|
| Đốt nương không đúng quy trình kỹ thuật là nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của 2 em nhỏ (ảnh minh họa). |
ĐBP - Ngày 7/3, tan giờ học buổi sáng, 4 học sinh trường Tiểu học Mùn Chung (xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo) trên đường đi học về bản Co Muông (xã Mùn Chung), leo ngược dốc qua một đám nương nhiều cỏ gianh, lau sậy và thân cây ngô khô đã qua thu hoạch thì phát hiện có ngọn lửa bốc cháy từ dưới chân đồi. Do thời tiết khô hanh, gió thổi mạnh, nương có độ dốc cao, các em vừa đói vừa mệt nên không kịp chạy. Hậu quả em Cháng A Dia (SN 2000), học sinh lớp 4A1, Trường tiểu học Mùn Chung bị chết cháy, em Sùng A Cháng (học cùng lớp) bị bỏng nặng, 2 học sinh còn lại may mắn thoát nạn.
Nhận được thông tin, chính quyền địa phương vận động nhân dân dập tắt đám cháy, đồng thời đưa em Sùng A Cháng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tủa Chùa, tuy nhiên do vết bỏng quá nặng, nên sau gần 1 tuần điều trị (ngày 14/3), em Sùng A Cháng đã mất. Cơ quan chức năng đã vào cuộc, tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy nhưng đến thời điểm này chưa xác định được. Hiện đang là mùa khô, đồng thời cũng là mùa đốt nương để sản xuất của đồng bào vùng cao nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy rừng, do vậy bà con nông dân cần đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức đốt nương theo đúng quy trình hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.
Minh Thùy
|