|
| Vũ Tiến Thuật tại phiên toà. |
ĐBP - Sáng 16/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên mở phiên toàn phúc thẩm xét xử vụ án Vũ Tiến Thuật (SN1975) trú tại đội 5, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên phạm tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.
Vũ Tiến Thuật và người bị hại Lê Văn Hưng (SN1968) thường trú tại đội 4, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên) cùng làm công nhân cho Doanh nghiệp tư nhân Thu Duyên. Ngày 24/6/2009, khi đang thi công đoạn đường thuộc tổ dân phố 6, phường Noong Bua, T.P Điện Biên Phủ, sau nhiều ngày nghỉ, Thuật đi làm đến lán nghỉ của công nhân (không có mặt Hưng), thấy nhiều người trong lán cùng nói: “Thằng Hưng bảo mày ở nhà cai nghiện”, Thuật không tìm ai để hỏi rõ nguồn tin. Sáng ngày 27/6/2009, Thuật lại đến lán nghỉ của công nhân, có vài người đang làm việc, trong đó có Hưng. Thuật hỏi liền 3, 4 lần “Sao ông bảo tôi nằm ở nhà cai nghiện, tôi có nghiện đâu”. Thấy Hưng một mực từ chối, Thuật liền dùng tay phải tát thẳng vào mặt, khiến Hưng ngã lăn ra phản, Thuật nhảy lên phản gọi Hưng dậy và liên tiếp đá mạnh vào vùng lưng của Hưng. Vừa đánh Thuật vừa tra hỏi, song Hưng vẫn một mực từ chối. Cứ như vậy, Thuật đánh đến lúc Hưng nhận mình đã nói rồi mới ngừng tay. Sau khi bị Thuật đánh, Hưng lấy xe đạp đi về nhà, do quá khát nước và đau nên đến nhà anh Lò Xuân Chính (đội 18, xã Thanh Chăn), Hưng lê vào xin nước uống và ngất lịm. Khi hỏi được danh tính, chủ nhà báo cho người gia đình Hưng đến đón. Thấy Hưng đau nặng, gia đình đưa Hưng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng khoảng 16h chiều cùng ngày hôm đó, Hưng chết. Tại biên bản giám định pháp y kết luận, Hưng chết vì sốc chấn thương, mất máu cấp do vỡ lách. Tại phiên tòa sơ thẩm do TAND T.P Điện Biên Phủ, xét thấy gia đình bị cáo tự nguyện bồi thường cho người bị hại 25 triệu đồng và thành khẩn khai báo, TAND T.P Điện Biên Phủ áp dụng điểm b, điểm P, điều 46 Bộ luật Hình sự tuyên phạt Vũ Tiến Thuật 3 năm tù giam. Ngày 16/3, tại phiên tòa phúc thẩm do TAND tỉnh xét xử, bị cáo Vũ Tiến Thuật không đưa ra được các tình tiết giảm án, xét thấy hành vi của bị cáo là nguyên nhân dẫn đến cái chết cho người bị hại Lê Văn Hưng, TAND tỉnh không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và giữ nguyên mức án phạt 3 năm tù giam như TAND T.P Điện Biên Phủ đã tuyên phạt. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, bị cáo Vũ Tiến Thuật đã gây nên cái chết cho Lê Văn Hưng, khiến gia đình anh Hưng đã vất vả nay lại càng vất vả hơn, đứa con nhỏ bơ vơ và người mẹ già đau ốm, không ai chăm sóc. Hành vi của Thuật không những tước đi mạng sống của người khác còn khiến chính bản thân Thuật phải trả giá bằng việc sống xa gia đình, để người vợ hiền đã vất vả nay lại còn phải thay thuật chăm sóc và nuôi dạy hai đứa con thơ dại. Đây cũng là bài học cho những người có hành vi côn đồ cần suy xét kỹ trong hành động của mình, tránh để hậu quả đáng tiếc xảy ra.
Minh Thùy
|