|
| ĐVTN tham gia giữ gìn trật tự ANGT khu vực ngã tư, trước trụ sở LĐLĐ tỉnh. Ảnh: H.C |
ĐBP - Trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối đông, dưới lòng đường dòng xe đông đúc vội vàng trong giờ cao điểm, chúng ta có thể thấy được những “màu áo xanh” đứng ở ngã ba, ngã tư hướng dẫn người tham gia giao thông đi đúng phần đường, dừng xe khi đèn đỏ, dắt những em bé, người già, người tàn tật qua đường…
40 thanh niên Chi đoàn Trường CĐ Sư phạm tỉnh cùng 13 thanh niên Thành Đoàn Điện Biên Phủ tình nguyện tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên một số tuyến đường chính của T.P Điện Biên Phủ từ ngày 8/3 tới ngày 20/3. Tại mỗi nút giao thông có đèn đỏ đều có 4 thanh niên tình nguyện cùng với 1 đồng chí cảnh sát giao thông tham gia hướng dẫn người dân dừng lại khi có đèn đỏ, kịp thời nhắc nhở những trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ như: dừng quá vạch vôi cho phép, dừng xe đè vào vạch vôi, rẽ trái, rẽ phải khi chưa có xi nhan xin đường... Mặc dù phải đứng trước dòng người tấp lập, vội vàng nhưng đoàn viên Lò Văn Hoan làm nhiệm vụ tại điểm đèn đỏ đồi A1 vui vẻ cho biết: “Buổi sáng bọn em đứng hướng dẫn người tham gia giao thông từ 6h30 tới 7h30h, buổi chiều 16h30 tới 17h30. Ở điểm này, em thấy người tham gia giao thông rất có ý thức khi tín hiệu đèn giao thông báo đỏ, luôn dừng lại khi có người già, trẻ em qua đường, các bạn học sinh Trường THPT T.P Điện Biên Phủ đã có ý thức hơn khi tham gia giao thông, không đi ngược đường, tình trạng sử dụng ô khi đi xe giảm, không đi hàng 3 trở lên trên đường”. Trao đổi với ông Lò Xuân Nam, Bí thư Tỉnh Đoàn, được biết: Trong “Tháng thanh niên”, Tỉnh đoàn đặc biệt chú trọng tới công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông với các chủ đề như “Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông”, “Tháng văn hóa giao thông năm 2010”. Cùng với đó là tổ chức các đội đứng chốt tham gia hướng dẫn người tham gia giao thông tại các điểm tín hiệu đèn giao thông. Ngoài ra, Tỉnh đoàn còn tổ chức các buổi đi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tới từng thôn, bản vùng xâu, vùng xa để người dân có ý thức tham gia giao thông. Phối hợp với các trường học trên địa bàn tỉnh cùng Đội Tuyên truyền Phòng CSGT tỉnh tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông trong các trường học. Kết hợp với phát tờ rơi có nội dung hình ảnh để tuyên truyền giao thông, xây dựng các đoạn đường thanh niên tự quản. Tuyên truyền phải được triển khai thiết thực, hiệu quả, kết hợp nhiều phương pháp, với lực lượng đoàn viên thanh niên là nòng cốt từ đó làm chuyển biến nhận thức và hành vi của đông đảo các tầng lớp nhân dân khi tham gia giao thông. Đứng hướng dẫn giao thông cùng các anh, chị đoàn viên thanh niên chúng tôi mới thấy được sự vất vả và những nguy hiểm cận kề. Đoàn viên Nguyễn Thị Biên, thanh niên xung kích hướng dẫn giao thông tại điểm ngã tư Đường 7/5 giao đường Trần Can (trước cổng Bưu điện tỉnh), đang giơ tay phất cờ để mọi người tham gia giao thông dừng lại khi có tín hiệu đèn đỏ thì một chiếc xe gắn máy rồ ga, lao lên cùng với những lời lẽ trêu đùa, khiến người tham gia giao thông vừa hốt hoảng lại tức anh ách. “Là con gái đứng hướng dẫn người dân tham gia giao thông, nhiều lúc bị thanh niên nam có những hành động trêu đùa, giỡn cợt đến thót tim. Nhưng đã là những thanh niên tình nguyện thì phải xung kích, phải thể hiện đúng bản chất của đoàn viên, không thấy khó, thấy khổ mà nản chí”, Nguyễn Thị Biên tâm sự. Với khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, 40 sinh viên Trường CĐSP tỉnh tình nguyện đứng tại ngã ba, ngã tư có tín hiệu đèn giao thông hướng dẫn người tham gia giao thông đi đúng phần đường. Anh Phạm Hồng Thái, Bí thư Đoàn Trường CĐSP cho biết: có 85 sinh viên đăng ký tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Rút kinh nghiệm những năm trước, Đoàn trường đã lựa chọn ra 40 sinh viên ưu tú, có thành tích xuất sắc trong phong trào đoàn, ưu tiên sinh viên đã tham gia tình nguyên những năm trước khi về học tập tại trường có thành tích cao. Đặc biệt năm nay có sự tham gia tình nguyện của một số sinh viên Lào, các bạn rất hăng hái tham gia và làm việc nhiệt tình. Được biết, mùa hè năm học 2008- 2009, nhà trường có 250 sinh viên tình nguyện tới giúp bà con 4 xã: Thanh Nưa, Mường Pồn (huyện Điện Biên); Na Sang, thị trấn Mường Chà (huyện Mường Chà...) trồng cao su, làm mới và tu sửa hàng chục km đường liên xã, liên bản. Hơn 100 sinh viên tình nguyện tham gia các đợt hiến máu nhân đạo. Đoàn trường thường xuyên tới Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, cuộc sống. Hưởng ứng “Tháng an toàn giao thông”, 200 lượt đoàn viên thanh niên Trường CĐSP tỉnh đã phối hợp với cán bộ chiến sỹ Phòng CSGT (Công an tỉnh) giữ gìn trật tự ATGT tại các điểm, nút giao thông trên địa bàn TP Điện Biên Phủ.
Hải Chung
|