Kho K79 bảo đảm tốt vũ khí trang bị

10:11 - Thứ Hai, 04/01/2021 Lượt xem: 7998 In bài viết

ĐBP - Là đơn vị kho tổng hợp cấp chiến dịch, đóng quân trên địa bàn rộng hàng trăm héc ta của tỉnh Ðiện Biên, điều kiện khí hậu thời tiết khắc nghiệt, nhiệm vụ nặng nề vất vả, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy, độc hại, nhưng với tinh thần, trách nhiệm cao, lòng yêu nghề say mê công việc, những người lính thợ Kho K79 (Cục Kỹ thuật, Quân khu 2) đã chủ động khắc phục khó khăn và có nhiều sáng tạo trong bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT).

Lãnh đạo, chỉ huy Kho K79 kiểm tra công tác bảo quản, bão dưỡng VKTB.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác kỹ thuật trong giai đoạn hiện nay, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong đơn vị đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ lệnh công tác kỹ thuật của cấp trên. Trọng tâm là Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Kho đã tiến hành tiếp nhận, cấp phát VKTBKT cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện bảo đảm đủ về số lượng, tốt về chất lượng và đồng bộ. Năm qua đơn vị tiến hành tiếp nhận, cấp phát hàng nghìn khẩu súng pháo các loại, hàng chục tấn đạn dược và xe ô tô bảo đảm đúng thủ tục, nguyên tắc. Ðiều chuyển, kê kích, sắp xếp hàng trăm lượt khẩu súng pháo, xe ô tô, đạn dược theo đúng quy hoạch, xử lý đạn cấp 5 bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thực hiện bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất VKTBKT đạt 100% kế hoạch, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch đã đề ra. Quá trình thực hiện bảo đảm đúng quy trình công nghệ, quy tắc an toàn, chất lượng tốt, góp phần ngăn ngừa, hạn chế sự xuống cấp của VKTB. Duy trì hiệu quả hoạt động của tổ sửa chữa, cứu kéo cơ động, bảo đảm kỹ thuật kịp thời cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập trên khu vực và khi có tình huống xảy ra.

Ðội ngũ cán bộ từ chỉ huy kho đến các cơ quan, đơn vị nhất là cán bộ chủ trì các cấp luôn sâu sát công việc, nói đi đôi làm, gương mẫu trong mọi lúc, mọi nơi; duy trì nghiêm các chế độ trong ngày, tuần, điều lệnh, điều lệ và các chế độ quy định; tổ chức thực hiện nghiêm công tác huấn luyện kỹ thuật thường xuyên và công tác kỹ thuật trong các tình huống sẵn sàng chiến đấu bảo đảm đúng, đủ nội dung, thời gian, chương trình theo kế hoạch, sát với tình hình thực tế của đơn vị; vừa bảo đảm huấn luyện theo tiến độ, vừa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Huấn luyện đi đôi với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bên cạnh công tác huấn luyện, đơn vị thường xuyên quán triệt, phổ biến các thông tin khoa học kỹ thuật quân sự đến cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đam mê nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Ðầu năm 2020 Kho đã thành lập “Câu lạc bộ sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” với đông đảo thành phần tham gia. Sau khi đi vào hoạt động, bước đầu “Câu lạc bộ sáng kiến” đã có 9 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ứng dụng vào thực tiễn công tác tại đơn vị, góp phần nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm ngân sách, nhân công, đem lại hiệu ứng tốt trong đơn vị.

Công tác quản lý kỹ thuật được đơn vị đặc biệt coi trong và duy trì chặt chẽ đúng quy định bảo đảm an toàn tuyệt đối. Công tác xây dựng chính quy ngành được chú trọng thường xuyên; hệ thống sổ sách, văn kiện kế hoạch công tác kỹ thuật luôn bảo đảm đầy đủ, thường xuyên được củng cố, bổ sung hoàn chỉnh theo quy định; tổ chức kiểm kê theo đúng hướng dẫn, bảo đảm nắm chắc về số lượng, chất lượng các loại VKTBKT cất chứa trong kho. Vận dụng sáng tạo việc thực hiện Cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” với các phong trào thi đua khác đã mang lại hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng đơn vị. Ðơn vị triển khai nhiều biện pháp để bảo đảm an toàn kho tàng, trạm xưởng như việc đầu tư ngân sách củng cố hệ thống kho tàng, cơ sở kỹ thuật; luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, phòng chống cháy nổ, phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng địa bàn an toàn, đơn vị an toàn tuyệt đối.

Thượng tá Phạm Thái Học, Chủ nhiệm Kho K79 cho biết: Ðịa bàn hướng Tây của Quân khu có vị trí chiến lược đặc biệt  quan trọng trong thế trận phòng thủ. Do vậy, việc bảo đảm vũ khí cho các đơn vị quân đội đóng quân trên hướng Tây giữ vai trò rất quan trọng. Xuất phát từ yêu cầu đó, trong những năm gần đây Ðảng ủy, chỉ huy Kho luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, nhân viên khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, phục vụ nhiệm vụ thường xuyên huấn luyện, diễn tập sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Bài, ảnh: Ðào Duy Tuấn
Bình luận
Back To Top