điện Biên Phủ xuất bản thứ 2, 4, 6, bán nguyệt san, báo dành cho đồng bào các dân tộc vùng cao và Báo Điện Biên Phủ điện tử
Trụ sở Báo Điện Biên Phủ: Tổ dân phố 12, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ
Điện thoại: (0230)3824624; (0230)3824044 Fax: (0230)3824043    Email:
baodbp@gmail.com
Giấy phép xuất bản số: 126/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 31/03/2004
Tổng biên tập: HOÀNG VĂN THÀNH
Thiết kế bởi Trung tâm Điện toán và Truyền số liệu Khu vực 1