Siết chặt công tác tuyển quân từ bước đầu

08:55 - Thứ Tư, 11/12/2019 Lượt xem: 2910 In bài viết

ĐBP - Những ngày này, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh bắt đầu bước vào công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Từ kinh nghiệm những năm trước, năm nay Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tiến hành công tác khám sơ tuyển công dân nhập ngũ đảm bảo công bằng, khách quan, đúng luật và chặt chẽ ngay từ bước đầu để đảm bảo đủ số lượng và chất lượng.

Tân binh tại buổi lễ giao nhận quân năm 2019 trên địa bàn TP. Ðiện Biên Phủ. Ảnh: T.K

Năm 2020, tỉnh ta được giao chỉ tiêu tuyển chọn 800 công dân; trong đó Bộ CHQS tỉnh được giao 250 người. Ngay sau khi nhận được quyết định giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, Bộ CHQS tỉnh là cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo kiện toàn Hội đồng NVQS các cấp đủ số lượng, đúng thành phần theo quy định; ban hành các văn bản, quyết định giao chỉ tiêu cho các đơn vị. Chỉ đạo Hội đồng NVQS cấp huyện, xã tuyển chọn công dân nhập ngũ đúng, đủ chỉ tiêu giao, phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, không để xã “trắng” chỉ tiêu. Ðồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức sát với điều kiện thực tế mỗi địa bàn; phát động nhiều phong trào thi đua như: “Thanh niên nhập ngũ viết đơn tình nguyện đăng ký, giao ước hoàn thành nghĩa vụ quân sự”, “Tổ quốc gọi thanh niên…”.

Trung tá Bùi Văn Cần, cán bộ Phòng Tham mưu (Bộ CHQS tỉnh) cho biết: Ðể đảm bảo chất lượng tuyển quân, Bộ CHQS tỉnh xác định công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ đặc biệt quan trọng. Vì vậy, hàng năm Bộ CHQS trực tiếp chỉ đạo các Ban CHQS cấp huyện rà soát đăng ký, nắm chắc số công dân đủ 17 tuổi trong năm và độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ từ 18 - 27 tuổi. Ðây là cơ sở để Hội đồng NVQS từ xã đến huyện tổ chức xét duyệt tuyển chọn công dân nhập ngũ. Việc xét duyệt công dân miễn làm NVQS, miễn gọi nhập ngũ, tạm hoãn gọi nhập ngũ được thực hiện công khai, dân chủ đảm bảo đúng quy trình, đúng Luật Nghĩa vụ quân sự. Ðến nay, kết quả đăng ký NVQS cho công dân nam đủ 17 tuổi trong năm là 3.492 công dân. Tổng số lượng công dân nam trong lứa tuổi gọi nhập ngũ từ 18 - 27 tuổi là 12.492 người; trong đó số miễn, hoãn gọi nhập ngũ 6.687 người vì các lý do: con liệt sĩ, thương bệnh binh hạng 1, chưa đủ sức khỏe, đang đi học...

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên, Ban CHQS cấp huyện, xã phân công cán bộ theo dõi, nắm chắc chất lượng sơ tuyển từ cơ sở, đảm bảo tuyển chọn công dân đủ điều kiện nhập ngũ ngay từ bước đầu. Quá trình khám tuyển đã loại bỏ được những đối tượng sử dụng các chất ma túy, nhiễm HIV, mắc các bệnh tiền sử mãn tính. Hồ sơ công dân gọi nhập ngũ được xét duyệt chặt chẽ theo hướng dẫn tiêu chuẩn chính trị, nguyên tắc, thủ tục. Quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thông báo rõ ràng, niêm yết công khai tại trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn. Theo đó, tổng số công dân được gọi sơ tuyển là 3.919 người. Số người đủ điều kiện khám tuyển 2.489 người; trong đó có 198 công dân đạt sức khỏe loại 1; 761 công dân đạt sức khỏe loại 2; 401 công dân sức khỏe loại 3 và từ loại 4 trở lên 1.032 người (theo tiêu chuẩn sức khỏe quy định của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng).

Thực hiện chủ trương giao quân “tròn khâu” từ sơ tuyển, khám sơ tuyển, xét duyệt hồ sơ, thăm hỏi động viên tại cơ sở, chốt số công dân đủ điều kiện nhập ngũ, Ban CHQS các huyện đã tổ chức tập huấn cho Hồi đồng NVQS cấp xã về phương pháp, cách thức tổ chức thâm nhập theo nguyên tắc “3 gặp, 4 biết” (gặp địa phương, gia đình và công dân; biết về tình hình sức khỏe, trình độ văn hóa, lịch sử chính trị và hoàn cảnh gia đình) để đảm bảo chất lượng tuyển quân. Hội đồng NVQS cấp huyện, xã chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho cán bộ tuyển chọn nắm chắc điều kiện, hoàn cảnh của từng công dân. Các huyện, thị xã, thành phố chủ động hoàn thiện hồ sơ công dân nhập ngũ, hiệp đồng chốt hồ sơ với các đơn vị nhận quân; tổ chức phát lệnh gọi công dân nhập ngũ theo đúng quy định để công dân nhận lệnh xác định rõ nhiệm vụ, yên tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, Hội đồng NVQS tỉnh chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyển chọn đúng quy trình, dân chủ, công bằng, công khai, tuân thủ pháp luật. Ðồng thời, phân công cán bộ phối hợp với từng đơn vị để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong quá trình tuyển quân. Với quyết tâm cao nhất, tin rằng năm 2020 chất lượng tuyển quân sẽ tiếp tục được nâng cao, thực chất, giao đủ quân số.

Văn Tâm
Bình luận
Back To Top