Tiểu đoàn Bộ binh 1

Ðẩy mạnh biện pháp phòng, chống dịch bệnh nCoV

09:01 - Thứ Tư, 12/02/2020 Lượt xem: 4761 In bài viết

ĐBP - Trước tình trạng bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona diễn biến  phức tạp, để tránh việc lây lan vào đơn vị, Tiểu đoàn Bộ binh 1 đã đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao ý thức tự chăm sóc bảo vệ sức khỏe bộ đội và triển khai các biện pháp ngăn ngừa và phòng dịch. Chúng tôi đã chứng kiến một buổi hướng dẫn cách phòng, chống lây nhiễm bệnh qua đường hô hấp của quân y Tiểu đoàn. Buổi tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về cách nhận biết triệu chứng bệnh cúm qua biểu hiện ho, sốt, hắt hơi; cách phòng chống bằng việc nhỏ thuốc dự phòng, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ nơi ăn ở.

Ðại tá Nguyễn Thanh Nghị, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh và khẩu phần ăn của chiến sĩ tại Tiểu đoàn Bộ binh 1.

Trung sĩ Lò Văn Hùng, Ðại đội 1, Tiểu đoàn Bộ binh 1 cho biết: Chúng tôi được cán bộ Tiểu đoàn, đại đội, quân y triển khai tuyên truyền về tác hại, nguyên nhân, phòng tránh virus Corona, thường xuyên vệ sinh sạch sẽ khi đi huấn luyện về, giặt chăn màn quần áo, súc miệng bằng nước muối, nhỏ nước tỏi trực tiếp vào mũi để phòng tránh bệnh.

Ðể bảo đảm đủ quân số khỏe huấn luyện, công tác, Ban chỉ huy Tiểu đoàn đã chỉ đạo bộ phận hậu cần đẩy mạnh tăng gia sản xuất, trích từ nguồn thu tăng gia đưa thêm vào bữa ăn cho bộ đội thực phẩm giàu dưỡng chất, bổ sung vi ta min. Quân y kiểm tra chặt chẽ tình trạng sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, theo dõi thân nhiệt, nếu có biểu hiện lạ sẽ chuyển đến cơ sở y tế để cách ly và tăng cường công tác vệ sinh doanh trại. Tổ chức phun thuốc tẩy trùng mỗi tuần 2 lần đề phòng dịch bệnh nói chung và Corona nói riêng.

Ðại úy Ðinh Văn Tuấn, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 741 cho biết thêm: Chúng tôi đã quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sĩ về chỉ thị, kế hoạch, công văn, điện các cấp; hạn chế tập trung đông người, triển khai quân y phun thuốc phòng chống dịch bệnh, nhỏ tỏi chuẩn bị các biện pháp, cấm chiến sĩ ra ngoài doanh trại, cán bộ đi công tác phải đeo khẩu trang, hiện tại đơn vị bảo đảm an toàn, chưa có biểu hiện dịch bệnh.

Với tinh thần chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa, thường xuyên tổ chức theo dõi sức khỏe, ăn nghỉ theo chế độ, tăng cường rèn luyện thể thao nâng cao sức khỏe phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao và phòng chống có hiệu quả bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus Corona.

Bài, ảnh: Ðức Hạnh - Tiến Thành
Bình luận
Back To Top