Lực lượng vũ trang tỉnh làm tốt công tác dân vận

08:40 - Thứ Năm, 17/12/2020 Lượt xem: 5791 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Ðảng ủy - Bộ CHQS tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, trọng tâm là Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) và Nghị quyết 49-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò của công tác dân vận; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm trong tiến hành công tác dân vận. Ðồng thời, đẩy mạnh phong trào Thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng của quân đội và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, các phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động. Bằng nhiều việc làm cụ thể như: Tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương; giúp nhân dân các dân tộc phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo... đã góp phần tăng cường mối quan hệ quân - dân, củng cố niềm tin của Nhân dân với Ðảng với quân đội và LLVT tỉnh.

Quân y Bộ CHQS tỉnh cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân xã Nậm Vì (huyện Mường Nhé).

Quán triệt, thực hiện phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, năm 2020 các đơn vị LLVT tỉnh đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ xuống 876 điểm bản nắm tình hình an ninh chính trị ; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không di cư tự do; không tin, nghe theo kẻ xấu tuyên truyền đạo trái pháp luật. Cùng với đó LLVT tỉnh thực hiện có hiệu quả hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” trên địa bàn toàn tỉnh: Tặng 355 suất quà, 844 quần áo, chăn ấm trị giá 239 triệu đồng; tặng 6 nhà đại đoàn kết trị giá 370 triệu đồng; giúp dân sửa chữa 6 ngôi nhà, nạo vét 19,3km kênh mương; khám và tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 1.610 lượt người trị giá trên 137 triệu đồng. Thực hiện nhiệm vụ tổng hợp hướng Tây mùa khô năm 2019 - 2020 và “hành quân dã ngoại làm công tác dân vận” tại xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Trung đoàn 741 tu sửa 8km đường giao thông liên bản từ Huổi Lún (xã Nậm Vì) vào xã Mường Toong; giúp 600 công làm cầu gỗ bản Nậm Vì, khơi thông hệ thống cống rãnh thoát nước, tổng dọn vệ sinh đường xá, thôn bản, tu sửa nhà văn hóa, trạm y tế xã; giúp 10 hộ neo đơn, hộ chính sách chuyển nhà. Ðặc biệt, thực hiện sự phân công của UBND tỉnh, LLVT tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm 83 ngôi nhà cho hộ nghèo huyện Mường Nhé và 143 ngôi nhà cho hộ nghèo huyện Nậm Pồ. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, Bộ CHQS tỉnh Ðiện Biên đã trao tặng cho đơn vị kết nghĩa của nước bạn Lào 150 hộp khẩu trang kháng khuẩn, giúp đỡ các đơn vị bạn phòng, chống dịch; phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ cách ly phòng, chống dịch cho du học sinh Lào cách ly tại Trung đoàn 741.

Thượng tá Pờ Chí Lình, Trưởng ban Dân vận (Bộ CHQS tỉnh) cho biết: Thông qua hoạt động dân vận bằng nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt với những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, LLVT tỉnh Ðiện Biên đã không ngừng củng cố thế trận quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Ðồng thời góp phần thiết thực phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao đời sống của nhân dân, củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc đối với sự lãnh đạo của Ðảng, tô đậm thêm hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân; xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của cấp ủy Ðảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Ðức Hạnh
Bình luận
Back To Top