Ban CHQS TP. Ðiện Biên Phủ: “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành…”

09:54 - Thứ Hai, 28/12/2020 Lượt xem: 6587 In bài viết

ĐBP - 2020 là năm vất vả đối với lực lượng vũ trang TP. Ðiện Biên Phủ. Khi đơn vị vừa đảm bảo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, bảo vệ an toàn đại hội Ðảng các cấp vừa đóng vai trò chủ chốt tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Nhưng phát huy truyền thống “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua”, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ổn định chính trị, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội địa bàn phát triển.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS TP. Ðiện Biên Phủ và dân quân tự vệ địa bàn chuẩn bị bữa ăn cho công dân trong khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19.

Trong công tác quân sự quốc phòng, Ban CHQS thành phố đã phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn nắm chắc tình hình an ninh chính trị và an ninh nông thôn, trong đó tập trung vào các xã trọng điểm. Từ đó tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các vướng mắc, vấn đề ảnh hưởng tới tình hình an ninh, chính trị. Ðồng thời chỉ đạo lực lượng vũ trang thành phố duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp bảo vệ vững chắc các mục tiêu quan trọng, địa bàn trọng điểm, bảo đảm an toàn các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương. Thượng tá Lê Anh Ðại, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP. Ðiện Biên Phủ cho biết: “Năm 2020 diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, Ban CHQS thành phố phối hợp với các lực lượng triển khai kế hoạch, luyện tập các phương án bảo đảm an toàn trong các kỳ đại hội; huấn luyện các phương án phòng, chống cháy rừng, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn... luôn sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra. Cùng với đó tập trung huấn luyện lực lượng bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên trên địa bàn bảo đảm tốt, hoàn thành 100% kế hoạch. Trong năm 2020, thành phố sáp nhập 4 xã mới về địa bàn, ảnh hưởng đến quy hoạch thế trận, Ban CHQS đã khảo sát, tham mưu Thành ủy, HÐND, UBND thành phố quy hoạch lại thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ thành phố”.

Công tác tổ chức xây dựng và huấn luyện lực lượng vũ trang địa phương được quan tâm. Lực lượng dự bị động viên đăng ký, quản lý đạt trên 99%; gọi bàn giao thanh niên cho đơn vị nhận quân hoàn thành 100%; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, củng cố các cơ sở dân quân tự vệ, quân số đạt 2,4% so với dân số. Trong huấn luyện, Ban kết hợp tốt giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; tích cực đổi mới về tổ chức, phương pháp huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cũng trong năm chỉ đạo Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh thành phố, các xã, phường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 cho 664 đồng chí, giáo dục quốc phòng - an ninh cho hơn 4.500 lượt học sinh, sinh viên...

Một trong những nhiệm vụ quan trọng cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thành phố tham gia là phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó được giao nhiệm vụ chủ chốt tổ chức xây dựng, quản lý khu cách ly cho công dân từ vùng dịch và ngoại biên trở về cùng du học sinh Lào. Từ tháng 3 đến nay, thành phố đã tiếp nhận và quản lý hơn 1.200 người cách ly. Hiện vẫn đang quản lý, bảo đảm chế độ cho hơn 100 công dân và du học sinh Lào trong thời gian cách ly. Khu cách ly được đặt tại trụ sở bản Tà Lèng (xã Thanh Minh), cơ sở vật chất hạn chế nên việc chuẩn bị 3 bữa ăn/ngày phải thực hiện từ đơn vị (Ban CHQS thành phố) rồi vận chuyển lên khu cách ly. Nhờ triển khai nghiêm túc và đúng quy định, đến thời điểm hiện tại TP. Ðiện Biên Phủ nói riêng, địa bàn tỉnh nói chung không ghi nhận ca nhiễm Covid-19.

“Với tinh thần của bộ đội Cụ Hồ, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn xác định khi nhận bất cứ nhiệm vụ nào đều tận tâm, tận lực thi hành nhanh chóng và chính xác, 100% cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận nhiệm vụ và thực hiện. Nhiều nội dung nhưng quân sự - quốc phòng vẫn được ưu tiên, đặt lên hàng đầu, năm nay một người làm việc bằng hai lần so với mọi năm nhưng tất cả đều sớm xác định tư tưởng và yên tâm, nỗ lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - Thượng tá Lê Anh Ðại.

Bài, ảnh: Nguyễn Hiền
Bình luận
Back To Top