Dự thảo ngân sách Mỹ năm 2013:
Trợ thủ trên “đường đua”
Dự thảo ngân sách Mỹ năm 2013:
Tổng thống Barack Obama vừa trình Quốc hội Mỹ dự thảo ngân sách tài khóa 2013 trị giá 3.800 tỷ USD, trong đó ưu tiên cắt giảm chi tiêu của chính phủ, đồng thời tăng thuế đối với người giàu và các doanh nghiệp lớn.
Trong kế hoạch ngân sách 2013, chính quyền Obama dự kiến mức thâm hụt ngân sách tài khóa 2012 sẽ vào khoảng 1.330 tỷ USD, sang năm 2013 giảm xuống mức 901 tỷ USD và khoảng 575 tỷ USD vào năm 2018 với điều kiện Quốc hội phải phê chuẩn kế hoạch của Nhà Trắng tăng thuế thu nhập với những người giàu, kiên quyết giảm chi tiêu ngân sách. Với kế hoạch này, sau bốn năm liên tục có mức thâm hụt ngân sách vượt 1.000 tỷ USD, năm 2013 sẽ là năm đầu tiên mức thâm hụt cán cân thu chi của chính phủ liên bang Mỹ giảm xuống còn 3 con số.
Dự thảo ngân sách 2013 của Tổng thống B.Obama đề xuất
dự kiến giảm thâm hụt xuống còn 901 tỷ USD.
Có thể thấy, 4 năm qua là một thời gian đầy sóng gió với Tổng thống B.Obama khi các điều kiện kinh tế, xã hội trong và ngoài nước đều khó khăn: khủng hoảng nợ công Châu Âu, tăng trưởng các quốc gia toàn cầu chững lại, bạo loạn diễn ra ở nhiều nơi và chính trị bất ổn từ Đông sang Tây. Đến thời điểm này, nợ công Mỹ đã bằng cả quy mô nền kinh tế và được coi là đã đạt đến điểm tới hạn. Tình trạng thâm hụt ngân sách ngày càng trở nên tồi tệ hơn sau khi Mỹ áp dụng chương trình giảm thuế cả cho những người giàu từ tháng 12-2010. Chính quyền Obama dự kiến thâm hụt ngân sách năm 2012 sẽ giảm xuống còn 1.330 tỷ USD. Tuy nhiên, con số này cũng khiến xứ Cờ hoa lâm vào tình trạng thâm hụt kỷ lục bốn năm liên tiếp ở mức trên 1 nghìn tỷ USD. Số tiền Chính phủ Liên bang Mỹ nợ các chủ nợ cùng khoản nợ hưu trí và các chương trình khác, đã lên tới 15.230 tỷ USD, thậm chí còn cao hơn so với giá trị của tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ nền kinh tế Mỹ sản xuất ra trong 1 năm (ước tính mới nhất là 15.170 tỷ USD). Các cơ quan xếp hạng tín dụng chưa đưa ra bình luận nào liên quan đến những con số kể trên nhưng mức thâm hụt hàng nghìn tỷ USD rõ ràng sẽ không thể hỗ trợ nước Mỹ giành lại xếp hạng cao nhất là AAA đã bị Standard & Poor's tước mất từ tháng 8 năm ngoái. Do đó, dự thảo ngân sách 2013 được xem là công cụ chính trị để Tổng thống Mỹ tranh thủ sự ủng hộ của cử tri, nhất là khi ông B.Obama hướng sự tập trung từ thâm hụt ngân sách sang tăng trưởng kinh tế và tái đề cập vấn đề "công bằng kinh tế". Đây cũng là một trong những cơ hội tốt nhất để ông chủ Nhà Trắng thuyết phục cử tri rằng, ông xứng đáng để ở lại nhiệm kỳ thứ hai.
Tuy nhiên, dự thảo ngân sách của Tổng thống B.Obama đang vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ các đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội. Nghị sĩ Jeff Sessions, thành viên cấp cao trong Ủy ban Ngân sách Thượng viện, cho rằng kế hoạch ngân sách của Tổng thống B.Obama không thực sự cắt giảm chi tiêu của chính phủ và thổi phồng con số tiết kiệm. Bởi lẽ dự thảo ngân sách như vậy sẽ khiến thâm hụt ngân sách vẫn ở mức cao trong năm nay và năm 2013 trước khi bắt đầu giảm. Điều đó có nghĩa là Chính phủ Mỹ sẽ vay mượn nhiều hơn, bổ sung vào nợ quốc gia lên tới hơn 7.000 tỷ USD trong 10 năm tới. Bên cạnh đó là sự phản đối không nhỏ từ các thành viên đối lập của đảng Cộng hòa vì cho rằng áp lực đóng thuế quá cao, sẽ khiến cho "tình hình kinh tế trở nên bất ổn và tồi tệ hơn". Chủ tịch Hạ viện John Boehner nhấn mạnh đến sự tác động tiêu cực mà các luật thuế này có thể gây ra với các doanh nghiệp nhỏ. Theo đó, đảng Cộng hòa tại Hạ viện đang chuẩn bị trình dự thảo ngân sách riêng, trong đó nêu bật những khác biệt về đường lối giữa hai đảng về thuế và chi tiêu của chính phủ.
Trong bối cảnh hiện nay, dự thảo ngân sách 2013 của Nhà Trắng hứa hẹn màn tranh cãi gay gắt cho tới tận ngày bầu cử tổng thống 6-11 năm nay. Theo đó, dù dự thảo ngân sách có được thông qua tại Quốc hội hay không thì với cuộc thay đổi suất thuế của người giàu cũng sẽ giúp sức cho đương kim Tổng thống B.Obama trong cuộc đua tái cử vào Nhà Trắng vào cuối năm 2012.
Theo HNM

Bài bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng