Trung đoàn 82 thực hiện hiệu quả công tác dân vận

09:48 - Thứ Tư, 16/12/2020 Lượt xem: 5222 In bài viết

ĐBP - Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới hướng Tây mùa khô kết hợp làm công tác vận động quần chúng năm 2019 - 2020, cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 82 đã thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Ðảng, pháp luật của Nhà nước kết hợp công tác dân vận tại địa bàn. Ðơn vị đã làm 500m đường lên nương cho người dân bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn (huyện Ðiện Biên); đào đắp 40m đường bị sạt lở do mưa lũ; nạo vét 300m rãnh thoát nước; tổng vệ sinh 2km đường nội bản Huổi Chan 1; tổng vệ sinh và san 400m2 mặt bằng Trường Mầm non số 2 Mường Pồn; làm nhà đại đoàn kết cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn; khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân xã Mường Pồn.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 (Quân khu 2) giúp nhân dân xã Mường Pồn (huyện Ðiện Biên) làm nhà mới.

Ông Chào Anh Nguyên, Bí thư Ðảng ủy xã Mường Pồn cho biết: Có thể nói hoạt động hành quân dã ngoại làm công tác dân vận của Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 82 tại xã Mường Pồn đã góp phần thắt chặt hơn tình cảm gắn bó quân - dân, góp phần hỗ trợ xã thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Hơn thế nữa, hoạt động của bộ đội tại địa bàn đã góp phần thúc đẩy các phong trào quần chúng. Ðiển hình là từ ngày 15 - 30/7/2020, các đoàn thể xã, thôn, bản đã phối hợp với bộ đội giúp gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn tu sửa nhà cửa, sản xuất; tu sửa đường giao thông lên nhóm dân cư Huổi Ké thuộc bản Lĩnh, làm đường nội đồng tại các bản: Cò Chạy 1, Mường Pồn 1, Mường Pồn 2, Lĩnh, Huổi Chan 1.

Trong những năm qua, Ðảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 82 (Quân khu 2) thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 89-NQ/ÐU ngày 20/5/2015 của Ðảng ủy Quân khu về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của lực lượng vũ trang Quân khu trong tình hình mới”; phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” bằng những việc làm cụ thể. Triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Tiểu đoàn, đại đội huấn luyện giỏi, dân vận khéo”; thực hiện kế hoạch hoạt động tổng hợp bảo vệ biên giới hướng Tây mùa khô, kết hợp làm công tác vận động quần chúng tại huyện Ðiện Biên và huyện Ðiện Biên Ðông. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã giúp nhân dân dựng nhà, xây dựng tường bao, khắc phục hậu quả do mưa lũ; nạo vét kênh mương nội đồng; tu sửa, phát dọn, mở rộng đường dân sinh; đào rãnh thoát nước đường liên bản; giúp các điểm trường tu sửa, sơn mới, vệ sinh trường học. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách; khám, phát thuốc; tổ chức cắt tóc miễn phí cho người dân. Cán bộ chiến sĩ thường xuyên gặp gỡ già làng, trưởng bản, bí thư chi bộ, người có uy tín ở các thôn, bản để nắm tình hình cơ sở. Từ đó phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách dân tộc, tôn giáo của Nhà nước. Ðồng thời, tổ chức các hoạt động giao lưu giữa đơn vị với chính quyền và nhân dân địa phương, qua đó góp phần tăng cường mối đoàn kết gắn bó quân - dân trên địa bàn.

Thượng tá Cao Xuân Thành, Chính ủy Trung đoàn 82 cho biết: Phát huy những kết quả công tác dân vận đã đạt được, thời gian tới Trung đoàn tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng về công tác dân vận; thường xuyên giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ ý nghĩa, nội dung, phương pháp tiến hành công tác dân vận. Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và các lực lượng trên địa bàn thực hiện có hiệu quả công tác dân vận gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Các đơn vị trực thuộc tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp dân vận sát thực tiễn, phù hợp với địa bàn, từng đối tượng người dân. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”... góp phần đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Bài, ảnh: Lan Phương
Bình luận
Back To Top